Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Hội đồng Dân tộc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc tiếp tục xây dựng đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tại buổi làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội ngày 20/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Hội đồng Dân tộc xây dựng đề án tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân tộc, để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cho biết, trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV, Hội đồng Dân tộc đã thực hiện khối lượng công việc vô cùng lớn. Trong lĩnh vực lập pháp, Hội đồng Dân tộc đã tham gia thẩm tra và cho ý kiến 60 dự án luật. Từ kiến nghị của Hội đồng Dân tộc, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 đã luật hóa trách nhiệm của Hội đồng trong việc tham gia thẩm tra dự án, dự thảo do Ủy ban của Quốc hội chủ trì thẩm tra để bảo đảm chính sách dân tộc khi dự án, dự thảo có quy định liên quan đến dân tộc thiểu số, vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để Hội đồng Dân tộc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, nghiên cứu, tham mưu để giúp Quốc hội quyết định chính sách dân tộc của nhà nước.

Tại buổi làm việc, Hội đồng Dân tộc kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng đoàn Quốc hội nghiên cứu, ban hành Luật về lĩnh vực dân tộc để thể chế hóa một cách đầy đủ, toàn diện, thống nhất các chủ trương của Đảng, các quy định của Hiến pháp về lĩnh vực dân tộc, công tác dân tộc; xây dựng Đề án chiến lược cán bộ người dân tộc thiểu số trong giai đoạn mới; xây dựng đề án trình Quốc hội xem xét, quyết định và công bố danh mục, thành phần, tên gọi các dân tộc.

Hội đồng Dân tộc cũng kiến nghị Quốc hội Khóa XV ban hành Nghị quyết giao Chính phủ  xây dựng, ban hành tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển và tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù.

Với Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, Hội đồng Dân tộc kiến nghị cần sớm có văn bản hướng dẫn về nguyên tắc lồng ghép vấn đề dân tộc trong xây dựng các dự án luật, pháp lệnh; tiếp tục rà soát tổng thể các chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong các luật, văn bản dưới luật, các chương trình, mục tiêu đề án… để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của hệ thống chính sách, pháp luật đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị, phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh những đóng góp của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trong nhiệm khóa XIV. Từ kiến nghị của Hội đồng Dân tộc trình, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 88 về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 và Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây là quyết định mang tính lịch sử của Quốc hội khi lần đầu tiên Quốc hội ban hành 2 Nghị quyết riêng về lĩnh vực dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị làm rõ vị trí, vai trò của Hội đồng Dân tộc trong hoạt động của Quốc hội. Bên cạnh đó, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành Nghị quyết mới về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng Dân tộc. Quy định về quy chế làm việc, chương trình công tác từ nay đến hết nhiệm kỳ Khóa XV.

Đối với đề xuất xây dựng Luật Dân tộc, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, các cơ quan của Quốc hội đều có quyền trình sáng kiến lập pháp nên Hội đồng Dân tộc có thể chủ động đề xuất với Quốc hội xây dựng dự án luật theo đúng quy trình. Bên cạnh đó, Hội đồng Dân tộc cũng cần chủ động rà soát tổng thể việc thực hiện chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong các luật, văn bản dưới luật, các chương trình, mục tiêu đề án để từ đó yêu cầu Chính phủ hoặc kiến nghị Quốc hội sửa đổi, hoàn thiện.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó được đo lường bằng chất lượng và hiệu quả hoạt động của các Ủy ban. Do đó, đề nghị Hội đồng Dân tộc xây dựng đề án tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với đó, Hội đồng Dân tộc tiếp tục chức các cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề về những vấn đề quan trọng, nổi cộm, bức xúc, những vấn đề phát sinh, qua đó kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền, kiến nghị Quốc hội với những giám sát thuộc Hội đồng Dân tộc, đề xuất giám sát cấp Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đề xuất giám sát tối cao đối với vấn đề dân tộc. Qua giám sát gắn với trách nhiệm giải trình, chỉ rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời tái giám sát, tránh giám sát chung chung, dàn trải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lựa chọn đại biểu Quốc hội nói lên được tiếng nói của đồng bào dân tộc
Lựa chọn đại biểu Quốc hội nói lên được tiếng nói của đồng bào dân tộc

VOV.VN - Một trong những dấu ấn trong nhiệm kỳ khóa XIV là việc Quốc hội đã thông qua 2 Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lựa chọn đại biểu Quốc hội nói lên được tiếng nói của đồng bào dân tộc

Lựa chọn đại biểu Quốc hội nói lên được tiếng nói của đồng bào dân tộc

VOV.VN - Một trong những dấu ấn trong nhiệm kỳ khóa XIV là việc Quốc hội đã thông qua 2 Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần II: Hòa vào dòng chảy 54 dân tộc anh em
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần II: Hòa vào dòng chảy 54 dân tộc anh em

VOV.VN - Đại hội đại biểu Toàn quốc các Dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, là cơ hội giao lưu của 54 dân tộc anh em.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần II: Hòa vào dòng chảy 54 dân tộc anh em

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần II: Hòa vào dòng chảy 54 dân tộc anh em

VOV.VN - Đại hội đại biểu Toàn quốc các Dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, là cơ hội giao lưu của 54 dân tộc anh em.

“Cử tri hỏi về 1.400 tỷ đồng đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số là đúng”
“Cử tri hỏi về 1.400 tỷ đồng đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số là đúng”

VOV.VN - Đây là phần trả lời chất vấn chiều 9/11 của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình trước Quốc hội.

“Cử tri hỏi về 1.400 tỷ đồng đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số là đúng”

“Cử tri hỏi về 1.400 tỷ đồng đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số là đúng”

VOV.VN - Đây là phần trả lời chất vấn chiều 9/11 của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình trước Quốc hội.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc tích cực đóng góp cho xã hội
Người có uy tín trong đồng bào dân tộc tích cực đóng góp cho xã hội

VOV.VN - Phần lớn người có uy tín trong đồng bào dân tộc có cách làm hay trong phát triển kinh tế, thu nhập chính đáng và vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc tích cực đóng góp cho xã hội

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc tích cực đóng góp cho xã hội

VOV.VN - Phần lớn người có uy tín trong đồng bào dân tộc có cách làm hay trong phát triển kinh tế, thu nhập chính đáng và vượt khó vươn lên trong cuộc sống.