Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên: Kiên quyết xử lý trách nhiệm nếu lơ là phòng dịch

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên và các huyện trên địa bàn tỉnh kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan việc hàng trăm người tụ tập trong thời điểm chống dịch.

Trong công văn hỏa tốc vừa được gửi đi, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên báo cáo kết quả xử lý các cá nhân liên quan vụ tụ tập có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 16/5, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Qua kiểm tra phát hiện, tại khu vực Quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường Trưng Vương) có tình trạng tập trung hàng trăm người, nhiều trường hợp không đeo khẩu trang, không đảm bảo khoảng cách, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên: Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong quản lý, giám sát địa bàn để xảy ra vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19; báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý trước 16h00’ ngày 17/5/2021.

Chấn chỉnh công tác quản lý, giám sát người dân trong việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, không để tái diễn tình trạng vi phạm như trên.

Cũng trong ngày 16/5, UBND tỉnh Thái Nguyên có văn yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên và các huyện Phú Bình, Đồng Hỷ, Võ Nhai chỉ đạo các xã giáp ranh tỉnh Bắc Giang tạm dừng các dịch vụ ăn uống, các cơ sở chăm sóc sắc đẹp, phòng tập thể thao, quán game từ 0h ngày 17/5.

Trước đó, toàn tỉnh cũng đã tạm dừng các dịch vụ kinh doanh không thiết yếu như: Karaoke, quán bar, vũ trường, quán phục vụ đồ uống vỉa hè cà phê, quán trà đá, trà chanh, quán bia…Đồng thời, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu người dân tại vùng giáp ranh không ra ngoài khi không thực sự cần thiết, hạn chế di chuyển đến địa bàn tỉnh Bắc Giang; người dân đến từ các tỉnh có dịch phải khai báo y tế.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thị xã chỉ đạo xét nghiệm ngay cho cán bộ, công chức tại các xã tiếp giáp với tỉnh Bắc Giang.

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên kiểm soát 24/24h tại các khu vực giáp ranh với Bắc Giang. Ảnh: UBND tỉnh Thái Nguyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vô tình hay cố ý đăng tin thất thiệt về Covid-19 đều vi phạm luật
Vô tình hay cố ý đăng tin thất thiệt về Covid-19 đều vi phạm luật

VOV.VN - Khi đăng tải hay chia sẻ thông tin, người dùng phải biết thông tin đó ở đâu. Dù cố ý hay vô tình chia sẻ thông tin thất thiệt thì đều vi phạm luật.

Vô tình hay cố ý đăng tin thất thiệt về Covid-19 đều vi phạm luật

Vô tình hay cố ý đăng tin thất thiệt về Covid-19 đều vi phạm luật

VOV.VN - Khi đăng tải hay chia sẻ thông tin, người dùng phải biết thông tin đó ở đâu. Dù cố ý hay vô tình chia sẻ thông tin thất thiệt thì đều vi phạm luật.

Sơn La xử phạt hơn 60 trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống Covid-19
Sơn La xử phạt hơn 60 trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống Covid-19

VOV.VN - 64 trường hợp tại Sơn La đã bị xử phạt do vi phạm quy định về phòng, chống Covid-19 với số tiền 117 triệu đồng.

Sơn La xử phạt hơn 60 trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống Covid-19

Sơn La xử phạt hơn 60 trường hợp không chấp hành quy định về phòng, chống Covid-19

VOV.VN - 64 trường hợp tại Sơn La đã bị xử phạt do vi phạm quy định về phòng, chống Covid-19 với số tiền 117 triệu đồng.

Công an Hà Nội vào cuộc vụ Giám đốc Hacinco mắc Covid-19
Công an Hà Nội vào cuộc vụ Giám đốc Hacinco mắc Covid-19

VOV.VN - Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra, làm rõ việc ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Hacinco có dấu hiệu không tuân thủ quy định, làm lây lan bệnh truyền nhiễm (Covid-19).

Công an Hà Nội vào cuộc vụ Giám đốc Hacinco mắc Covid-19

Công an Hà Nội vào cuộc vụ Giám đốc Hacinco mắc Covid-19

VOV.VN - Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra, làm rõ việc ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Hacinco có dấu hiệu không tuân thủ quy định, làm lây lan bệnh truyền nhiễm (Covid-19).