Đà Nẵng điều động và bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

VOV.VN - Sáng 19/1, Thành ủy Đà Nẵng và UBND TP cùng công bố các quyết định phân công, điều động và bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt. 

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng, Thành ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy phụ trách Văn phòng Thành ủy, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Phân công cấp ủy viên đối với ông Nguyễn Bá Sơn, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy và giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, thời gian giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng quyết định điều động ông Nguyễn Lê Mậu Cường, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy và giữ chức danh Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, thời hạn 5 năm.

Ông Nguyễn Đăng Hoàng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy được điều động đến nhận công tác tại UBND thành phố và giới thiệu để Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết, công tác cán bộ của thành phố lần này có nhiều điểm mới, trong đó nhiều cán bộ làm khối Đảng, Mặt trận, Đoàn thể được điều chuyển sang làm khối chính quyền.

“Thường trực Thành ủy quyết tâm thực hiện chủ trương không phải cán bộ khối nào là suốt đời đi theo khối đó. Anh trưởng thành tốt, cống hiến tốt ở khu vực mặt trận, đoàn thể vẫn có thể được phân công làm lãnh đạo các cơ quan quản lý Nhà nước. Đây là điểm mốc trong việc thực hiện chủ trương của Thường trực Thành ủy”, ông Triết cho biết thêm.

Cũng trong sáng nay, UBND thành phố Đà Nẵng công bố Quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Đăng Hoàng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy đến nhận công tác tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở, thời hạn 5 năm.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng quyết định điều động ông Lê Đức Viên, Phó Giám đốc Sở Công Thương đến nhận công tác tại Sở Khoa học Công nghệ và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trong thời hạn 5 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 ủy viên Thường vụ cấp trên cơ sở tại Đà Nẵng không trúng cử
4 ủy viên Thường vụ cấp trên cơ sở tại Đà Nẵng không trúng cử

VOV.VN - Cuối tháng 7 vừa qua, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành Đại hội cấp trên cơ sở đúng kế hoạch.

4 ủy viên Thường vụ cấp trên cơ sở tại Đà Nẵng không trúng cử

4 ủy viên Thường vụ cấp trên cơ sở tại Đà Nẵng không trúng cử

VOV.VN - Cuối tháng 7 vừa qua, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành Đại hội cấp trên cơ sở đúng kế hoạch.

Bí thư Ngũ Hành Sơn làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng
Bí thư Ngũ Hành Sơn làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng từng làm Hiệu trưởng trường chuyên, Tổng Biên tập báo Đà Nẵng, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo...

Bí thư Ngũ Hành Sơn làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng

Bí thư Ngũ Hành Sơn làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng từng làm Hiệu trưởng trường chuyên, Tổng Biên tập báo Đà Nẵng, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo...

Đà Nẵng có 2 nữ Bí thư Quận ủy
Đà Nẵng có 2 nữ Bí thư Quận ủy

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng hiện có 2 nữ Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn và Quận ủy Sơn Trà.

Đà Nẵng có 2 nữ Bí thư Quận ủy

Đà Nẵng có 2 nữ Bí thư Quận ủy

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng hiện có 2 nữ Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn và Quận ủy Sơn Trà.