Sáng mãi niềm tin dâng Đảng

Với những lời ca, tiếng hát chứa chan tình cảm, đêm hội Sáng mãi niềm tin dâng Đảng góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân cả nước đoàn kết, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Tối 19/1, trong không khí chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), đông đảo đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô cùng các nghệ sỹ, diễn viên của nhiều đoàn nghệ thuật tiêu biểu trong cả nước đã tham gia Chương trình dạ hội nghệ thuật "Sáng mãi niềm tin".

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới dự.

Mở đầu chương trình là màn chào mừng của các đoàn nghệ thuật Trung ương và các tỉnh, thành cả nước. Các tiết mục: màn trống hội, múa cờ, múa rồng, hoạt cảnh xiếc, hoạt cảnh rối do các nghệ sĩ Nhà hát Tuồng Việt Nam, Liên đoàn Xiếc và Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn. Dạ hội với sự tham gia của các nghệ sĩ chuyên nghiệp, các đoàn nghệ thuật không chuyên đến từ các vùng miền trong cả nước, đại diện các dân tộc trong đại gia đình 54 dân tộc anh em, góp phần tạo lên ngọn lửa nồng ấm, tình đồng bào đồng chí, nêu cao lòng tự tôn dân tộc, tự hào và niềm tin về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Bác Hồ kính yêu.

Phát biểu tại đêm hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Thay mặt lãnh đạo Đảng – Nhà nước và các đại biểu tham dự Đại hội XI của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè trên toàn thế giới đã quan tâm đóng góp ý kiến quý báu, thể hiện tình cảm, niềm tin son sắc, cổ vũ Đại hội XI hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra.

Tổng Bí thư cũng gửi lời cám ơn tới các lực lượng tham gia chương trình nghệ thuật đêm nay, đã mang không khí tươi vui, rộn rã, mừng Xuân, mừng Đảng, mừng đất nước đổi mới đến với mọi người mọi nhà.

Trong không khí đón xuân Tân Mão, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Tôi mong các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tập trung lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn hoạt động mừng Xuân, mừng Đảng với việc tuyên truyền thành công Đại hội lần thứ XI của Đảng, kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng, kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ kính yêu từ nước ngoài về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng, thực hiện tốt việc học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XI, đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là đẩy mạnh sản xuất, công tác, chăm lo đời sống nhân dân, khắc phục hậu của đợt rét đậm, rét hại, chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào vùng miền núi, dân tộc, tăng cường quản lý thị trường, đảm bảo giao thông và an toàn giao thông trọng dịp Tết và các ngày lễ”.

Chương trình nghệ thuật Sáng mãi niềm tin dâng Đảng gồm 3 chương: Lá cờ Đảng, Màu cờ tôi yêu và Ca ngợi Hồ Chủ tịch, được dàn dựng hoành tráng, công phu với sự tham gia trình diễn của hàng nghìn nghệ sĩ, diễn viên và thưởng thức những bài hát ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, đất nước Việt Nam giàu đẹp, quê hương thanh bình. Đó là những ca khúc: Lá cờ Đảng, Đảng đã cho ta một mùa xuân, Việt Nam quê hương tôi, Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân… qua giọng hát ngọt ngào, truyền cảm của các nghệ sĩ: Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, ca Đăng Dương, Tân Nhàn...

Chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ - diễn viên đến từ nhiều vùng miền của Tổ quốc, từ Lào Cai, Lạng Sơn đến Phú Yên, Bình Thuận, mang đến cho khán giả những tiết mục mang đậm màu sắc văn hóa của dân tộc, địa phương mình. Ông Ybuna Kpuôr, Phó đoàn ca múa dân tộc Đắc Lắc mang đến chương trình tiết mục “Sông ĐKrông mùa xuân về”, cho biết: “Tiết mục lần này chúng tôi giàn dựng mang phong cách vừa đương đại, vừa dân gian, mang ý nghĩa đậm nét bản sắc dân tộc trong đó có dùng tre nứa, cồng chiêng lồng ghép với giàn nhạc điện tử. Đến Hà Nội trời lạnh, rét nhưng chúng tôi phấn khởi, tự hào và rất vinh dự, tự hào được góp tiết mục ý nghĩa của đồng bào dân tộc thiểu số để chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI”.

Với những tiết mục chọn lọc tiêu biểu, dàn dựng công phu, tâm huyết, xúc động và thành kính, bằng ngôn ngữ nghệ thuật, các nghệ sĩ sẽ thay mặt đồng bào và chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài thể hiện lòng trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ kính yêu, nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thành công Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội. Bác Nguyễn Hồng Vân, diễn viên Nhà văn hóa cựu chiến binh thành phố Hà Nội cho biết: “Chúng tôi là những người lính hoạt động trên lĩnh vực nghệ thuật. Khi được tham gia chương trình chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XI chúng tôi rất phấn khởi và vinh dự. Với tất cả hào hứng, phấn khởi được tham gia chương trình chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XI, cũng mong muốn đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ có nhiều đổi mới, phát triển nhiều hơn nữa”.

Đại diện cho hàng nghìn sinh viên của Thủ đô tham gia cổ vũ tại chương trình dạ hội, chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, bạn Cao Thị Mây, sinh viên trường Đại học Thủy lợi chia sẻ cảm xúc: “Trường thủy lợi có 100 sinh viên tham gia. Chúng em tham gia tiết mục quần chúng, góp phần làm nên thành công của chương trình mừng đại hội. Em mong đất nước mình ngày càng phát triển tươi đẹp hơn. Bản thân là sinh viên, em nghĩ mình cần tích cực học tập, tích cực phát huy tính sáng tạo của mình hơn nữa để đóng góp phần công sức của mình xây dựng đất nước tốt đẹp hơn”.

Với những lời ca, tiếng hát chứa chan tình cảm đối với Đảng, với Bác Hồ kính yêu, với quê hương đất nước, đêm hội Sáng mãi niềm tin dâng Đảng góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân cả nước đoàn kết, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên