Bàn giao tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng Yết Kiêu - 927

Tàu Yết Kiêu - 927 được trang bị hệ thống động lực, trang bị khí tài, thiết bị y tế, cứu sinh, cứu nạn tàu ngầm hiện đại, thời gian hoạt động liên tục trên biển có thể lên tới 30 ngày đêm.

Sáng 30/7, tại Hải Phòng, Nhà máy Z189 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức Lễ bàn giao Tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng MSSARS 9316 (số hiệu Tàu 927-Yết Kiêu) cho Quân chủng Hải quân.

Tham dự buổi lễ có Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân Việt Nam; Thiếu tướng Lương Thanh Chương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; đại diện cơ quan chức năng của Quân chủng Hải quân, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tập đoàn Damen (Hà Lan).

Tàu Yết Kiêu - 927 có lượng giãn nước 3.950 tấn, chiều dài 93,11m, rộng lớn nhất 15,99m, cao mạn 7,20m, chiều chìm lớn nhất 4,25m, vận tốc lớn nhất 15,7 hải lý/giờ. Tàu được trang bị hệ thống động lực, trang bị khí tài, thiết bị y tế, cứu sinh, cứu nạn tàu ngầm hiện đại, thời gian hoạt động liên tục trên biển 30 ngày đêm, khả năng chịu sóng cấp 9, gió cấp 12, tầm hoạt động 4.000 hải lý.

Tàu Yết Kiêu - 927 được khởi công vào giữa năm 2018. Quá trình thi công đóng mới, Nhà máy Z189 đã tuân thủ nghiêm quy trình công nghệ dưới sự giám sát chặt chẽ của chủ đầu tư, Tập đoàn Damen và Đăng kiểm Lloyds. Tàu đã được Hội đồng nghiệm thu Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân nghiệm thu kỹ thuật, nghiêm thu trên biển kết luận đạt yêu cầu kỹ thuật, đủ điều kiện xuất xưởng, bàn giao và đưa vào hoạt động.

Việc Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng quyết định phê duyệt dự án đầu tư đóng mới Tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm, tàu mặt nước, khảo sát, thăm dò, nghiên cứu đáy biển, tìm kiếm, hỗ trợ trục vớt các vật thể dưới nước và thực thi các nhiệm vụ khác được giao. 

Đóng thành công tàu cứu nạn tàu ngầm đa năng đã thể hiện năng lực của Ngành Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam trong việc tiếp cận, làm chủ công nghệ đóng tàu hiện đại, đáp ứng tốt nhiệm vụ, mục tiêu hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Nhà máy Z189 đã vượt qua nhiều khó khăn, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để hoàn thành việc đóng mới tàu theo đúng hợp đồng, kế hoạch, tiến độ. Đồng chí Tư lệnh Hải quân giao nhiệm vụ cho kíp tàu tiếp nhận phải đoàn kết, tích cực học tập, chủ động huấn luyện, khai thác sử dụng thành thạo, bảo quản bảo dưỡng tàu đạt hiệu quả, đúng mục tiêu đầu, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng cờ 2 tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu và Đà Nẵng vào cuối tháng 2
Thượng cờ 2 tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu và Đà Nẵng vào cuối tháng 2

VOV.VN - Lễ thượng cờ hai tàu ngầm mang tên Đà Nẵng và Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28/2 tới, tại Khánh Hoà.

Thượng cờ 2 tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu và Đà Nẵng vào cuối tháng 2

Thượng cờ 2 tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu và Đà Nẵng vào cuối tháng 2

VOV.VN - Lễ thượng cờ hai tàu ngầm mang tên Đà Nẵng và Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28/2 tới, tại Khánh Hoà.