Bị súng cướp cò lúc đi săn, người đàn ông nói dối bị trúng "đạn lạc"

VOV.VN - Sáng nay (11/10), chính quyền và công an xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình điều tra vụ việc 1 người đàn ông bị thương ở vùng ngực do đạn súng hơi, phải nhập viện cấp cứu.

Vào sáng 10/10, anh Đỗ Trung Hoàng (34 tuổi ở xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) nhập viện cấp cứu với vết thương ở ngực phải, chảy máu, trong tình trạng tỉnh táo. Vùng ngực phải của bệnh nhân cách vú 2 cm có một vết rách dài 1 cm, chảy máu.

Chụp XQ bệnh nhân, các bác sĩ thấy 1 dị vật cản quang giống hình viên đạn chì của súng hơi nằm ở hạ đòn phải, cách vị trí vết thương khoảng 15 cm. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật và gắp ra viên đạn chì dài 0.7cm của súng hơi. Tại bệnh viện, anh Đỗ Trung Hoàng khai báo thông tin rằng bản thân đang làm rẫy thì bất ngờ trúng một viên "đạn lạc" vào ngực.

Sáng nay 11/10, chính quyền và công an xã Mai Thủy đã tiến hành làm rõ vụ việc và trực tiếp lấy thông tin từ anh Đỗ Trung Hoàng khi anh này đã được xuất viện về nhà. Công an cũng thu giữ 1 khẩu súng hơi tại nhà anh Hoàng.

Qua xác minh, anh Đỗ Trung Hoàng lái xe máy cầm theo súng hơi để đi săn bắn, quá trình di chuyển không may ngã xe, súng cướp cò dẫn đến đạn chì từ súng bắn vào làm bị thương vùng ngực. Anh Hoàng được người thân đưa tới bệnh viện và không trình báo vụ việc. Theo công an xã Mai Thủy, các trường hợp trang bị và sử dụng súng hơi phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp anh Đỗ Trung Hoàng sử dụng súng hơi là trái phép.

Ông Phan Thanh Hà, Chủ tịch UBND xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy cho biết: "Công an đang xác minh để làm rõ hơn. Thông tin phía công an xã cung cấp đó là người này có cầm theo súng hơi sau đó đi xe máy rồi bị ngã rồi có thể súng cướp cò chứ không phải bị "đạn lạc" vì súng hơi sao bị "đạn lạc" được và có thể trong gia đình khai báo không chính xác. Công an đã tịch thu súng rồi và điều tra rõ hơn".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Cần Thơ truy tìm đối tượng lừa bán đất chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng
Công an Cần Thơ truy tìm đối tượng lừa bán đất chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng

VOV.VN - Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa ra quyết định truy tìm Huỳnh Thiên Phú (SN 1992, ngụ đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an Cần Thơ truy tìm đối tượng lừa bán đất chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng

Công an Cần Thơ truy tìm đối tượng lừa bán đất chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng

VOV.VN - Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa ra quyết định truy tìm Huỳnh Thiên Phú (SN 1992, ngụ đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bình Dương: Tội phạm công công nghệ cao lừa đảo tổng số tiền hơn 120 tỷ đồng
Bình Dương: Tội phạm công công nghệ cao lừa đảo tổng số tiền hơn 120 tỷ đồng

VOV.VN - Hôm nay (11/10), tại buổi họp báo cung cấp thông tin báo chí 9 tháng năm 2023 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Bình Dương: Tội phạm công công nghệ cao lừa đảo tổng số tiền hơn 120 tỷ đồng

Bình Dương: Tội phạm công công nghệ cao lừa đảo tổng số tiền hơn 120 tỷ đồng

VOV.VN - Hôm nay (11/10), tại buổi họp báo cung cấp thông tin báo chí 9 tháng năm 2023 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đánh đập, bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ
Đánh đập, bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ

VOV.VN - Mặc dù có quan hệ quen biết với nhau, nhưng khi nạn nhân nợ số tiền 32 triệu đồng mà chưa kịp trả, các đối tượng đã đến nhà "áp tải" nạn nhân về nhà mình, sau đó đánh đập và dùng dây trói nạn nhân lại.

Đánh đập, bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ

Đánh đập, bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ

VOV.VN - Mặc dù có quan hệ quen biết với nhau, nhưng khi nạn nhân nợ số tiền 32 triệu đồng mà chưa kịp trả, các đối tượng đã đến nhà "áp tải" nạn nhân về nhà mình, sau đó đánh đập và dùng dây trói nạn nhân lại.

Cảnh giác từ những vụ mạo danh cán bộ quân đội để lừa đảo
Cảnh giác từ những vụ mạo danh cán bộ quân đội để lừa đảo

Gần đây, một số địa phương phía Nam xuất hiện đối tượng giả danh cán bộ Quân đội để đặt tiệc, mua cây giống, phân bón, quà tặng,… nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân với nhiều thủ đoạn, tính chất mức độ khác nhau, gây mất an ninh trật tự địa phương, ảnh hưởng xấu đến uy tín lực lượng vũ trang.

Cảnh giác từ những vụ mạo danh cán bộ quân đội để lừa đảo

Cảnh giác từ những vụ mạo danh cán bộ quân đội để lừa đảo

Gần đây, một số địa phương phía Nam xuất hiện đối tượng giả danh cán bộ Quân đội để đặt tiệc, mua cây giống, phân bón, quà tặng,… nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân với nhiều thủ đoạn, tính chất mức độ khác nhau, gây mất an ninh trật tự địa phương, ảnh hưởng xấu đến uy tín lực lượng vũ trang.

Khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ ở Hải Phòng
Khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ ở Hải Phòng

VOV.VN - Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng vừa ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ, theo Điều 330 – BLHS đối với Nguyễn Hoàng Nam (SN 1985, trú quán tại số 2/21, phố Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ ở Hải Phòng

Khởi tố đối tượng chống người thi hành công vụ ở Hải Phòng

VOV.VN - Công an quận Hồng Bàng, Hải Phòng vừa ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ, theo Điều 330 – BLHS đối với Nguyễn Hoàng Nam (SN 1985, trú quán tại số 2/21, phố Nguyễn Hữu Tuệ, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng).