ADMM+ thống nhất hợp tác trên 5 lĩnh vực

 5 lĩnh vực gồm: Hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa, an ninh biển, chống khủng bố, quân y và hoạt động gìn giữ hòa bình.

  >> Tuyên bố chung ADMM+

>>Hội nghị ADMM+: Vì hoà bình ổn định ở khu vực và thế giới

>> ADMM+: Hợp tác Quốc phòng vì hoà bình

>> Australia đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị ADMM+

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng với 8 nước đối tác, đối thoại (ADMM+) sau nửa ngày họp tại Hà Nội đã kết thúc tốt đẹp.

Trước khi bế mạc, đại diện Quốc phòng của 18 nước đã cùng nhau ký vào Tuyên bố chung của Hội nghị.

Nghe thêm tin âm thanh tại đây

 

Tuyên bố chung của Hội nghị khẳng định tầm quan trọng của việc thiết lập ADMM+ là một bộ phận chủ chốt của một cấu trúc an ninh khu vực mạnh, hiệu quả, mở và dung nạp, từ đó cho phép ASEAN hợp tác với 8 nước đối tác để đối phó với các thách thức an ninh chung.

Tuyên bố cũng tái khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong tiến trình ADMM+ và rằng ADMM+ sẽ đóng góp tích cực vào nỗ lực của ASEAN để thực hiện Cộng đồng Chính trị-An ninh vào năm 2015.

Tuyên bố nhấn mạnh cam kết của các nước là tuân thủ những nguyên tắc cơ bản về tôn trọng chủ quyền, bình đẳng, không can thiệp, đồng thuận và thống nhất trong đa dạng.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh khẳng định, ADMM+ lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Đại diện quốc phòng 18 nước đã nhất trí để Brunei tổ chức hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng lần thứ 2 vào năm 2013.

Chủ trì cuộc họp báo ngay sau đó, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã gọi ADMM+ là một sự kiện lịch sử, là diễn đàn đối thoại chiến lược xây dựng hiểu biết chung, tạo dựng lòng tin, tăng cường quan hệ cả song phương và đa phương.

ADMM + cũng mở ra một cơ chế đối thoại chính thức và hợp tác cấp cao nhất, đó là cấp bộ trưởng, góp phần đảm bảo hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Về những lĩnh vực ưu tiên hợp tác, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết, các Bộ trưởng đã nhất trí sẽ thúc đẩy hợp tác trong 5 lĩnh vực gồm: Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, an ninh biển, chống khủng bố, quân y và hoạt động gìn giữ hòa bình.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho rằng, đó là những lĩnh vực mà các nước thành viên đều có thể tham gia đóng góp, chia sẻ vì lợi ích của mình cũng như lợi ích chung của toàn khu vực.

Hội nghị ghi nhận những đóng góp xác đáng và quý báu của các đại biểu trong việc triển khai các bước đi tiếp theo, trong đó có việc thiết lập các nhóm chuyên gia trong từng lĩnh vực.

Đặc biệt, Hội nghị đã nhất trí giao cho Việt Nam tổ chức Hội nghị nhóm làm việc quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN mở rộng vào tháng 12 năm nay để bắt tay ngay vào việc triển khai quyết định của các vị Bộ trưởng.   

Trong 5 lĩnh vực hợp tác trên, vấn đề an ninh trên biển được các Bộ trưởng coi trọng nhất bởi lẽ ASEAN có vị trí địa lý chiến lược, nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, là nơi có nhiều tài nguyên thiên nhiên, diễn ra nhiều trao đổi thương mại của khu vực với toàn cầu.

Riêng với vấn đề biển Đông, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho biết, một số Bộ trưởng trong phần phát biểu của mình cũng đã nêu ra vấn đề này. Tuy không phải là vấn đề thảo luận chính tại Hội nghị ADMM+ song quan điểm chung của các Bộ trưởng là giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình,  đối thoại trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, công ước về luật biển năm 1982, Tuyên bố của các bên về cách ứng xử ở biển Đông và tiến tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông.

ADMM+ lần đầu tiên tại Việt Nam đã khép lại. Các đại biểu tham dự hội nghị đều hy vọng về một sự đột phá mới trong hợp tác Quốc phòng giữa ASEAN và các nước bên ngoài ASEAN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên