Chủ tịch Quốc hội làm việc với EC/EU thúc đẩy ngoại giao nghị viện, ngoại giao kinh tế

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm, làm việc với Nghị viện châu Âu (EP), Liên minh châu Âu (EU) tại Vương quốc Bỉ từ ngày 8-9/9.

Ngay sau khi kết thúc các hoạt động nghị viện đa phương và song phương tại Cộng hòa Áo, nhận lời mời của Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) David Sassoli, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm, làm việc với Nghị viện châu Âu (EP), Liên minh châu Âu (EU) tại Vương quốc Bỉ từ ngày 8-9/9. Chuyến thăm và làm việc lần này nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện với EP/EU, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, thúc đẩy việc thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), vận động nghị viện các nước thành viên sớm phê chuẩn EVIPA, cũng như thúc đẩy mối quan hệ nghị viện. 

Những năm gần đây, Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu, đặc biệt là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) và EVIPA. Để có những kết quả này, ngoại giao nghị viện đã đóng góp phần không nhỏ.

Trong bối cảnh chung của tình hình thế giới và khu vực, quan hệ Việt Nam-EU tiếp tục phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ, ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là sau khi ký kết Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện từ năm 2016 Hiệp định EVFTA và EVIPA. Về kinh tế, thương mại, EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam và là thị trường nhập khẩu lớn thứ 5. Từ khi EVFTA có hiệu lực, kim ngạch thương mai hai chiều phát triển tích cực bất chấp tác động của đại dịch. Năm 2020, Việt Nam là đối tác thượng mại lớn nhất của EU tại ASEAN. EU xem Việt Nam là hình mẫu gắn kết giữa thương mại, phát triển bền vững và bảo vệ quyền con người, khẳng định ưu tiên đối thoại trong xử lý các vấn đề cùng quan tâm.

Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và EC không ngừng được thúc đẩy và phát triển tốt đẹp, trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - EU. Hai bên duy trì quan hệ trao đổi thông tin, đối thoại về những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ song phương nhằm cùng đưa ra các giải pháp vì lợi ích chung.

Chuyến công tác lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi EP và Quốc hội Việt Nam phê chuẩn EVFTA và EVIPA, thể hiện thiện chí của Việt Nam trong việc triển khai các cam kết; đồng thời là sự mở đầu cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa lãnh đạo cao nhất của hai cơ quan lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội mới.

Quan hệ hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Bỉ được triển khai ở các cấp độ, với Nghị viện liên bang, Nghị viện các Vùng và Cộng đồng ngôn ngữ và đạt một số kết quả tích cực, thông qua các chuyến thăm cấp cao, gặp gỡ, tiếp xúc giữa các nghị sỹ và phối hợp trên các diễn đàn nghị viện đa phương. Hai bên cùng chia sẻ những nhận thức chung về tiềm năng hợp tác to lớn, sâu rộng trong quan hệ song phương cũng như những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần thượng tôn pháp luật, giải quyết mọi bất đồng trên biển trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.

Tại Vương quốc Bỉ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ gặp gỡ một số doanh nghiệp đang triển khai dự án hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như năng lượng, cảng biển, logistics, công nghệ thông tin, đồng thời trực tiếp tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư, diễn đàn doanh nghiệp, gặp một số cộng đồng doanh nghiệp và tiếp một số doanh nghiệp lớn nhằm giới thiệu môi trường đầu tư cũng như các dự án kêu gọi sự ưu tiên đầu tư.

Với các cuộc tiếp xúc doanh nghiệp, đây cũng là cách để Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, cũng như những khó khăn của doanh nghiệp về mặt chính sách, luật pháp để có sự điều chỉnh phù hợp.

Như vậy, chuyến thăm làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa nhằm triển khai các hoạt động ngoại giao nghị viện, vừa triển khai ngoại giao nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 là chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

VOV.VN - Sáng nay, 7/9 theo giờ địa phương, nhân dịp tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 tại Thủ đô Vienna, Cộng hòa Áo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Santo Akiko.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản

VOV.VN - Sáng nay, 7/9 theo giờ địa phương, nhân dịp tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 tại Thủ đô Vienna, Cộng hòa Áo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Santo Akiko.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo Công ty Aone Deutsland AG và Công ty Strabag
Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo Công ty Aone Deutsland AG và Công ty Strabag

VOV.VN - Hôm qua, 6/7 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với ông Alexander Redeker – CEO của Công ty Aone Deutsland AG và 5 thành viên Ban Lãnh đạo của Công ty Strabag. 

Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo Công ty Aone Deutsland AG và Công ty Strabag

Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo Công ty Aone Deutsland AG và Công ty Strabag

VOV.VN - Hôm qua, 6/7 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với ông Alexander Redeker – CEO của Công ty Aone Deutsland AG và 5 thành viên Ban Lãnh đạo của Công ty Strabag. 

Chủ tịch Quốc hội gặp Tổng Giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử Quốc tế
Chủ tịch Quốc hội gặp Tổng Giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử Quốc tế

VOV.VN - Nhân dịp dự hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 5, chiều 6/9 tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở Vienna (Áo), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp Tổng Giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) ông Rafael Mariano Grossi.

Chủ tịch Quốc hội gặp Tổng Giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử Quốc tế

Chủ tịch Quốc hội gặp Tổng Giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử Quốc tế

VOV.VN - Nhân dịp dự hội nghị các Chủ tịch Quốc hội Thế giới lần thứ 5, chiều 6/9 tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở Vienna (Áo), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp Tổng Giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) ông Rafael Mariano Grossi.