Chủ tịch nước tiếp Đại sứ các nước nhận nhiệm vụ tại Việt Nam

VOV.VN -Chúc mừng các Đại sứ, Chủ tịch nước khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để các Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ.

Chiều nay (29/12) tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Đại sứ các nước Bangladesh, Hy Lạp và Saudi Arabia trình quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.     

Tiếp Đại sứ Bangladesh Sa-ha U-La, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai nước có mối quan hệ hợp tác hữu nghị và ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây, cũng như xây dựng đất nước hiện nay.

Đánh giá cao những tiến triển tích cực sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Bangladesh đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước, hiện kim song phương đạt 400-600 triệu USD, Chủ tịch nước cho rằng hai bên còn rất nhiều tiềm năng để hợp tác. Do đó, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, mở rộng lĩnh vực hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.  

Việt Nam sẽ sàng chia sẻ kinh nghiệm với Bangladesh trong xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và ứng phó biến đổi khí hậu, hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Vinh dự nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Đại sứ Sa-Ha U-La bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ của nhân dân Việt Nam. Gửi lời thăm hỏi của Tổng thống Bangladesh tới Chủ tịch nước, Đại sứ Sa-Ha U-La nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm chung lịch sử trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, hai nước ủng hộ lẫn nhau trong trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Đại sứ Sa-Ha U-La cho biết rất muốn tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại giữa hai nước, đồng thời được chia sẻ kinh nghiệm trong xóa đói giảm nghèo, giảm tỷ lệ tử vong của bà mẹ và trẻ sơ sinh và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đại sứ Sa-Ha U-La khẳng định, sẽ nỗ lực hết mình thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 2 nước.

** Chúc mừng Đại sứ Hy Lạp Ni-cô-lat De-ka-ne-lốt được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam, Chủ tịch nước tin rằng ngài Đại sứ sẽ hoàn thành tốt trọng trách được giao. Nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Chủ tịch nước cho rằng đây là cơ sở để hai bên thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, khoa học, đặc biệt là kinh tế, thương mại khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu được ký kết trong năm tới sẽ mở ra cơ hội mới cho trao đổi kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Hy Lạp nói riêng cũng như khu vực nói chung.

Chuyển lời chào của Tổng thống Hy Lạp tới Chủ tịch nước, Đại sứ Ni-cô-lat De-ka-ne-lốt khẳng định, Hy Lạp luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam. Thông tin về tình hình kinh tế xã hội của Hy Lạp mặc dù còn một số khó khăn, nhưng Đại sứ tin tưởng với tiềm năng của hai nước, Hy Lạp mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam, trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ sẽ làm việc với các Bộ, ngành của Việt Nam để tìm ra lĩnh vực ưu tiên hợp tác nhất là khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và EU được thông qua.

** Hoan nghênh Đại sứ Saudi Arabia Đa-khin An Giô-ha-ni nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước cho rằng thời gian qua hai nước có sự hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; về hợp tác kinh tế thương mại đạt khoảng 2 tỷ USD, hiện nhiều lao động của Việt Nam đang làm việc tại Saudi Arabia...

Chủ tịch nước mong rằng với tiềm thế mạnh của mình, Saudi Arabia sẽ tăng cường đầu tư các dự án lớn vào Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các tập đoàn lớn, các nhà đầu tư Saudi Arabia tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.  

Cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại sứ Đa-khin An Giô-ha-ni gửi lời chào của Quốc vương Saudi Arabia tới Chủ tịch nước và chúc cho mối quan hệ giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.  

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực dầu khí, trao đổi lao động, Đại sứ Đa-khin An Giô-ha-ni cho rằng, Saudi Arabia hiện có một số dự án đầu tư tại Việt Nam với số vốn hàng tỷ USD, sự thành công của các dự án là cơ sở đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước không chỉ là dầu khí mà cả lĩnh vực kinh tế thương mại với mục tiêu đưa kim ngạch hai chiều đạt 5 tỷ USD.  

Đại sứ khẳng định Saudi Arabia sẵn sàng mở rộng cơ hội cho lao động của Việt Nam sang làm việc, đồng thời mong muốn hai bên rà soát hiệp định đã có và ký kết thêm hiệp định mới để thúc đẩy hợp tác kinh tế và đầu tư giữa hai nước. Đại sứ nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp đồng chí Trương Hòa Bình
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp đồng chí Trương Hòa Bình

VOV.VN -Đây là cuộc gặp gỡ nhân dịp ông Trương Hòa Bình sang tham dự Hội nghị Tòa án 3 nước Lào - Việt Nam - Campuchia tổ chức tại  Vientiane

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp đồng chí Trương Hòa Bình

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tiếp đồng chí Trương Hòa Bình

VOV.VN -Đây là cuộc gặp gỡ nhân dịp ông Trương Hòa Bình sang tham dự Hội nghị Tòa án 3 nước Lào - Việt Nam - Campuchia tổ chức tại  Vientiane

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm bà con ngư dân tỉnh Khánh Hòa
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm bà con ngư dân tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN -Chuyến thăm của Chủ tịch nước nhằm tìm hiểu đời sống, tình hình sản xuất của bà con ngư dân cũng như việc đầu tư, hỗ trợ nghề cá

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm bà con ngư dân tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm bà con ngư dân tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN -Chuyến thăm của Chủ tịch nước nhằm tìm hiểu đời sống, tình hình sản xuất của bà con ngư dân cũng như việc đầu tư, hỗ trợ nghề cá

Chủ tịch nước thăm đơn vị Hải quân ở căn cứ Cam Ranh
Chủ tịch nước thăm đơn vị Hải quân ở căn cứ Cam Ranh

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Hải quân phải luôn chủ động, nắm chắc tình hình trên biển, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước thăm đơn vị Hải quân ở căn cứ Cam Ranh

Chủ tịch nước thăm đơn vị Hải quân ở căn cứ Cam Ranh

VOV.VN - Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Hải quân phải luôn chủ động, nắm chắc tình hình trên biển, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.