Bạc Liêu phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng sạch của quốc gia

VOV.VN - Theo bà Trương Thị Mai, Bạc Liêu cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, công nghiệp chế biến thủy hải sản.

Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc tại tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, với sự tham dự của 317 đại biểu chính thức đại diện cho gần 26.700 đảng viên trong toàn tỉnh.

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương thay mặt Bộ chính trị dự và chỉ đạo Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, toàn bộ 20/20 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra đều đạt và vượt, nhiều chỉ tiêu vượt cao và đứng vào nhóm các tỉnh khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tăng trưởng kinh tế của tỉnh duy trì ở mức khá cao, bình quân 5 năm (2016 - 2020) đạt hơn 7%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và thuộc nhóm 3 tỉnh dẫn đầu khu vực ĐBSCL. Đặc biệt, Bạc Liêu đã tập trung thu hút đầu tư, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Tỉnh đã hoàn thành Nhà máy điện gió Bạc Liêu có công suất 99,2MW, với tổng sản lượng điện lũy kế phát lên lưới đạt hơn 1,1 tỷ KWh. Ngoài ra, tỉnh đã triển khai  thi công 9 Dự án điện gió với tổng công suất 562MW, tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ USD đang triển khai cả trên biển và trên bờ.

Hiện tỉnh đang cùng với Tổ hợp Nhà đầu tư Hoa Kỳ đang tập trung hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), có công suất 3.200 MW, với tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỷ USD.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Bạc Liêu đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phấn đấu đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh khá của khu vực với quy mô kinh tế tăng từ 2 - 2,5 lần so với năm 2020. Bạc Liêu sẽ tập trung đẩy mạnh các Dự án về phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, trong đó trọng tâm là điện gió, điện mặt trời và điện khí để xây dựng tỉnh trở thành trung tâm năng lượng sạch của quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Bà Trương Thị Mai lưu ý, Bạc Liêu cần đánh giá đầy đủ và có giải pháp sát thực để khắc phục những hạn chế, yếu kém, thách thức đã nêu trong Báo cáo như: Quy mô kinh tế và thị trường còn nhỏ; tái cơ cấu nền kinh tế còn chậm, tỷ lệ nông nghiệp, lao động nông nghiệp còn cao; một bộ phận nhân dân đời sống còn khó khăn; giải pháp ứng phó với tác động ngày càng nghiêm trọng của thiên tai, biến đổi khí hậu; cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới…

Bà Trương Thị Mai định hướng những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để Đại hội nghiên cứu, thảo luận bổ sung vào Nghị quyết Đại hội, Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội để Bạc Liêu tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao trong 5 năm tới.

Theo bà, điều quan trọng nhất đó chính là nâng cao được cuộc sống của nhân dân trong quá trình phát triển của Bạc Liêu. Bạc Liêu cần tiếp tục xác định vị trí, vai trò trong vùng Tây Nam Bộ, Tiểu vùng Nam sông Hậu, Tiểu vùng Bán đảo Cà Mau, chủ động thúc đẩy liên kết vùng trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng phù hợp với điều kiện, với thế mạnh của Bạc Liêu.

Bên cạnh đó, Bạc Liêu tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, công nghiệp chế biến thủy hải sản. Khẩn trương hoàn thành các dự án, đưa vào sử dụng, tạo bước đột phá cho tăng trưởng, cho thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa Bạc Liêu cũng là một trong những trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mục tiêu năm 2030, Quảng Trị trong nhóm 30 tỉnh tốp đầu cả nước
Mục tiêu năm 2030, Quảng Trị trong nhóm 30 tỉnh tốp đầu cả nước

VOV.VN - Mục tiêu đến năm 2030, Quảng Trị nằm trong nhóm 30 tỉnh thuộc tốp đầu của cả nước, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 150 triệu đồng.

Mục tiêu năm 2030, Quảng Trị trong nhóm 30 tỉnh tốp đầu cả nước

Mục tiêu năm 2030, Quảng Trị trong nhóm 30 tỉnh tốp đầu cả nước

VOV.VN - Mục tiêu đến năm 2030, Quảng Trị nằm trong nhóm 30 tỉnh thuộc tốp đầu của cả nước, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 150 triệu đồng.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX
Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX

VOV.VN - Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Bình Định đặt ra 5 trụ cột tăng trưởng.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX

VOV.VN - Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Bình Định đặt ra 5 trụ cột tăng trưởng.

Ông Võ Văn Thưởng: Khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung
Ông Võ Văn Thưởng: Khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng đề nghị Đồng Nai xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức, có phẩm chất đạo đức, tận tuỵ hết lòng phục vụ nhân dân.

Ông Võ Văn Thưởng: Khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Ông Võ Văn Thưởng: Khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng đề nghị Đồng Nai xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức, có phẩm chất đạo đức, tận tuỵ hết lòng phục vụ nhân dân.