Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chào xã giao lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào

VOV.VN - Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, sáng 6/8, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cùng đoàn cán bộ chính trị cấp cao QĐND Việt Nam đến chào xã giao đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và đồng chí Sonexay Siphandone, Thủ tướng Chính phủ Lào.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith; chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Thủ tướng Sonexay Siphandone và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và QĐND Lào đã đạt được thời gian qua.

Thông tin tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Sonexay Siphandone về hội đàm giữa đoàn Tổng cục Chính trị QĐND hai nước đã thành công tốt đẹp, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh hai bên thống nhất đánh giá cao kết quả hợp tác quan trọng mà các cơ quan, đơn vị hai bên đạt được trong triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng và Quân đội mỗi nước.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên đã thống nhất tăng cường hợp tác toàn diện, thực chất, hiệu quả các mặt công tác Đảng, công tác chính trị, coi đây là nền tảng tin cậy chính trị giữa quân đội hai nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn Lãnh đạo cấp cao của Lào tiếp tục quan tâm, ủng hộ về cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp quân đội đầu tư tại Lào, qua đó góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, hậu phương chiến lược…

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng cảm ơn Đảng, Chính phủ, Quân đội, chính quyền địa phương và nhân dân Lào luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được Chính phủ Việt Nam phát động vào tháng 3/2026.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Quân đội hai nước trong thời gian qua và kết quả hội đàm giữa Đoàn cán bộ chính trị cấp cao QĐND Việt Nam và Đoàn cán bộ chính trị cấp cao QĐND Lào trong chuyến thăm lần này, Lãnh đạo cấp cao của Lào khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ quốc phòng hai nước ngày càng phát triển thiết thực và hiệu quả, góp phần củng cố và thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn giữa Quân đội và nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Sonexay Siphandone chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng mà nhân dân Việt Nam anh em đạt được thời gian qua; cảm ơn sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình và toàn diện của Việt Nam dành cho Lào; khẳng định Lào luôn trân trọng và ghi nhớ sự hỗ trợ vô tư, trong sáng của Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như phát triển đất nước ngày nay.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều qua (5/8), tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào, Thượng tướng Vongsone Inpanphim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lào chủ trì lễ đón và hội đàm với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và đoàn cán bộ chính trị cấp cao QĐND Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Tại hội đàm, hai bên cùng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực. Về vấn đề Biển Đông, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh Việt Nam chủ trương mong muốn duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác lý luận và chính trị
Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác lý luận và chính trị

VOV.VN - Việt Nam - Lào thống nhất đẩy mạnh hợp tác lý luận, đào tạo cán bộ, nghiên cứu chiến lược và tổ chức Hội thảo Lý luận lần thứ XIII vào năm 2026.

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác lý luận và chính trị

Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác lý luận và chính trị

VOV.VN - Việt Nam - Lào thống nhất đẩy mạnh hợp tác lý luận, đào tạo cán bộ, nghiên cứu chiến lược và tổ chức Hội thảo Lý luận lần thứ XIII vào năm 2026.

Kết nối địa phương tạo động lực mới cho hợp tác Việt Nam - Lào
Kết nối địa phương tạo động lực mới cho hợp tác Việt Nam - Lào

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh kết nối địa phương đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư và giao lưu giữa Việt Nam và Lào theo hướng thực chất, hiệu quả hơn.

Kết nối địa phương tạo động lực mới cho hợp tác Việt Nam - Lào

Kết nối địa phương tạo động lực mới cho hợp tác Việt Nam - Lào

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh kết nối địa phương đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư và giao lưu giữa Việt Nam và Lào theo hướng thực chất, hiệu quả hơn.

Lào tri ân sự hy sinh của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam
Lào tri ân sự hy sinh của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

VOV.VN - Chiến tranh đã lùi về quá khứ gần nửa thế kỷ, nhưng tình cảm và lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam cũng như bộ đội Lào đã hy sinh vì nền độc lập của hai dân tộc Lào - Việt Nam vẫn luôn cháy bỏng và khắc ghi trong lòng mỗi người dân Lào.

Lào tri ân sự hy sinh của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Lào tri ân sự hy sinh của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

VOV.VN - Chiến tranh đã lùi về quá khứ gần nửa thế kỷ, nhưng tình cảm và lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam cũng như bộ đội Lào đã hy sinh vì nền độc lập của hai dân tộc Lào - Việt Nam vẫn luôn cháy bỏng và khắc ghi trong lòng mỗi người dân Lào.