Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Tuyên Quang đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác dân tộc để rút ra những kết quả, tồn tại, hạn chế

Sáng 22/11, tại Tuyên Quang diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ 2. Tới dự Đại hội có bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Giàng Seo Phử, đại diện các Bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo một số tỉnh Tây Bắc và 250 đại biểu đại diện cho gần 40.000 đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Tuyên Quang.

Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang lần thứ 2
Trong 5 năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã cơ bản thực hiện tốt các lĩnh vực công tác đối với vùng dân tộc thiểu số và đồng bào dân tộc thiểu số. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Hạ tầng cơ sở như điện, đường, trường, trạm, kênh mương được quan tâm đầu tư khá đồng bộ. Việc thực hiện một số chính sách dân tộc và việc lồng ghép các chương trình, dự án chính sách khác trên địa bàn tỉnh đã có nhiều tác động tích cực trên các lĩnh vực.

Dự kiến trong năm 2014 tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn 14,15%, nhiều gia đình dân tộc thiểu số đã biết cách sản xuất thâm canh cây trồng, vật nuôi theo mô hình đầu tư hiệu quả, nhiều hộ nghèo đã được hỗ trợ tư liệu, máy móc, công cụ sản xuất và sơ chế một số sản phẩm làm tăng giá trị sản phẩm, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Ma Hoa Tàm, dân tộc Tày, đại biểu huyện Hàm Yên chia sẻ: "Với trách nhiệm là Phó Bí thư Đảng uỷ xã, tôi cùng với tập thể Đảng uỷ, UBND xã xác định việc phát triển kinh tế xã hội giúp nhân dân vươn lên xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Trên cơ sở phát huy thế mạnh của địa phương là nhiệm vụ chính yếu, bản thân tôi cùng cấp uỷ chính quyền và các đoàn thể tích cực vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt tập trung vào phát triển cây cam sành để nâng cao đời sống cho bà con nhân dân".

Phát biểu tại đại hội, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, cùng những kết quả đạt được của đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định: Nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc, cùng với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức của đồng bào, kinh tế - xã hội cả nước nói chung, vùng dân tộc và khu vực miền núi nói riêng đã có những chuyển biến tích cực.

Để thực hiện có hiệu quả hơn chính sách dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Tuyên Quang đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội và công tác dân tộc thời gian qua, để rút ra những kết quả, tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề xuất với Đảng và Nhà nước những chính sách phù hợp cho giai đoạn tiếp theo, nhất là chính sách nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế của vùng, chính sách thu hút đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách giảm nghèo gắn với bảo vệ và phát triển rừng.

Tỉnh ủy Tuyên Quang cần có Nghị quyết chuyên đề và có chương trình, kế hoạch về giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; đồng thời, đưa nhiệm vụ này vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang sắp tới, để lãnh đạo, chỉ đạo, phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp của tỉnh thực hiện có kết quả.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền quan tâm bảo tồn và phát triển những giá trị, bản sắc văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số, phát huy vai trò của trưởng thôn, bản, người có uy tín trong việc thực hiện chính sách dân tộc và khen thưởng, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, lao động giỏi trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: "Tập trung chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là đào tạo nghề; có kế hoạch giải quyết việc làm cho sinh viên dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường Đại học, cao đẳng, dạy nghề. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ là người dân tộc thiểu số, đảm bảo được tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị các, Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo an ninh, quốc phòng; cảnh giác và ngăn chặn kịp thời những âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực phản động lôi kéo, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc".

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chụp ảnh lưu niệm với đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang

Phó Thủ tướng tin tưởng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để phát triển nhanh, bền vững; xây dựng quê hương giàu đẹp, đồng bào ấm no, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang cũng ban hành Quyết tâm thư để thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn 2014- 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tặng nhà cho phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo Kon Tum
Tặng nhà cho phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo Kon Tum

VOV.VN- Mỗi căn nhà có diện tích tối thiểu 36 m2, mái lợp tôn cách nhiệt, tường gạch, nền lát xi măng.

Tặng nhà cho phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo Kon Tum

Tặng nhà cho phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo Kon Tum

VOV.VN- Mỗi căn nhà có diện tích tối thiểu 36 m2, mái lợp tôn cách nhiệt, tường gạch, nền lát xi măng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự ĐH đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự ĐH đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ đề nghị các tổ chức đoàn thể tìm các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giảm tỷ lệ hộ nghèo trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự ĐH đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự ĐH đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ đề nghị các tổ chức đoàn thể tìm các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giảm tỷ lệ hộ nghèo trong thời gian tới.

Sơn La: Khai mạc Đại hội Đại biểu Dân tộc thiểu số lần thứ II
Sơn La: Khai mạc Đại hội Đại biểu Dân tộc thiểu số lần thứ II

VOV.VN -Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng, là diễn đàn giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc trên toàn tỉnh Sơn La.

Sơn La: Khai mạc Đại hội Đại biểu Dân tộc thiểu số lần thứ II

Sơn La: Khai mạc Đại hội Đại biểu Dân tộc thiểu số lần thứ II

VOV.VN -Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng, là diễn đàn giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc trên toàn tỉnh Sơn La.

Gặp mặt đại biểu uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Tuyên Quang
Gặp mặt đại biểu uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Tuyên Quang

VOV.VN -Nhân dân các dân tộc huyện Chiêm Hóa luôn hăng hái thi đua lao động sản xuất, đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Gặp mặt đại biểu uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Tuyên Quang

Gặp mặt đại biểu uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Tuyên Quang

VOV.VN -Nhân dân các dân tộc huyện Chiêm Hóa luôn hăng hái thi đua lao động sản xuất, đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Đồng bào các dân tộc thiểu số Hà Nội chuẩn bị họp Đại hội cấp TP
Đồng bào các dân tộc thiểu số Hà Nội chuẩn bị họp Đại hội cấp TP

VOV.VN - Đại hội khẳng định đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc

Đồng bào các dân tộc thiểu số Hà Nội chuẩn bị họp Đại hội cấp TP

Đồng bào các dân tộc thiểu số Hà Nội chuẩn bị họp Đại hội cấp TP

VOV.VN - Đại hội khẳng định đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc