Bổ nhiệm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đối với PGS. TS Huỳnh Thành Đạt

Chiều 15/11, Thủ tướng Chính phủ công bố quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đối với PGS. TS Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 12/11, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ với PGS. TS Huỳnh Thành Đạt bằng phiếu kín. Sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn.

PGS. TS. Huỳnh Thành Đạt quê quán Bến Tre, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG); Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Năm 1987, ông Huỳnh Thành Đạt là cán bộ giảng dạy tại Trường Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1996, ông là Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, thuộc ĐHQG. Ông Đạt có ba năm 2001-2004 làm Chánh Văn phòng ĐHQG và hơn 11 năm vừa giảng dạy, nghiên cứu và làm Phó Giám đốc Thường trực ĐHQG.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII, ông Huỳnh Thành Đạt được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng. Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc ĐHQG.

Kế thừa và phát huy những thành quả của các lãnh đạo tiền nhiệm, PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt cùng tập thể lãnh đạo và toàn hệ thống tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, phục vụ cộng đồng và uy tín thương hiệu của ĐHQG trong cộng đồng học thuật quốc tế - những giá trị cốt lõi mà hệ thống đại học này đã cam kết với xã hội.

Trên cương vị Giám đốc ĐHQG, ông đã có hai quyết sách ưu tiên trong hoạt động điều hành của mình là xây dựng thành công khu đô thị đại học và đưa chất lượng giáo dục đại học của ĐHQG lên tầm cao mới. Điều đó thể hiện qua việc ĐHQG đứng trong nhiều bảng xếp hạng đại học uy tín nhất của khu vực và thế giới như: Top 701-750 trong bảng xếp hạng QS World; Top 101-150 trong bảng xếp hạng 50 Under 50 - top các trường đại học trẻ dưới 50 tuổi; Top 1001+ các trường đại học toàn cầu năm 2020 do Tạp chí Times Higher Education - THE World University Rankings 2020 (Vương quốc Anh) bình chọn; Top 301-500 đại học có tỷ lệ sinh viên có việc làm tốt nhất thế giới do QS Graduate Employability Rankings (QS GER) 2020 công bố; thứ hạng 143 trên Bảng xếp hạng QS Asia năm 2019, tăng 58 bậc so với năm 2016. Đặc biệt, ĐHQG hiện đứng đầu tại Việt Nam ở hai tiêu chí quan trọng của QS Asia là Danh tiếng học thuật và Danh tiếng với nhà tuyển dụng. Hai tiêu chí này ĐHQG được xếp thuộc top 100 đại học hàng đầu châu Á.

Hiện ĐHQG có 1.002 Tiến sĩ bao gồm 330 Giáo sư, Phó giáo sư và hơn 2.400 thạc sĩ; đào tạo gần 72.000 sinh viên hệ đại học chính quy; hơn 7.100 học viên sau đại học. Trong giai đoạn 2016-2020, ĐHQG đã đào tạo và cung cấp cho Thành phố và các tỉnh phía nam hơn 60 nghìn cử nhân, kỹ sư, bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ. Đây là đội ngũ trí thức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, tham gia xây dựng và phát triển Thành phố nói riêng và các tỉnh Nam Bộ.

Dưới sự quản trị của PGS. TS. Huỳnh Thành Đạt, tính đến nay, ĐHQG có 66 chương trình được kiểm định quốc tế trong đó có bốn chương trình đạt chuẩn kiểm định ABET, 53 chương trình đạt chuẩn AUN-QA. Đơn vị cũng thực hiện hơn 3.000 hợp đồng chuyển giao khoa học công nghệ với tổng doanh thu trung bình hằng năm đạt khoảng 250 tỷ đồng.

Với những đóng góp cho sự phát triển giáo dục đại học và khoa học công nghệ, ông Huỳnh Thành Đạt đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2008, hạng Hai năm 2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Nguyễn Hoàng Giang vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Nguyễn Hoàng Giang vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy trưởng thành từ doanh nghiệp
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy trưởng thành từ doanh nghiệp

VOV.VN - Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trương Quốc Huy từng có thời gian giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai và Vicem Bút Sơn.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy trưởng thành từ doanh nghiệp

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy trưởng thành từ doanh nghiệp

VOV.VN - Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trương Quốc Huy từng có thời gian giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai và Vicem Bút Sơn.

Ông Bùi Minh Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025
Ông Bùi Minh Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN - Với số phiếu tín nhiệm cao, ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII tiếp tục tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ông Bùi Minh Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Bùi Minh Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN - Với số phiếu tín nhiệm cao, ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII tiếp tục tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.