Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ 8, Hội đồng bầu cử Quốc gia

VOV.VN - Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn và biểu dương nhân dân, cử tri cả nước đã nỗ lực, cố gắng, tham gia công tác bầu cử rất có trách nhiệm, thể hiện lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sáng 12/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp thứ 8, đây là phiên họp cuối cùng của Hội đồng bầu cử Quốc gia. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn và biểu dương nhân dân, cử tri cả nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài đã nỗ lực, cố gắng, tham gia công tác bầu cử rất có trách nhiệm, thể hiện lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây chính là nhân tố quan trọng, quyết định nhất tới thành công của cuộc bầu cử. 

Phiên họp cuối cùng của Hội đồng bầu cử Quốc gia họp để nghe cập nhật thêm tình hình về công tác bầu cử cho đến nay. Đặc biệt là cho ý kiến để chuẩn bị Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến diễn ra ngày 15/7; nghe báo cáo về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết về xác nhận tư cách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đồng tình với những đề xuất của Văn phòng bầu cử quốc gia, về tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ cho rằng, hội nghị cần tổ chức chu đáo, có chất lượng, nhưng đảm bảo tinh giản, gọn nhẹ nhất, trong điều kiện đất nước đang phòng chống dịch. Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng cho phép Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia rà soát lại để có số lượng đại biểu tập trung ở Nhà Quốc hội hợp lý nhất, đồng thời tại các địa phương thì tùy theo điều kiện diễn biến của dịch bệnh, nên không nhất thiết phải tập trung về các điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mà có thể kết nối trực tuyến xuống các điểm cầu quận, huyện. Những nơi có diễn biễn dịch phức tạp, số lượng đại biểu tham gia gọn nhẹ nhất để có thể vừa đảm bảo số lượng, thành phần, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trên cơ sở ý kiến của Hội đồng bầu cử quốc gia, đề nghị các Tiểu ban, nhất là Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo, Tiểu ban công tác nhân sự hoàn thiện lại các tài liệu, tờ trình đảm bảo chặt chẽ nhất theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và rà soát để hoàn tất toàn bộ các hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác bầu cử; trình Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia ký nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội trúng cử, làm các thủ tục để cấp thẻ, báo cáo kết quả với Quốc hội tại phiên khai mạc của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV dự kiến vào ngày 20/7 tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giao Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia phối hợp với các Tiểu ban giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia chuyển toàn bộ tài liệu liên quan đến công tác bầu cử cho Ủy ban bầu cử Quốc hội khóa mới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV sau khi được bầu, bao gồm hồ sơ những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV chuyển giao về Ban Công tác đại biểu, hồ sơ giải quyết khiếu nại tố cáo chuyển giao về Ban Dân nguyện, biên bản tổng kết bầu cử và toàn bộ hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến công tác bầu cử chuyển giao về Văn phòng Quốc hội để lưu giữ và bảo quản theo quy định.

Thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn các thành viên Hội đồng và các cơ quan hữu quan đã hết sức nỗ lực, cố gắng trong suốt gần 2 năm qua; đồng thời đề nghị Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác khen thưởng về bầu cử.

"Tôi trân trọng cảm ơn và biểu dương nhân dân, cử tri cả nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài đã nỗ lực, cố gắng, tham gia công tác bầu cử rất có trách nhiệm, thể hiện lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây chính là nhân tố quan trọng, quyết định nhất tới thành công của cuộc bầu cử lần này. Với sự lãnh đạo sát sao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự chỉ đạo rất trách nhiệm, bài bản, cẩn trọng, chu đáo, có trách nhiệm không chỉ Hội đồng Bầu cử quốc gia, mà các cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban bầu cử các cấp, gần 70 triệu cử tri với quy mô lớn nhất tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau khi xác nhận tư cách đại biểu, tất cả các cấp HĐND đến nay đã hoàn thành xong kỳ họp thứ nhất và đã kiện toàn xong toàn bộ nhân sự của HĐND, UBND từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã. Chủ tịch Quốc hội đã phê chuẩn danh sách trúng cử Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh. Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước và nhân sự cấp cao với tổng số 50 nhân sự lãnh đạo cấp cao. Như vậy, sau Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV, toàn bộ công tác nhân sự lãnh đạo các cấp được kiện toàn sau Đại hội Đảng các cấp.

Trước đó, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, trong 15 lần tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, không kể giai đoạn đất nước có chiến tranh, chưa bao giờ cuộc bầu cử lại diễn ra cam go với nhiều khó khăn, thử thách  như cuộc bầu cử lần này, khi mà cùng lúc, vừa phải tổ chức cuộc bầu cử thành công, đúng luật, vừa phải đảm bảo an toàn trong điều kiện phòng, chống đại dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh, xã hội và an toàn cho người dân.

Cuộc bầu cử luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, sát sao, toàn diện, đồng bộ của bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự vào cuộc, chung sức đồng lòng, đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng thuận của đồng bào và cử tri -cả nước.

Cuộc bầu cử lần này, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 99, 60% tổng số cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu. Trong bối cảnh khó khăn, tác động của dịch bệnh, nhiều cử tri ở vùng sâu, vùng xa, phương tiện đi lại khó khăn phải điều trị hoặc cách li y tế để phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhưng vẫn hăng hái, tích cực tham gia bỏ phiếu bằng ý chí và tinh thần dân tộc.

Cuộc bầu cử được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, chủ động, chuyên nghiệp, sáng tạo với tinh thần trách nhiệm rất cao, nắm bắt nhanh nhạy, xử lí kịp thời mọi tình huống phát sinh.

Thành công của cuộc bầu cử cho thấy sức mạnh tổng hợp của nhân dân và của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện sinh động tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc và niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với chế độ xã hội chủ nghĩa, với Đảng và Nhà nước, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp được dự luận trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài và truyền thống quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Cuộc bầu cử là minh chứng cho thấy càng trong khó khăn, thử thách, lòng yêu nước, truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường vượt qua khó khăn và khát vọng vươn lên, vốn là những giá trị cơ bản làm nên sức mạnh Việt Nam, càng được trỗi dậy, lan tỏa mạnh mẽ hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Bầu cử Quốc gia thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử
Hội đồng Bầu cử Quốc gia thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử

VOV.VN - Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho ý kiến và biểu quyết thông qua Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; Nghị quyết công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.  

Hội đồng Bầu cử Quốc gia thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử

Hội đồng Bầu cử Quốc gia thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử

VOV.VN - Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho ý kiến và biểu quyết thông qua Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; Nghị quyết công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.  

Hội đồng Bầu cử Quốc gia: Không chạy theo tiến độ bầu cử mà lơ là phòng dịch
Hội đồng Bầu cử Quốc gia: Không chạy theo tiến độ bầu cử mà lơ là phòng dịch

VOV.VN - “Chúng ta sẵn sàng bảo đảm đúng đến 19h, thậm chí cho phép đến 21h hoàn thành việc bỏ phiếu nhưng không vì tiến độ mà lơ là phòng chống dịch”

Hội đồng Bầu cử Quốc gia: Không chạy theo tiến độ bầu cử mà lơ là phòng dịch

Hội đồng Bầu cử Quốc gia: Không chạy theo tiến độ bầu cử mà lơ là phòng dịch

VOV.VN - “Chúng ta sẵn sàng bảo đảm đúng đến 19h, thậm chí cho phép đến 21h hoàn thành việc bỏ phiếu nhưng không vì tiến độ mà lơ là phòng chống dịch”

Hội đồng bầu cử Quốc gia: Một số tổ bầu cử đã có 100% cử tri đi bầu
Hội đồng bầu cử Quốc gia: Một số tổ bầu cử đã có 100% cử tri đi bầu

VOV.VN - Một số tổ bầu cử đã có 100% cử tri đi bầu, như 23 đơn vị bầu cử ở Bạc Liêu, 10 đơn vị bầu cử ở Vĩnh Phúc.

Hội đồng bầu cử Quốc gia: Một số tổ bầu cử đã có 100% cử tri đi bầu

Hội đồng bầu cử Quốc gia: Một số tổ bầu cử đã có 100% cử tri đi bầu

VOV.VN - Một số tổ bầu cử đã có 100% cử tri đi bầu, như 23 đơn vị bầu cử ở Bạc Liêu, 10 đơn vị bầu cử ở Vĩnh Phúc.