Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng quà cho các bệnh nhi

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, những món quà là liều thuốc tinh thần vô giá, giúp xã hội thấy ấm lòng, giúp những người bệnh nghèo hy vọng về tương lai.

Chiều 22/1, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự “Chương trình Xuân yêu thương - Tết cho bệnh nhi ung thư nghèo” do Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng và Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, những món quà là những liều thuốc tinh thần vô giá, giúp xã hội thấy ấm lòng, giúp những người bệnh nghèo hy vọng về tương lai; đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc tới những thầy thuốc và các bệnh viện đang điều trị cho các bệnh nhân và nhất là bệnh nhân ung thư, trẻ em.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trò chuyện với lãnh đạo, các y bác sỹ của Bệnh viện Nhi,.

Sau 50 năm thành lập và phát triển, Bệnh viện Nhi Trung ương đã đạt được nhiều thành tích to lớn trong sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ trẻ em, là bệnh viện Anh hùng trong thời kỳ đổi mới đã cụ thể hóa và thực hiện tốt chiến lược của từng giai đoạn như: Chiến lược phát triển chuyên ngành nhi cơ bản, chuyên khoa sâu trong chuyên ngành nhi đáp ứng được mô hình bệnh tật phức tạp nhi khoa; Chiến lược phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe ban đầu, triển khai rộng rãi trong mạng lưới chăm sóc trẻ em.

Chiến lược phát triển kỹ thuật cao trong thăm khám và điều trị bệnh lý nhi khoa: ghép tạng, ghép tế bào gốc, phẫu thuật tim mở, can thiệp tim mạch, phẫu thuật nội soi, phẫu thuật thần kinh, chẩn đoán bệnh mới, bệnh hiếm, rối loạn chuyển hoá, lọc máu...v.v.

Năm 2018, bệnh viện đã khám bệnh cho hơn 1 triệu lượt và điều trị nội trú cho gần 100.000 bệnh nhi. Những thành công này đã góp phần nâng cao thương hiệu của bệnh viện.

Trò chuyện với lãnh đạo, các y bác sỹ của Bệnh viện Nhi, Chủ tịch Quốc hội chúc bệnh viện tiếp tục phát triển hơn nữa, xứng đáng là đơn vị đầu ngành của hệ thống Nhi khoa toàn quốc, cung cấp dịch vụ khám, điều trị, chăm sóc người bệnh một cách toàn diện, chuyên nghiệp và chất lượng cao nhất để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, điều trị ngày càng cao của nhân dân, trở thành địa chỉ tin cậy, người bạn đồng hành thân thiết mọi gia đình.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ và trăn trở vì phần lớn, trên 70% người bị bệnh ung thư thường tới khám và điều trị ở giai đoạn muộn, rất nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt các trường hợp không có thẻ Bảo hiểm Y tế cần được giúp đỡ; có những người dù biết mình mắc căn bệnh ung thư hiểm nghèo nhưng vẫn phải canh cánh nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền cho gia đình; thời gian điều trị bệnh ung thư kéo dài, số tiền điều trị quá lớn không có khả năng chi trả; một số bệnh nhị đã phải bỏ dở liệu trình điều trị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà cho các bệnh nhi.

Chúng ta rất xót xa, thương tâm khi chứng kiến nhiều em nhỏ mặc dù đã được Bảo hiểm y tế chi trả phần lớn nhưng do phải điều trị kéo dài phải vĩnh viễn rời xa việc học tập, vui chơi cùng bạn bè và không thể tiếp tục chạy chữa do gia cảnh quá khó khăn. Trong hoàn cảnh này, những quỹ như Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng như cái “phao” để nhiều gia đình, nhiều bệnh nhân nương tựa.

“Tôi rất xúc động khi 2 Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện K và Quỹ hỗ trợ bênh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng chúng ta đang chung tay làm vơi bớt nỗi đau của các gia đình có con em, người thân bị ung thư. Quỹ này ra đời từ tình cảm của cán bộ ngành Y tế dành cho bệnh nhân ung thư nghèo và vì bệnh nhân ung thư nghèo. Qua 7 năm hoạt động đã có hơn 24.000 bệnh nhân, bệnh nhi được hỗ trợ bằng tiền mặt, thuốc điều trị ung thư… trị giá hơn 400 tỷ đồng là những con số rất ấn tượng, ý nghĩa thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ ngành Y tế dành cho người bệnh ung thư nghèo. Đây là những liều thuốc tinh thần vô giá, giúp xã hội thấy ấm lòng, giúp những người bệnh nghèo hy vọng về tương lai. Tôi gửi lời tri ân sâu sắc tới những thầy thuốc và các bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân ung thư và nhất là trẻ em”, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Bày tỏ xúc động khi tham dự “Chương trình Xuân yêu thương - Tết cho bệnh nhi ung thư nghèo”, Chủ tịch Quốc hội đã đến từng gường bệnh, ân cần hỏi thăm và tặng quà cho các bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh nhi ung thư: Trung thu, con muốn được về nhà
Bệnh nhi ung thư: Trung thu, con muốn được về nhà

VOV.VN-Bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương ước: “Em mong sớm khỏi bệnh để về nhà chơi trung thu bên gia đình, bạn bè”.

Bệnh nhi ung thư: Trung thu, con muốn được về nhà

Bệnh nhi ung thư: Trung thu, con muốn được về nhà

VOV.VN-Bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương ước: “Em mong sớm khỏi bệnh để về nhà chơi trung thu bên gia đình, bạn bè”.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia
Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia

VOV.VN - Chiều 15/1, tại Siem Reap, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch APPF 27.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia

VOV.VN - Chiều 15/1, tại Siem Reap, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch APPF 27.

2 bệnh nhi tay chân miệng suýt tử vong được cứu sống trực tuyến
2 bệnh nhi tay chân miệng suýt tử vong được cứu sống trực tuyến

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM vừa cứu sống 2 bé trai bị tay chân miệng nặng độ 4 ở tỉnh chuyển về.

2 bệnh nhi tay chân miệng suýt tử vong được cứu sống trực tuyến

2 bệnh nhi tay chân miệng suýt tử vong được cứu sống trực tuyến

VOV.VN - Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM vừa cứu sống 2 bé trai bị tay chân miệng nặng độ 4 ở tỉnh chuyển về.

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang
Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang

VOV.VN - Việt Nam đề nghị Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông.

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang

VOV.VN - Việt Nam đề nghị Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong việc duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông.