Cần Thơ sẽ họp lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu

VOV.VN -Trong kỳ họp thứ 10 của HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND sẽ lấy phiếu tín nhiệm 27 vị trí để đánh giá trình độ.

Ngày 3/12, Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ đã thông tin đến báo chí về  kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018) của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự kiến, kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 5-7/12/2018.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố dự kiến thông qua 23 báo cáo do Thường trực HĐND, UBND, các sở, ngành trình tại kỳ họp và 1 thông báo của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố. Đồng thời, xem xét, quyết nghị thông qua 15 nghị quyết kỳ họp.

Kỳ họp HĐND thành phố Cần Thơ sẽ bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu.
Ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho biết: Dự kiến, thời gian triển khai các báo cáo sẽ được tóm tắt và giảm rất nhiều, nhằm tạo nhiều quỹ thời gian cho việc thảo luận, chất vấn. Trong kỳ họp lần này, có nhiều nét mới so với các kỳ họp trước. Tại phiên chất vấn sẽ không quy định trước đơn vị, cá nhân bị chất vấn. Các đại biểu tại hội nghị chất vấn nội dung gì thì đơn vị đó sẽ trả lời trực tiếp tại nghị trường để làm rõ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Những chất vấn của các đại biểu cũng sẽ góp phần thoả mãn những vấn đề mà cử tri thời gian qua đặt ra.

Tại kỳ họp này, trong đợt chất vấn và trả lời chất vấn, làm sao để lãnh đạo các sở, ngành nhìn lại chức năng nhiệm vụ của mình và đánh giá lại kết quả thực hiện của mình trong nửa nhiệm kỳ qua. Ngoài ra, nét mới nữa là đối với công tác nhân sự, những chức danh do HĐND bầu sẽ lấy phiếu tín nhiệm 27 vị trí, để đánh giá trình độ, năng lực của lãnh đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư: “Lấy phiếu tín nhiệm không phải để thay thế cán bộ ngay“
Tổng Bí thư: “Lấy phiếu tín nhiệm không phải để thay thế cán bộ ngay“

VOV.VN- “Lấy phiếu tín nhiệm không phải cốt là để truy trách nhiệm hay thay đổi cán bộ ngay. Ở đây có tính chất răn đe, giáo dục, cảnh tỉnh là chính".

Tổng Bí thư: “Lấy phiếu tín nhiệm không phải để thay thế cán bộ ngay“

Tổng Bí thư: “Lấy phiếu tín nhiệm không phải để thay thế cán bộ ngay“

VOV.VN- “Lấy phiếu tín nhiệm không phải cốt là để truy trách nhiệm hay thay đổi cán bộ ngay. Ở đây có tính chất răn đe, giáo dục, cảnh tỉnh là chính".

Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ tại kỳ họp HĐND Thành phố
Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ tại kỳ họp HĐND Thành phố

VOV.VN -HĐND TP Hà Nội sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 người giữ chức vụ do HĐND bầu

Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ tại kỳ họp HĐND Thành phố

Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ tại kỳ họp HĐND Thành phố

VOV.VN -HĐND TP Hà Nội sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 người giữ chức vụ do HĐND bầu