Chủ tịch nước kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Quân khu 2

VOV.VN - Sáng 13/7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Quân khu 2 và làm việc với Quân khu về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Cùng đi có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ Quốc phòng và một số bộ, ngành, địa phương.

Sau khi nghe Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nửa đầu năm nay, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao kết quả, thành tích mà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu giành được thời gian qua.

Chủ tịch nước đánh giá, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và Lực lượng vũ trang Quân khu 2, tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn Quân khu cơ bản ổn định; kinh tế duy trì được đà tăng trưởng, quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Chủ động đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tổ chức sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương. 

Quân khu phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc. Tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp, đấu tranh kiên quyết, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề “tôn giáo”, “dân tộc” kích động bạo loạn lật đổ, thực hiện "Diễn biến hoà bình” trên địa bàn.

Cùng với đó là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với Bộ đội Biên phòng xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển với các nước bạn.

Công tác dân vận được đẩy mạnh, tích cực giúp nhân dân xoá đói, giảm nghèo. Lực lượng vũ trang Quân khu đã hợp tác hiệu quả với các đơn vị quân đội của nước bạn Lào phối hợp tìm kiếm quy tập hàng nghìn hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Nhấn mạnh, với đặc thù địa bàn rộng, phần lớn là rừng núi, trung du, có 34 dân tộc anh em cùng sinh sống, có đường biên giới, Chủ tịch nước tán thành với các nhiệm vụ trọng tâm của Quân khu từ nay đến cuối năm; đồng thời yêu cầu cần nắm chắc, phân tích, đánh giá và dự báo chính xác tình hình, nhất là những diễn biến liên quan đến quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Chủ động, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng có đối sách phù hợp, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ cơ sở.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Quân khu tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, lấy xây dựng con người là trung tâm, khâu quyết định. Coi trọng và thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, qui định của Trung ương về tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đặc biệt là những chỉ đạo, định hướng quan trọng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy trong Hội Nghị Quân ủy Trung ương 6 tháng đầu năm 2023.

Cùng với đó là phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực để xây dựng tiềm lực quốc phòng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, phòng thủ Quân khu, khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc.

Nghiên cứu điều chỉnh thế bố trí quốc phòng phù hợp với tiến trình điều chỉnh tổ chức của Quân khu. Nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của dân quân tự vệ, dự bị động viên; coi trọng xây dựng lực lượng dân quân thường trực, dân quân ở những địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ, hành động của toàn dân trong bảo vệ Tổ quốc, nhất là giới trẻ. Không được để giới trẻ coi nhẹ, chủ quan về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.  

Quân khu 2 cũng cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, biên giới, nội địa. Chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ trong sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật; làm chủ các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại. 

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác dân vận, nhất là đối với nơi biên giới, vùng khó khăn; góp phần giảm nghèo, chăm lo cho các gia đình khó khăn; đồng thời hỗ trợ các địa phương nâng cao chất lượng tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

“Mỗi hình ảnh đẹp, việc làm tốt của cán bộ, chiến sỹ Quân khu 2 là góp phần tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội ta”, Chủ tịch nước lưu ý.

Cùng với đó, Quân khu cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển với các nước láng giềng. 

Với truyền thống “Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng”, Chủ tịch nước tin tưởng, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 2 sẽ tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trước buổi làm việc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại một số lữ đoàn của Quân khu 2 và tặng quà các chiến sĩ; dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan và nghe giới thiệu về truyền thống Quân khu tại Bảo tàng Quân khu 2.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước thăm và làm việc với Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an
Chủ tịch nước thăm và làm việc với Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân, chiều nay (11/7), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, chúc mừng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Chủ tịch nước thăm và làm việc với Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an

Chủ tịch nước thăm và làm việc với Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân, chiều nay (11/7), tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, chúc mừng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Pháp
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Pháp

VOV.VN - Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam mong muốn Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) nhằm tối ưu hóa tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Pháp

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Pháp

VOV.VN - Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam mong muốn Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) nhằm tối ưu hóa tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch nước dự Chương trình nghệ thuật tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn
Chủ tịch nước dự Chương trình nghệ thuật tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn

Tối 9/7, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn, do Đoàn Văn công Quân khu 7 phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông sen tổ chức, nhân kỷ niệm 37 năm Ngày mất của Tổng Bí thư Lê Duẩn (10/7/1986 - 10/7/2023). Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự Chương trình.

Chủ tịch nước dự Chương trình nghệ thuật tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn

Chủ tịch nước dự Chương trình nghệ thuật tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn

Tối 9/7, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn, do Đoàn Văn công Quân khu 7 phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông sen tổ chức, nhân kỷ niệm 37 năm Ngày mất của Tổng Bí thư Lê Duẩn (10/7/1986 - 10/7/2023). Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự Chương trình.