Đà Nẵng sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 chức danh

VOV.VN -Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ khai mạc kỳ họp cuối năm vào ngày 9/12 tới.

Kỳ họp diễn ra 3 ngày tập trung thảo luận tình hình kinh tế xã hội thành phố năm 2014, đề ra giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015. 

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ thảo luận và thông qua 17 Nghị quyết quan trọng, lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 chức danh do Hội đồng nhân dân bầu và phê chuẩn.

Kỳ họp sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài phát thanh-truyền hình địa phương. Những vấn đề nóng như nợ đất tái định cư, quản lý nhà chung cư sẽ được tập trung chất vấn tại kỳ họp này.

Ông Huỳnh Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi đang yêu cầu các đại biểu gửi chất vấn sớm. Lãnh đạo một số Sở, ngành sẽ tập trung trả lời chất vấn, đi vào vấn đề cụ thể, trực tiếp để dân theo dõi. Cử tri thành phố nêu nhiều ý kiến và muốn được theo dõi chất vấn và trả lời chất vấn, để thấy được trách nhiệm của chính quyền và các sở ban ngành liên quan”.

** Sáng nay (4/12), Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 15 khai mạc Kỳ họp thứ 9. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân tỉnh đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu, chi ngân sách và nhiều vấn đề quan trọng khác của tỉnh năm 2014.

Sau khi thảo luận tại tổ để thống nhất nội dung làm việc chất vấn tại hội trường, các đại biểu tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân bầu theo Nghị quyết số 35 của Quốc hội.

Năm 2014, tổng sản phẩm của Thái Bình (GRDP) ước đạt hơn 38.340 tỷ đồng, tăng 7,83% so với năm ngoái. Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm tới, tỉnh Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế gắn với tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2015 cao hơn năm 2014.

Để thực hiện được các chỉ tiêu, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đề ra 4 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, gồm: tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; chú trọng đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm: Đánh giá cán bộ phải công tâm, khách quan
Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm: Đánh giá cán bộ phải công tâm, khách quan

VOV.VN -Việc đánh giá những người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm phải hết sức thận trọng, công tâm, khách quan, vì lợi ích chung

Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm: Đánh giá cán bộ phải công tâm, khách quan

Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm: Đánh giá cán bộ phải công tâm, khách quan

VOV.VN -Việc đánh giá những người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm phải hết sức thận trọng, công tâm, khách quan, vì lợi ích chung

Không lấy phiếu tín nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội
Không lấy phiếu tín nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

3 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội mới được bầu bổ sung tháng 4/2014 theo quy định không phải lấy phiếu đợt này.

Không lấy phiếu tín nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Không lấy phiếu tín nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

3 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội mới được bầu bổ sung tháng 4/2014 theo quy định không phải lấy phiếu đợt này.

Lấy phiếu tín nhiệm: Thống nhất giữ nguyên 3 mức, 1 lần/nhiệm kỳ
Lấy phiếu tín nhiệm: Thống nhất giữ nguyên 3 mức, 1 lần/nhiệm kỳ

VOV.VN -Theo Nghị quyết sửa đổi, Quốc hội chỉ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 1 lần/nhiệm kỳ vào cuối năm thứ 3.

Lấy phiếu tín nhiệm: Thống nhất giữ nguyên 3 mức, 1 lần/nhiệm kỳ

Lấy phiếu tín nhiệm: Thống nhất giữ nguyên 3 mức, 1 lần/nhiệm kỳ

VOV.VN -Theo Nghị quyết sửa đổi, Quốc hội chỉ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 1 lần/nhiệm kỳ vào cuối năm thứ 3.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội được số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội được số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

VOV.VN - Việc lấy phiếu tín nhiệm không chỉ là mối quan hệ của đại biểu với các chức danh mà còn là trách nhiệm của đại biểu với cử tri.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội được số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội được số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

VOV.VN - Việc lấy phiếu tín nhiệm không chỉ là mối quan hệ của đại biểu với các chức danh mà còn là trách nhiệm của đại biểu với cử tri.

Hà Nội sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 chức vụ chủ chốt
Hà Nội sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 chức vụ chủ chốt

VOV.VN - Dự kiến, vào cuối  phiên làm việc chiều nay kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố.

Hà Nội sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 chức vụ chủ chốt

Hà Nội sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 15 chức vụ chủ chốt

VOV.VN - Dự kiến, vào cuối  phiên làm việc chiều nay kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố.

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La được tín nhiệm cao nhất
Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La được tín nhiệm cao nhất

VOV.VN - Ông Hoàng Văn Chất, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La có số phiếu tín nhiệm cao là 56/64 phiếu, đạt 84,8%.

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La được tín nhiệm cao nhất

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La được tín nhiệm cao nhất

VOV.VN - Ông Hoàng Văn Chất, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La có số phiếu tín nhiệm cao là 56/64 phiếu, đạt 84,8%.