Chia sẻ cách làm hiệu quả khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
VOV.VN - Ngày 5/6, tại Hà Nội, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (Bộ Tư pháp) phối hợp với các Cục/Vụ chuyên môn thuộc Bộ tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện bất cập trong quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp và kiến nghị hoàn thiện”.
Phát biểu khai mạc, ông Trương Thế Côn, Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật cho biết, từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức được triển khai.
Sau gần một năm, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đã có những chuyển biến rất tích cực. Bộ máy được tinh gọn hơn; nhiều nhiệm vụ, quyền hạn được giao trực tiếp cho cấp cơ sở; quy trình, thủ tục giải quyết công việc được rút ngắn; việc phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng thuận lợi.
“Những kết quả này cho thấy tính đúng đắn của chủ trương và quyết tâm chính trị rất lớn của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ và kiến tạo phát triển”, ông Trương Thế Côn nhấn mạnh.
Tuy nhiên, theo ông Trương Thế Côn, quá trình vận hành đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện. Trong đó có những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế phân cấp, phân quyền; phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền; tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức; cơ chế phân bổ nguồn lực; điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ; cũng như sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động của chính quyền địa phương.
“Những vấn đề này nếu không được nhận diện đầy đủ, đánh giá khách quan và xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành của mô hình mới, thậm chí làm giảm hiệu lực của các chủ trương cải cách đã được đặt ra”, theo ông Trương Thế Côn.
Hội thảo tập trung đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; làm rõ những tác động tích cực đối với hiệu lực, hiệu quả quản trị địa phương và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Cùng với đó nhận diện đầy đủ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, nhất là những vấn đề liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức; nguồn lực và điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ nói chung và trong lĩnh vực quản lý của bộ, ngành Tư pháp nói riêng.
Các ý kiến cũng sẽ đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật trên cơ sở tổng kết thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, ổn định nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển trong giai đoạn mới.
Một nội dung quan trọng là chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những kinh nghiệm thực tiễn có thể nghiên cứu, nhân rộng trong phạm vi cả nước.
Hội thảo “Nhận diện bất cập trong quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp và kiến nghị hoàn thiện” được tổ chức vào thời điểm rất có ý nghĩa khi Ban Chỉ đạo Trung ương và các bộ, ngành, địa phương đang khẩn trương triển khai công tác sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Hội thảo nhận được nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, có giá trị lý luận và thực tiễn cao. “Đây sẽ là những cơ sở, luận cứ quan trọng để nhận diện đầy đủ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương trong thời gian tới”, ông Trương Thế Côn nhấn mạnh.