Chủ tịch Hội đồng lý luận TƯ thăm và làm việc tại Hoa Kỳ

VOV.VN -Việt Nam và Hoa Kỳ tăng cường thúc đẩy hợp tác toàn diện trong lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, đầu tư, khoa học và giáo dục…

Tiếp theo chương trình làm việc tại Hoa Kỳ, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đã có chuyến thăm và làm việc tại thủ đô Washington từ ngày 10-12/7/2019.

Ông Nguyễn Xuân Thắng gặp Hạ nghị sỹ Ted Yoho-Nguyên Chủ tịch Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương, quan chức cao cấp của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ.

Ông Nguyễn Xuân Thắng và đoàn làm việc đã gặp gỡ và trao đổi với đại diện chính giới Hoa Kỳ, nhà lập pháp, chuyên gia hoạch định, tư vấn chính sách, lãnh đạo các viện nghiên cứu và trường đại học nhằm góp phần tăng cường thắt chặt quan hệ hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cấp cao, nghiên cứu và tư vấn chính sách, chia sẻ tri thức, khoa học và công nghệ.

Tại các buổi tiếp xúc, hai bên đã đánh giá cao mối quan hệ hợp tác song phương ngày càng hiệu quả giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, đầu tư, khoa học và giáo dục, giao lưu nhân dân… Đồng thời, hai bên cũng trao đổi về vai trò của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh hiện nay, thảo luận về các giải pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước, thu hút đầu tư về khoa học và công nghệ của Hoa Kỳ vào Việt Nam…

Ông Nguyễn Xuân Thắng gặp Phó cố vấn Tổng thống Mỹ về KHCN Michael Kratsios.

Ông Nguyễn Xuân Thắng và đoàn làm việc cũng đã gặp gỡ, trao đổi với lãnh đạo và chuyên gia của các cơ quan hợp tác phát triển, tư vấn chính sách (think-tank) và tư vấn đầu tư quốc tế hàng đầu của Hoa Kỳ, gồm Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS), Viện Di sản (Heritage Foundation) và Tập đoàn Albright Stonebridge...

Hai bên trao đổi về khả năng thúc đẩy hợp tác về chia sẻ tri thức, thúc đẩy đầu tư về đổi mới sáng tạo và khoa học, công nghệ, trao đổi về các vấn đề an ninh khu vực và thế giới.

Ông Nguyễn Xuân Thắng gặp ông Walter Lohman, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu châu Á của Quỹ Di sản.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại thủ đô Washington, ông Nguyễn Xuân Thắng cũng đã gặp gỡ lãnh đạo, các giáo sư và các nhà khoa học của Trường Quan hệ quốc tế Elliot School, Đại học George Washington, và một số cơ quan khoa học giáo dục khác của Hoa Kỳ tại nhằm tiếp tục tăng cường đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và đào tạo về khoa học lãnh đạo, quản lý, chính sách công, quan hệ quốc tế và an ninh chiến lược,…

Trong chương trình công tác, ông Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn đã đến thăm và nói chuyện, trao đổi với cán bộ và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Washington.

Ông Nguyễn Xuân Thắng làm việc tại Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID)

Ông Nguyễn Xuân Thắng đã thông tin và chia sẻ một số nội dung cơ bản trong quan điểm và chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại, cũng như chiến lược phát triển đất nước trong tình hình hiện nay; đồng thời đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đã đạt được của Đại sứ quán trong việc không ngừng góp phần tăng cường hiểu biết, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Ông Nguyễn Xuân Thắng làm việc tại Trung tâm nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS)
Ông Nguyễn Xuân Thắng làm việc với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ.

Ông Nguyễn Xuân Thắng và ông Walter Douglas-Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Châu Á – Thái Bình Dương. 
Ông Nguyễn Xuân Thắng và đoàn làm việc tham dự thảo luận bàn tròn tại Elliot school thuộc trường Đại học George Washington.

Chuyến thăm và làm việc của ông Nguyễn Xuân Thắng nhằm góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và hợp tác sâu rộng giữa các cơ quan, thiết chế học thuật và giáo dục của Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời góp phần không ngừng vào củng cố và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2020./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đàm cấp cao Việt Nam-Hoa Kỳ: Hai nước nhất trí thúc đẩy hợp tác
Hội đàm cấp cao Việt Nam-Hoa Kỳ: Hai nước nhất trí thúc đẩy hợp tác

VOV.VN -Ngày 27/02, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Hội đàm cấp cao Việt Nam-Hoa Kỳ: Hai nước nhất trí thúc đẩy hợp tác

Hội đàm cấp cao Việt Nam-Hoa Kỳ: Hai nước nhất trí thúc đẩy hợp tác

VOV.VN -Ngày 27/02, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Thủ tướng: Việt Nam-Hoa Kỳ còn nhiều dư địa để khai thác
Thủ tướng: Việt Nam-Hoa Kỳ còn nhiều dư địa để khai thác

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ còn nhiều dư địa để khai thác, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại - đầu tư.

Thủ tướng: Việt Nam-Hoa Kỳ còn nhiều dư địa để khai thác

Thủ tướng: Việt Nam-Hoa Kỳ còn nhiều dư địa để khai thác

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ còn nhiều dư địa để khai thác, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại - đầu tư.

Quan hệ kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ tiến bộ vượt bậc 25 năm qua
Quan hệ kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ tiến bộ vượt bậc 25 năm qua

VOV.VN - Sáng 18/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới dự buổi gặp mặt kỉ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ.

Quan hệ kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ tiến bộ vượt bậc 25 năm qua

Quan hệ kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ tiến bộ vượt bậc 25 năm qua

VOV.VN - Sáng 18/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới dự buổi gặp mặt kỉ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ.

Đại sứ Kritenbrink: “Việt Nam-Hoa Kỳ chia sẻ một lịch sử đặc biệt“
Đại sứ Kritenbrink: “Việt Nam-Hoa Kỳ chia sẻ một lịch sử đặc biệt“

VOV.VN - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Dainel J. Kritenbrink nhấn mạnh điều này trước 400 sinh viên và giảng viên của trường Đại học Hà Nội, ngày 21/11.

Đại sứ Kritenbrink: “Việt Nam-Hoa Kỳ chia sẻ một lịch sử đặc biệt“

Đại sứ Kritenbrink: “Việt Nam-Hoa Kỳ chia sẻ một lịch sử đặc biệt“

VOV.VN - Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Dainel J. Kritenbrink nhấn mạnh điều này trước 400 sinh viên và giảng viên của trường Đại học Hà Nội, ngày 21/11.

Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 10
Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 10

VOV.VN - Đối thoại đã diễn ra thành công, thực chất, là kênh trao đổi thông tin hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 10

Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 10

VOV.VN - Đối thoại đã diễn ra thành công, thực chất, là kênh trao đổi thông tin hiệu quả, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

Doanh nghiệp Việt Nam-Hoa Kỳ thúc đẩy sự hợp tác và phát triển
Doanh nghiệp Việt Nam-Hoa Kỳ thúc đẩy sự hợp tác và phát triển

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ là một trong những hoạt động nhằm kiến tạo và phát huy các cơ hội kinh doanh đầu tư giữa hai nước. 

Doanh nghiệp Việt Nam-Hoa Kỳ thúc đẩy sự hợp tác và phát triển

Doanh nghiệp Việt Nam-Hoa Kỳ thúc đẩy sự hợp tác và phát triển

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ là một trong những hoạt động nhằm kiến tạo và phát huy các cơ hội kinh doanh đầu tư giữa hai nước.