Đà Nẵng: Nhiều chuyển biến nổi bật trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

VOV.VN - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Bám sát 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá này, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã tạo ra nhiều chuyển biến nổi bật trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Một trong những điểm mới về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại thành phố Đà Nẵng là công tác thông tin, tuyên truyền đã đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn. Đảng bộ thành phố thường xuyên tổ chức các hội nghị thông tin thời sự, hội nghị chuyên đề phù hợp với từng đối tượng. Lần đầu tiên, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức thành công hội nghị thông tin chuyên đề dành cho 1.200 Bí thư Chi bộ khu dân cư.

Ông Dương Văn Chương, Bí thư Chi bộ Tân Lập 1A, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nhận xét: “Thường trực Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị chuyên đề cho thấy Thành ủy coi trọng công tác xây dựng Đảng từ cơ sở, cũng chính là sự thể hiện vận dụng bài học gần dân, trọng dân của Đảng, của Bác Hồ”.

Không chỉ chú trọng về nội dung, hình thức triển khai, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Thành ủy Đà Nẵng tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân. Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên dành nhiều thời gian đi thực tế, làm việc với cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Công tác tiếp công dân, đối thoại với dân và xử lý đơn, thư công dân có chuyển biến tích cực, xử lý các đơn, thư tồn đọng, kéo dài nhiều năm qua. 

Thiếu tướng Trần Minh Hùng, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho rằng: “Các đồng chí lãnh đạo, Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng làm cái này rất quyết liệt. Các đồng chí nắm chắc được dân, quản lý được đội ngũ cán bộ, đảng viên, triển khai thực hiện được đúng tâm, đúng tầm và đúng các kế hoạch của Trung ương, đi sâu vào thực tiễn, nắm chắc được thực tiễn và triển khai theo thực tiễn. Tức là hợp ý đảng và đúng lòng dân.”

Nửa nhiệm kỳ qua, Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo các cấp ủy tổ chức hội nghị, tọa đàm tìm giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới. Nhiều đảng bộ bám sát phương châm “Nắm chắc nguồn, xây nguồn nào chắc nguồn đó, phát triển đảng viên đảm bảo cả số lượng lẫn chất lượng”, chú trọng tạo nguồn từ học sinh, sinh viên và doanh nghiệp. Từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6/2023, Đảng bộ thành phố kết nạp hơn 3.700 đảng viên, nâng tổng số đảng viên hiện nay của Đảng bộ lên hơn 60 ngàn người. Chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên, giảm dần số tổ chức đảng, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức 12 đoàn kiểm tra, 9 đoàn giám sát. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Thường vụ các quận ủy/huyện ủy/đảng ủy trực thuộc Thành ủy rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tiến hành kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với 6 tổ chức đảng và 44 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm trong các kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán nhà nước và Ủy ban Kiểm tra Trung ương; chỉ đạo thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị liên quan các gói thầu do các công ty thuộc hệ sinh thái AIC thực hiện.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng được đổi mới theo đúng quan điểm của Đảng, ngày càng toàn diện, đồng bộ: “Hoạt động của các cấp ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp, nhất là cấp thành phố về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng được tăng cường, chủ động, ngày càng siết chặt về kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, phát huy được vai trò trách nhiệm của tổ chức Đảng và tinh thần tự giác của Đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã ban hành tương đối đầy đủ hệ thống văn bản về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng.”

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, qua nửa chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, một số chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, những kết quả đạt được vừa qua là rất quan trọng. 

Ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định, công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện quyết liệt, bảo đảm nguyên tắc, ngày càng đi vào chiều sâu, xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới: “Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải tập trung làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện đúng các nguyên tắc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc. Đồng thời tổ chức triển khai, quán triệt linh hoạt và có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố, đi đôi với công tác tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đảm bảo quốc phòng an ninh giữm vững trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư và phát triển thành phố."

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở: Dấu ấn ở huyện miền núi Sơn La
Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở: Dấu ấn ở huyện miền núi Sơn La

VOV.VN - Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 21/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn, gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở”, công tác xây dựng đảng ở nhiều địa phương có chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được củng cố.

Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở: Dấu ấn ở huyện miền núi Sơn La

Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở: Dấu ấn ở huyện miền núi Sơn La

VOV.VN - Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 21/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn, gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở”, công tác xây dựng đảng ở nhiều địa phương có chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được củng cố.

Đà Nẵng điều chỉnh một số chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng
Đà Nẵng điều chỉnh một số chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng

VOV.VN - Tại phiên bế mạc Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng về “Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025”, chiều nay (16/8), các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu về tổ chức đảng, đảng viên.

Đà Nẵng điều chỉnh một số chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng

Đà Nẵng điều chỉnh một số chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng

VOV.VN - Tại phiên bế mạc Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng về “Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025”, chiều nay (16/8), các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu về tổ chức đảng, đảng viên.