Đại sứ Việt Nam trình quốc thư lên Tổng thống Uganda

VOV.VN - Đại sứ cho biết Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các quốc gia bạn bè truyền thống tại Châu Phi, trong đó có Uganda. 

Chiều 18/1/2018, tại thủ đô Kampala, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Thống nhất Tanzania kiêm nhiệm Cộng hòa Uganda Nguyễn Kim Doanh đã trình Quốc thư lên Đại tướng Yoweri Museveni, Tổng thống nước Cộng hòa Uganda.

Đại sứ Nguyễn Kim Doanh duyệt Đội danh dự.
Tại buổi tiếp sau Lễ trình quốc thư, Tổng thống Yoweri Museveni chúc mừng Đại sứ Nguyễn Kim Doanh được Chủ tịch nước Trần Đại Quang bổ nhiệm làm Đại sứ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Uganda. Tổng thống Museveni nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình… với tình cảm trân trọng; và cho biết nhân dân Uganda là những người bạn lâu đời của nhân dân Việt Nam, yêu quý và ủng hộ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Tổng thống Museveni cho biết ông vẫn luôn theo dõi quá trình phát triển của Việt Nam và rất vui mừng khi thấy Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn trong xây dựng và phát triển đất nước.

Lễ trình quốc thư.
Đại sứ Nguyễn Kim Doanh cảm ơn Tổng thống Museveni đã dành cho Việt Nam những tình cảm tốt đẹp và chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới Tổng thống Museveni.

Đại sứ cho biết Chính phủ và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ chí tình của nhân dân Uganda đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Uganda về những tình cảm tốt đẹp đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay.

Đại sứ đã thông báo cho Tổng thống Museveni về những thành tựu Việt Nam đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Đại sứ cũng cho biết Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các quốc gia bạn bè truyền thống tại Châu Phi, trong đó có Uganda. Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi đoàn cấp cao và xây dựng các khuôn khổ pháp lý, tạo tiền đề cho doanh nghiệp hai nước xây dựng quan hệ thương mại và đầu tư.

Đại sứ mong muốn Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao và lãnh đạo một số bộ ngành của Uganda sớm thu xếp thời gian thăm Việt Nam để thúc đẩy quan hệ hai nước. Tổng thống Museveni đã chỉ thị Bộ trưởng Ngoại giao Sam Kutesa tổ chức chuyến thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam bổ nhiệm công dân Uganda làm Lãnh sự danh dự
Việt Nam bổ nhiệm công dân Uganda làm Lãnh sự danh dự

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Tanzania tin rằng Lãnh sự danh dự sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các doanh nghiệp Việt Nam đang và sẽ kinh doanh tại Uganda.

Việt Nam bổ nhiệm công dân Uganda làm Lãnh sự danh dự

Việt Nam bổ nhiệm công dân Uganda làm Lãnh sự danh dự

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Tanzania tin rằng Lãnh sự danh dự sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các doanh nghiệp Việt Nam đang và sẽ kinh doanh tại Uganda.

Uganda muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển từ Việt Nam
Uganda muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển từ Việt Nam

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Kim Doanh khẳng định: “Việt Nam coi trọng phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Uganda".

Uganda muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển từ Việt Nam

Uganda muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển từ Việt Nam

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Kim Doanh khẳng định: “Việt Nam coi trọng phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Uganda".

APPF-26: “Mọi thành công đều bắt đầu từ những điều nhỏ bé”
APPF-26: “Mọi thành công đều bắt đầu từ những điều nhỏ bé”

VOV.VN -Khẳng định này được đại biểu APPF-26 đưa ra khi nhắc đến vai trò của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME).

APPF-26: “Mọi thành công đều bắt đầu từ những điều nhỏ bé”

APPF-26: “Mọi thành công đều bắt đầu từ những điều nhỏ bé”

VOV.VN -Khẳng định này được đại biểu APPF-26 đưa ra khi nhắc đến vai trò của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME).

APPF-26: Quyết tâm chống biến đổi khí hậu để phát triển bền vững
APPF-26: Quyết tâm chống biến đổi khí hậu để phát triển bền vững

VOV.VN - Các nước đang phát triển cần hỗ trợ từ các nước phát triển cả về tài chính và kinh nghiệm để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

APPF-26: Quyết tâm chống biến đổi khí hậu để phát triển bền vững

APPF-26: Quyết tâm chống biến đổi khí hậu để phát triển bền vững

VOV.VN - Các nước đang phát triển cần hỗ trợ từ các nước phát triển cả về tài chính và kinh nghiệm để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo, nguyên lãnh đạo IPU
Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo, nguyên lãnh đạo IPU

VOV.VN - Chiều 19/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp, Chủ tịch và nguyên lãnh đạo Liên minh Nghị viện thế giới (IPU).

Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo, nguyên lãnh đạo IPU

Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo, nguyên lãnh đạo IPU

VOV.VN - Chiều 19/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp, Chủ tịch và nguyên lãnh đạo Liên minh Nghị viện thế giới (IPU).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các trưởng đoàn tham dự APPF-26
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các trưởng đoàn tham dự APPF-26

VOV.VN - Chiều 19/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật các Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng đoàn các Nghị viện thành viên dự APPF-26.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các trưởng đoàn tham dự APPF-26

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các trưởng đoàn tham dự APPF-26

VOV.VN - Chiều 19/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật các Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng đoàn các Nghị viện thành viên dự APPF-26.