Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị - Quốc gia HCM

Đảng bộ Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh là một đảng bộ mới được tổ chức lại từ tháng 4/2009 gồm 31 đảng bộ và chi bộ cơ sở với hơn 2.000 đảng viên

Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh diễn ra sáng nay (16/9) tại Hà Nội với sự có mặt của gần 200 đảng viên.

Dự đại hội có ông Trịnh Long Biên – Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; ông Hoàng Văn Cừ - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương. Ngoài ra còn có đại diện nhiều Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội, ông Lê Hữu Nghĩa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định quyết tâm xây dựng Học viện trở thành trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; là trung tâm quốc gia về nghiên cứu khoa học lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị và khoa học hành chính.

Phát biểu với đại hội, ông Hoàng Xuân Cừ - Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, nhiệm vụ hàng đầu của học viện là trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ gồm cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu khoa học. Trên cả nước, không một cán bộ nào trưởng thành mà không qua đào tạo ở học viện.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ nghiên cứu lý luận đối với học viện cũng rất quan trọng. Các nghiên cứu phải có tính phát hiện, tính dự báo và tổng kết thực tiễn.

Là nơi đào tạo đội ngũ cán bộ, ông Hoàng Xuân Cừ cho rằng, Đảng ủy Học viện cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng của học viện phải tăng cường giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhất là trước những vấn đề và thời điểm quan trọng của đất nước, làm cho mọi cán bộ, đảng viên hiểu rõ tình hình trong nước, quốc tế, có đủ cơ sở khoa học phản bác lại những luận điệu xuyên tạc và “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên