Đà Nẵng phản hồi nhanh về loạt bài của VOV "Cán bộ sợ sai ở Đà Nẵng"

VOV.VN - Loạt bài “Cán bộ sợ sai ở Đà Nẵng” của phóng viên Thanh Hà, thường trú khu vực Miền Trung đã phát sóng trên Kênh Thời sự VOV1 trong Chương trình Thời sự 12 giờ và 21 giờ 30 các ngày 21, 22/10 và phát trong chương trình Theo dòng Thời sự sáng các ngày 24, 25 và 26/10. Loạt bài này cũng được đăng tải trên Báo Điện tử VOV.

Ngay sau khi phát sóng và đăng tải trên các phương tiện truyền thông của VOV, loạt bài đã nhận được nhiều ý kiến đánh giá cao của thính giả, độc giả.

Sau khi nghe đầy đủ 3 bài trong loạt bài “Chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy, sợ sai: Ai không làm hãy đứng sang một bên!” trên sóng phát thanh, Thạc sĩ Nguyễn Minh Khoa, ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định nhận xét, loạt bài này tác giả đã có những lập luận chặt chẽ, phân tích cụ thể, mang tính chuyên sâu về công tác cán bộ, tính thuyết phục rất cao:

“Sau khi nghe loạt bài “Chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy, sợ sai: Ai không làm hãy đứng sang một bên!” phát trên VOV, tôi nhận thấy, tác giải loạt bài này đã nói lên được tiếng nói của thính giả chúng tôi, phản ánh được thực trạng mà rất nhiều người muốn có ý kiến nhưng không có điều kiện. Nghe loạt bài này, tôi thấy tác giả đã đi thẳng vào một thực trạng rất nhạy cảm. Tác giả đã nêu ra được những sự việc cụ thể, phỏng vấn những người dân và doanh nghiệp cụ thể, đến những người quản lý trong cơ quan lãnh đạo của Đảng và chỉ ra được những số liệu cụ thể. Từ đó nêu ra những nguyên nhân, những giải pháp khắc phục.”

Phản hồi trên Báo điện tử VOV, nhiều bạn đọc cho rằng, loạt bài đã nêu đúng vấn đề bức xúc hiện nay của người dân và doanh nghiệp. Độc giả Bùi Thế Hoa bình luận: “Quá tuyệt vời ! Cần quyết liệt hơn nữa để sàng lọc ra cán bộ có năng lực, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Kiên quyết loại những cán bộ không có năng lực, nói nhiều làm ít, đùn đẩy, né tránh, hại dân ...”. Nhiều độc giả còn nêu ra hàng loạt vụ việc cụ thể của cá nhân, gia đình, địa phương mình khổ sở trước tình trạng hồ sơ chạy lòng vòng, chậm được giải quyết. Độc giả Trần Cam bày tỏ suy nghĩ rằng: “Nhân dân vô cùng lo sợ cán bộ vô cảm, đùn đẩy, né tránh”.

Cán bộ sợ sai ở Đà Nẵng: Người dân, doanh nghiệp khổ nhọc đủ đường

VOV.VN - Tình trạng sợ sai, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm đang xảy ra ở một bộ phận không nhỏ cán bộ thực thi nhiệm vụ của thành phố Đà Nẵng, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình xây dựng và phát triển. Tháo gỡ “điểm nghẽn” này, Thành ủy Đà Nẵng đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức vì sự phát triển của thành phố.

Sau khi VOV phát sóng bài 1 của Loạt bài này, dù trong ngày nghỉ cuối tuần (Thứ Bảy và Chủ nhật) nhưng Văn phòng Đăng ký Đất đai và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã tổ chức họp, thống nhất nội dung, sau đó ban hành văn bản xử lý sự việc được bài báo đề cập. Cụ thể, nội dung bài báo có nói về trách nhiệm của Văn phòng Đăng ký Đất đai trong việc giải quyết hồ sơ đất đai của Công ty Cổ phần Đầu tư Sunglass. Tiếp thu phản ánh của VOV, ngày 22/10/2023, Văn phòng Đăng ký Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Hòa Cầm (gọi tắt là Công ty Hòa Cầm) thu hồi lại các văn bản trước đó về việc đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố ngừng đăng ký cấp Giấy chứng nhận cho Công ty Sunglass.

Đến ngày 25/10/2023, Công ty Hòa Cầm có văn bản gửi Văn phòng Đất đai thành phố đề nghị giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục giải quyết hồ sơ đất đai đối với Công ty Sunglass.

Về trường hợp giải quyết hồ sơ đất đai đối với bà Hoàng Thị Hải như bài báo đề cập, ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết, quận đã có báo cáo nhanh với Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Ông Thạnh khẳng định, nội dung bài báo nêu là hoàn toàn chính xác, đồng thời đề nghị UBND thành phố chỉ đạo sớm giải quyết cho bà Hoàng Thị Hải. Sau đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường không đùn đẩy trách nhiệm, giải quyết dứt điểm hồ sơ của bà Hoàng Thị Hải, đảm bảo quyền lợi của người dân.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, thành phố đã tiếp thu nghiêm túc các sự việc mà VOV đã nêu: “Trên cơ sở phóng sự của VOV, chúng tôi đã chỉ đạo các sở ngành có liên quan tập trung giải quyết những kiến nghị của người dân. Trong thời gian đến, thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở ngành tiếp tục rà soát để khắc phục những hạn chế mà bài báo đã nêu. Trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc về ngành Tài nguyên - Môi trường. Tôi biết là ngành đã rà soát và giải quyết dứt điểm vụ việc của bà Hoàng Thị Hải.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cán bộ sợ sai ở Đà Nẵng: Ai không làm hãy đứng sang một bên
Cán bộ sợ sai ở Đà Nẵng: Ai không làm hãy đứng sang một bên

VOV.VN - Thời gian qua, Đảng, Chính phủ có nhiều chủ trương, nghị quyết bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một bộ phận cán bộ thực thi công vụ sợ sai, né tránh trách nhiệm.

Cán bộ sợ sai ở Đà Nẵng: Ai không làm hãy đứng sang một bên

Cán bộ sợ sai ở Đà Nẵng: Ai không làm hãy đứng sang một bên

VOV.VN - Thời gian qua, Đảng, Chính phủ có nhiều chủ trương, nghị quyết bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một bộ phận cán bộ thực thi công vụ sợ sai, né tránh trách nhiệm.

Cán bộ sợ sai ở Đà Nẵng: Người dân, doanh nghiệp khổ nhọc đủ đường
Cán bộ sợ sai ở Đà Nẵng: Người dân, doanh nghiệp khổ nhọc đủ đường

VOV.VN - Tình trạng sợ sai, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm đang xảy ra ở một bộ phận không nhỏ cán bộ thực thi nhiệm vụ của thành phố Đà Nẵng, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình xây dựng và phát triển. Tháo gỡ “điểm nghẽn” này, Thành ủy Đà Nẵng đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức vì sự phát triển của thành phố.

Cán bộ sợ sai ở Đà Nẵng: Người dân, doanh nghiệp khổ nhọc đủ đường

Cán bộ sợ sai ở Đà Nẵng: Người dân, doanh nghiệp khổ nhọc đủ đường

VOV.VN - Tình trạng sợ sai, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm đang xảy ra ở một bộ phận không nhỏ cán bộ thực thi nhiệm vụ của thành phố Đà Nẵng, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình xây dựng và phát triển. Tháo gỡ “điểm nghẽn” này, Thành ủy Đà Nẵng đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức vì sự phát triển của thành phố.

Cán bộ sợ sai ở Đà Nẵng: Người đứng đầu cần nêu cao danh dự và lòng tự trọng
Cán bộ sợ sai ở Đà Nẵng: Người đứng đầu cần nêu cao danh dự và lòng tự trọng

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kêu gọi các cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu nêu cao danh dự và lòng tự trọng; thấy rõ trách nhiệm của mình với Nhân dân và vì sự nghiệp phát triển của thành phố.

Cán bộ sợ sai ở Đà Nẵng: Người đứng đầu cần nêu cao danh dự và lòng tự trọng

Cán bộ sợ sai ở Đà Nẵng: Người đứng đầu cần nêu cao danh dự và lòng tự trọng

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kêu gọi các cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu nêu cao danh dự và lòng tự trọng; thấy rõ trách nhiệm của mình với Nhân dân và vì sự nghiệp phát triển của thành phố.