Bộ Nội vụ tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị

Các phong trào thi đua phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực hoạt động, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hôm nay (19/12), Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến.

Thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị, công tác thi đua, khen thưởng tại Bộ Nội vụ đã chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như nội dung, hình thức. Các phong trào thi đua được triển khai đúng hướng, có trọng tâm, với hình thức đa dạng, phong phú, tập trung vào phục vụ nhiệm vụ chính trị của ngành và của từng đơn vị.

Các phong trào “Thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và áp dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu”, “Thi đua rèn luyện phẩm chất đạo đức, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thi đua khen thưởng” của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; phong trào “Hướng về đơn vị phục vụ”… của các đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ… phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực hoạt động, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 5 năm qua, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân trong Bộ được tặng bằng khen, cờ thi đua của ngành và các danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, chiến sỹ thi đua các cấp…

Tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về “Thi đua ái quốc” và Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị, trong những năm tới, Bộ Nội vụ sẽ từng bước đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng lấy hiệu quả hoạt động của cả hệ thống làm mục tiêu phấn đấu, làm thước đo xác định thành tích thi đua, khen thưởng. Bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách và các quy định về thi đua, khen thưởng; động viên, biểu dương và khen thưởng kịp thời những cơ quan, đơn vị làm tốt và phê bình những nơi làm chưa tốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên