Đà Nẵng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thành phố đang tích cực thực hiện Nghị quyết 119 của Quốc hội, về triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Sáng nay (29/4) Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri các quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và Hải Châu chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri thành phố Đà Nẵng cho rằng, tình hình giá xăng, dầu tăng liên tục làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ khó khăn, ngư dân, cũng như các doanh nghiệp kinh doanh, vận tải…

Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ có chính sách trợ giá bình ổn kịp thời để hỗ trợ đời sống nhân dân. Nhà nước phải dự trữ được nguồn xăng, dầu để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng, dầu trong nước, đồng thời phải có biện pháp kiểm soát giá xăng, dầu.

Nhiều cử tri có chung ý kiến, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, Chính phủ cần có nhiều chính sách kích cầu phát triển kinh tế, chăm lo sức khỏe người dân, giải quyết việc làm, đảm bảo cuộc sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là những người làm việc trong khối dịch vụ, du lịch.

Cử tri thành phố Đà Nẵng quan tâm các vụ việc tiêu cực xảy ra trong việc định giá mua sắm các thiết bị vật tư y tế giữa các cơ quan, doanh nghiệp trong phòng chống Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin của nhân dân, đề nghị xử lý đúng người đúng tội.

Một số ý kiến đề nghị Quốc hội, Trung ương thông tin công khai trước nhân dân việc xử lý các vụ án tham nhũng tiêu cực để người dân được biết, đặc biệt là kết quả thu hồi tài sản của Nhà nước từ các vụ án tham ô, tham nhũng.

Cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước, Chính phủ cần có hình thức, biện pháp giáo dục, răn đe thường xuyên, mang tính lâu dài, đồng bộ để mỗi cán bộ, đảng viên có ý thức không dám, không thể, không cần, không muốn tham nhũng.

Cử tri Nguyễn Hồng Tân (ở phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) nêu ý kiến, ngoài chống tham nhũng, Nhà nước cần tăng cường chống lãng phí.

Bên cạnh đó, ý kiến của ông cũng cho rằng, Nhà nước phong quá nhiều giáo sư. Như năm vừa qua, phong hàm gần 500 giáo sư, phó giáo sư. Tuy nhiên, hoạt động của các vị này chưa hiệu quả. Trong khi đó có người mới học đến lớp 6, lớp 7 đã mày mò nghiên cứu 4 giống lúa chất lượng cao, xuất khẩu.

Do đó, ông cho rằng, cần phải nghiên cứu vấn đề phong hàm giáo sư, phó giáo sư cũng như hiệu quả của các đề tài nghiên cứu khoa học tiền tỷ nhưng đi vào cuộc sống của nhân dân còn hạn chế.

Nhiều cử tri nêu ý kiến, chương trình và sách giáo khoa lịch sử còn khá nặng nề về sự kiện xã hội và số liệu ngày tháng, quá tải đối với học sinh; Đề nghị Trung ương nên đưa môn lịch sử là môn học bắt buộc ở tất cả các cấp.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành trả lời một số ý kiến của cử tri liên quan đến các vấn đề giao đất, thuế đất, tái định cư, môi trường, hỗ trợ hộ khó khăn do dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tiếp tục kiến nghị thay đổi chính sách đối với cán bộ chuyên trách xã phường, tổ dân phố. Về Luật Đất đai sửa đổi, do tính chất phức tạp của đất đai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất lùi thời gian thảo luận thông qua dự thảo luật này.

Về công tác phòng chống tham nhũng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cho biết, Quốc hội tăng cường giám sát phòng, chống tham nhũng, đồng thời công khai cho người dân biết kết quả xử lý cán bộ vi phạm. Việc thu hồi tài sản tham nhũng đạt nhiều kết quả. Ông cũng khẳng định, thành phố đang tích cực triển khai các biện pháp khôi phục kinh tế.

"Thành phố đang thay đổi cơ cấu kinh tế của thành phố. Trước đây chỉ dựa vào du lịch dịch vụ, hiện nay, thành phố đi sâu về vấn đề lĩnh vực công nghệ thông tin, sản xuất công nghệ phần mềm, hình thành từng bước các tổ chức tài chính với việc xây dựng Đề án Trung tâm tài chính khu vực đang được cấp thẩm quyền xem xét".

Ông Nguyễn Văn Quảng cho biết như vậy, đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện Nghị quyết 119 của Quốc hội, về triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị, thành phố đang tích cực thực hiện. Đồng thời tích cực thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch chung thành phố, trên cơ sở đó triển khai các dự án đầu tư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt
Đà Nẵng bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt

VOV.VN - Ngày 22/4, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ tại các Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tư pháp và Ban Xúc tiến Đầu tư thành phố.

Đà Nẵng bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt

VOV.VN - Ngày 22/4, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ tại các Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tư pháp và Ban Xúc tiến Đầu tư thành phố.

Bí thư Đà Nẵng: Không thể để nguồn lực đất đai bị lãng phí
Bí thư Đà Nẵng: Không thể để nguồn lực đất đai bị lãng phí

VOV.VN - Tại buổi làm việc với Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, sáng 22/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở ngành sớm thu hồi những dự án xí phần, bỏ hoang để giao cho các nhà đầu tư chân chính. 

Bí thư Đà Nẵng: Không thể để nguồn lực đất đai bị lãng phí

Bí thư Đà Nẵng: Không thể để nguồn lực đất đai bị lãng phí

VOV.VN - Tại buổi làm việc với Đảng ủy Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, sáng 22/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở ngành sớm thu hồi những dự án xí phần, bỏ hoang để giao cho các nhà đầu tư chân chính. 

Đà Nẵng đưa ra khỏi Đảng 183 đảng viên trong năm 2021
Đà Nẵng đưa ra khỏi Đảng 183 đảng viên trong năm 2021

VOV.VN - Trong năm 2021, các cấp ủy Đảng đã thực hiện rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng 183 đảng viên, trong đó xóa tên 103 trường hợp, cho ra khỏi Đảng 69 trường hợp, khai trừ 11 trường hợp.

Đà Nẵng đưa ra khỏi Đảng 183 đảng viên trong năm 2021

Đà Nẵng đưa ra khỏi Đảng 183 đảng viên trong năm 2021

VOV.VN - Trong năm 2021, các cấp ủy Đảng đã thực hiện rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng 183 đảng viên, trong đó xóa tên 103 trường hợp, cho ra khỏi Đảng 69 trường hợp, khai trừ 11 trường hợp.