Cổ động viên Maroc đụng độ với cảnh sát Pháp, 74 người bị bắt giữ

VOV.VN - Hơn 20.000 cổ động viên Maroc đã đổ về trung tâm thủ đô Paris ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá quốc gia Maroc tại World Cup 2022 trong tối 10/12 và đụng độ với lực lượng cảnh sát.

Ngay sau khi trận đấu giữa Maroc và Bồ Đào Nha tại vòng Tứ kết Giải Vô địch bóng đá thế giới – World Cup 2022 tại Qatar kết thúc với chiến thắng 1-0 của Maroc, hàng chục ngàn cổ động viên của Maroc đã đổ về trung tâm thủ đô Paris, tập trung tại đại lộ Champs-Élysées và Quảng trường Ngôi sao ở Khải hoàn môn để ăn mừng chiến thắng lịch sử của bóng đá Maroc, đội bóng châu Phi đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng bán kết World Cup.

Theo thống kê của cảnh sát Pháp, hơn 20.000 cổ động viên Maroc đã ăn mừng trong nhiều giờ đồng hồ tại khu vực trung tâm, gây ra cảnh tắc đường nghiêm trọng tại khu vực này cũng như tại các cửa ngõ dẫn vào trung tâm Paris.

Các cổ động viên quá khích sau đó đã đập phá một số cửa hiệu trên đại lộ Champs-Elysées, buộc lực lượng cảnh sát Pháp phải can thiệp, trấn áp. Một số vụ đụng độ bạo lực đã xảy ra và cảnh sát Pháp đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông. Tổng cộng, 74 cổ động viên quá khích cũng đã bị cảnh sát Pháp tạm giữ trong đêm 10/12.        

Trước đó, nhằm ứng phó với kịch bản các cổ động viên Maroc quá khích có thể gây ra tình trạng mất trật tự và bạo loạn giống như tại Brussels cách đây 2 tuần, nhà chức trách Pháp đã huy động khoảng 1.200 cảnh sát Pháp ngay từ đầu giờ chiều 10/12 để tuần tra và kiểm soát tại một số điểm nóng.

Nhiều cửa hiệu trên đại lộ Champs-Élysées cũng đã phải đóng cửa sớm và gia cố cửa hàng bằng các tấm gỗ lớn nhằm tránh hành vi phá hoại và lợi dụng đám đông để hôi của giống như năm 2018, khi Pháp vô địch World Cup 2018.

Vấn đề an ninh chắc chắn sẽ trở thành một trong những thách thức lớn trong những ngày tới với chính quyền các thành phố lớn tại Pháp như Paris, Marseille khi đội tuyển Maroc sẽ gặp đội tuyển Pháp tại vòng bán kết World Cup 2022 vào tối 14/12. Cộng đồng người Maroc là cộng đồng nước ngoài lớn thứ hai tại Pháp, với số dân ước tính khoảng trên nửa triệu người, chưa kể hàng triệu người gốc Maroc nhưng hiện đang mang quốc tịch Pháp. 

Do các mối liên hệ lịch sử trong quá khứ, trận Pháp gặp Maroc tại bán kết World Cup 2022 sắp tới được coi là sự kiện vượt ra khuôn khổ bóng đá. Trong sáng 11/12, Phủ Tổng thống Pháp cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ đích thân đến Qatar dự khán trận đấu này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biên bản ghi nhớ về quân sự quốc phòng giữa Marốc và Israel
Biên bản ghi nhớ về quân sự quốc phòng giữa Marốc và Israel

VOV.VN - Marốc và Israel vừa ký một biên bản ghi nhớ về quân sự quốc phòng. Trong một tiền lệ, lần đầu tiên một quốc gia Arab đã ký một thỏa thuận quốc phòng với Israel.

Biên bản ghi nhớ về quân sự quốc phòng giữa Marốc và Israel

Biên bản ghi nhớ về quân sự quốc phòng giữa Marốc và Israel

VOV.VN - Marốc và Israel vừa ký một biên bản ghi nhớ về quân sự quốc phòng. Trong một tiền lệ, lần đầu tiên một quốc gia Arab đã ký một thỏa thuận quốc phòng với Israel.

Algeria tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Maroc
Algeria tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Maroc

VOV.VN - Ngày 24/8, Algeria đã thông báo về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Maroc.

Algeria tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Maroc

Algeria tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Maroc

VOV.VN - Ngày 24/8, Algeria đã thông báo về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Maroc.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ma-rốc, Ấn Độ
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ma-rốc, Ấn Độ

VOV.VN - Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ma-rốc, Ấn Độ

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ma-rốc, Ấn Độ

VOV.VN - Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.