Bí thư các cấp Quảng Ngãi đối thoại với dân: Kết quả nói lên điều gì?

VOV.VN -Qua hàng trăm lần tiếp xúc, đối thoại với người dân, 80% vụ việc người dân phản ánh đã được giải quyết ở cấp tỉnh, 75% vụ việc được giải quyết ở cấp xã, thị trấn.

Thực hiện Quy chế Đối thoại trực tiếp giữa Bí thư các cấp ủy Đảng với nhân dân, trên tinh thần cầu thị, lắng nghe và có trách nhiệm, các cấp ủy Đảng ở tỉnh Quảng Ngãi giải quyết “có lý, có tình” nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm. Nhờ vậy, mối quan hệ giữa Đảng với dân ngày càng gắn bó mật thiết. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khai mạc vào ngày 21/10 sẽ bàn thảo, đưa ra các giải pháp đẩyBí  mạnh công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung củng cố tổ chức cơ sở Đảng và cải cách hành chính theo hướng gần dân, sát cơ sở hơn.

Gần 200 hộ dân tại thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nhiều đời nay bị chia cắt mỗi khi mưa bão gây ngập cầu Cây Bứa. Năm 1999, nước từ trên nguồn bất ngờ đổ về ngập đường làng, ngõ xóm, cuốn trôi cây cầu. Cầu Cây Bứa mới được xây dựng và đưa vào sử dụng kết nối giao thông từ “ốc đảo” Xuân Yên với những tuyến liên thôn, liên xã. Đó chính là kết quả sau lần đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy Bình Sơn với người dân địa phương. 

Những kiến nghị của bà con được người đứng đầu cấp ủy Đảng ghi nhận và giải quyết rốt ráo. Khó nói hết niềm vui của người dân, như lời bộc bạch của ông Nguyễn Minh ở thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi: “Trước kia bà con ở đây việc đi lại cũng rất khó khăn trong mùa mưa bão. Cuối năm 2014, Bí thư Huyện ủy Bình Sơn về tiếp xúc đối thoại nhân dân ở xã Bình Hiệp, rất quan tâm nên đã trực tiếp đến kiểm tra, hỗ trợ 2 tỷ đồng. Khi làm được cây cầu này, người dân ở đây rất phấn khởi”.

Huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi là địa phương có tới 18/26 dự án thủy điện trên địa bàn toàn tỉnh. Việc xây dựng nhiều thủy điện làm cho lòng sông bị tắc, nếu gặp mưa lớn dài ngày, lưu tốc dòng chảy bị hạn chế, trung tâm thị trấn Di Lăng chìm sâu trong lũ. 

Vào mùa khô, các hồ tích nước gây cạn kiệt vùng hạ lưu, đập Thạch Nham không đủ năng lực tưới cho hơn 52.000 hécta đất sản xuất nông nghiệp của các huyện đồng bằng...

Lòng dân bất an, các cấp ủy Đảng huyện Sơn Hà đưa vấn đề xây dựng thủy điện ra lấy ý kiến nhân dân thông qua đối thoại. Thấu hiểu những lo lắng của người dân, huyện Sơn Hà đã kiến nghị tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Công thương loại khỏi quy hoạch 6 dự án thủy điện trên địa bàn huyện.

Ông Đặng Ngọc Dũng, Bí thư Huyện ủy Sơn Hà, cho biết: “Chúng tôi đã tiếp xúc đối thoại được với 9/14 xã, thị trấn. Bí thư Đảng ủy của 14 xã, thị trấn đều tổ chức đối thoại với nhân dân các thôn trong xã. Qua việc tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân, Bí thư huyện ủy cũng như Bí thư cấp ủy 14 xã, thị trấn thực hiện rất nghiêm túc, kịp thời và lắng nghe, trao đổi những thông tin người dân chưa được rõ, cũng kịp thời chỉ đạo và tham gia cùng chính quyền và mặt trận, đoàn thể giải quyết nhiều bức xúc của nhân dân”.

Không chỉ Bí thư các cấp ủy đảng thực hiện việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân mà Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh Quảng Ngãi cũng tăng cường thực hiện việc đối thoại với người dân để lắng nghe, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc về dân sinh. 

Qua nhiều lần tiếp xúc với người dân, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo mắc bệnh nan y phải chữa trị lâu dài và tốn kém, trong đó, có bệnh nhân chạy thận nhân tạo, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện lời hứa với dân bằng việc trang bị thêm nhiều máy chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cũng như ở các bệnh viện tuyến huyện. 

Ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Một vấn đề chúng tôi hứa với người dân đó là lắp đặt máy chạy thận nhân tạo để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Sau khi đối thoại, chúng tôi đã lắp đặt 3 máy chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tư Nghĩa; 5 máy tại Bệnh viện Đa khoa Dung Quất và chuẩn bị lắp thêm 7 máy chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Chúng tôi đã chỉ đạo cho Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm thực hiện Đề án xã hội hóa lắp đặt thêm 10 máy chạy thận nhân tạo để phục vụ bệnh nhân”.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư các cấp ủy Đảng trong tỉnh với nhân dân. Từ đó, tạo cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, nghe dân nói và giải quyết kịp thời bức xúc của dân; Giám sát được hoạt động của bộ máy nhà nước, tạo đồng thuận trong nhân dân. 

Qua đối thoại với dân, nhiều hộ dân ở xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án mở rộng quốc lộ 1A (Ảnh: Thanh tra)

Hơn 2 năm qua, Bí thư các cấp ủy Đảng ở tỉnh Quảng Ngãi đã hơn 200 lần tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Qua đó, cấp tỉnh đã chỉ đạo giải quyết hơn 80% số vụ việc người dân phản ánh thông qua tiếp xúc; cấp huyện, thành phố chỉ đạo giải quyết đạt trên 75% nội dung người dân kiến nghị. 

Một số vấn đề nóng đã được chỉ đạo giải quyết tại chỗ làm người dân hài lòng... Một số vụ việc nóng đích thân người lãnh đạo cao nhất của Tỉnh ủy Quảng Ngãi xuống tận hiện trường để đối thoại với dân và giải quyết dứt điểm như trường hợp 8 hộ dân xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh không chịu bàn giao mặt bằng nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A. Sau buổi đối thoại, toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao cho đơn vị thi công đúng thời hạn.

Ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng thường xuyên quan tâm đối thoại, tiếp xúc với người dân. Theo ông, việc đối thoại, trao đổi thẳng thắn sẽ giúp lãnh đạo địa phương giải quyết rốt ráo những kiến nghị của người dân.
“Đối thoại, giải quyết cho đến nơi đến chốn. Không được né tránh, không được đùn đẩy. Đề cao tính đối thoại, vận động, kiên trì lắng nghe, kiên trì thuyết phục. Nhiều việc mình giải quyết đúng hết với các quy định của Nhà nước nhưng không chủ quan, nếu không nghe thì không phát hiện được. Kinh nghiệm thời gian vừa qua, việc này làm tốt", ông Chữ cho biết.

Đối thoại, tiếp xúc với dân là cơ hội để dân hiểu Đảng, Đảng gần dân hơn, làm cho mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng bền chặt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh uỷ mới
Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh uỷ mới

VOV.VN - Ông Lê Đình Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh uỷ mới

Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh uỷ mới

VOV.VN - Ông Lê Đình Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Sức mạnh lòng dân
Sức mạnh lòng dân

VOV.VN -Trong nhiệm kỳ qua, công tác dân vận đã tạo nên sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân được Đảng bộ Quảng Ninh đặc biệt coi trọng.

Sức mạnh lòng dân

Sức mạnh lòng dân

VOV.VN -Trong nhiệm kỳ qua, công tác dân vận đã tạo nên sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân được Đảng bộ Quảng Ninh đặc biệt coi trọng.

Ông Cao Sỹ Kiêm:Phải chỉ ra 'bộ phận không nhỏ' cán bộ biến chất là ai
Ông Cao Sỹ Kiêm:Phải chỉ ra 'bộ phận không nhỏ' cán bộ biến chất là ai

VOV.VN - Ông Cao Sỹ Kiêm: Chúng ta chỉ ra “một bộ phận không nhỏ” cán bộ thoái hóa, biến chất nhưng là ở đâu, là ai thì không rõ. Không chỉ ra được là ai thì làm sao khắc phục có hiệu quả.

Ông Cao Sỹ Kiêm:Phải chỉ ra 'bộ phận không nhỏ' cán bộ biến chất là ai

Ông Cao Sỹ Kiêm:Phải chỉ ra 'bộ phận không nhỏ' cán bộ biến chất là ai

VOV.VN - Ông Cao Sỹ Kiêm: Chúng ta chỉ ra “một bộ phận không nhỏ” cán bộ thoái hóa, biến chất nhưng là ở đâu, là ai thì không rõ. Không chỉ ra được là ai thì làm sao khắc phục có hiệu quả.

Ông Phạm Văn Rạnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Long An
Ông Phạm Văn Rạnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Long An

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X đã bầu ông Phạm Văn Rạnh, Phó Bí thư thường trực khóa IX làm Bí thư Tỉnh ủy khóa X

Ông Phạm Văn Rạnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Long An

Ông Phạm Văn Rạnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Long An

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X đã bầu ông Phạm Văn Rạnh, Phó Bí thư thường trực khóa IX làm Bí thư Tỉnh ủy khóa X

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, ông Trần Quốc Vượng đề nghị, Đại hội tìm các giải pháp để đưa Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, ông Trần Quốc Vượng đề nghị, Đại hội tìm các giải pháp để đưa Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X
Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X đã thông qua Nghị quyết với nhiều mục tiêu quan trọng góp phần đưa Lâm Đồng phát triển bền vững.

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X đã thông qua Nghị quyết với nhiều mục tiêu quan trọng góp phần đưa Lâm Đồng phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất nước nói về những đột phá của Kiên Giang
Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất nước nói về những đột phá của Kiên Giang

VOV.VN -Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn Tân Bí thư tỉnh Kiên Giang - ông Nguyễn Thanh Nghị sau khi bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh

Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất nước nói về những đột phá của Kiên Giang

Bí thư Tỉnh uỷ trẻ nhất nước nói về những đột phá của Kiên Giang

VOV.VN -Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn Tân Bí thư tỉnh Kiên Giang - ông Nguyễn Thanh Nghị sau khi bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh

Gần 96% người có công được hưởng đúng, hưởng đủ chính sách
Gần 96% người có công được hưởng đúng, hưởng đủ chính sách

VOV.VN - Qua rà soát,  số đối tượng người có công hưởng đúng, hưởng đủ chính sách là gần 2 triệu người, chiếm tỷ lệ 95,75%

Gần 96% người có công được hưởng đúng, hưởng đủ chính sách

Gần 96% người có công được hưởng đúng, hưởng đủ chính sách

VOV.VN - Qua rà soát,  số đối tượng người có công hưởng đúng, hưởng đủ chính sách là gần 2 triệu người, chiếm tỷ lệ 95,75%

Ông Nguyễn Hoàng Anh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng
Ông Nguyễn Hoàng Anh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII tiếp tục bầu ông Nguyễn Hoàng Anh làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Hoàng Anh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Ông Nguyễn Hoàng Anh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII tiếp tục bầu ông Nguyễn Hoàng Anh làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Trần Trí Dũng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh
Ông Trần Trí Dũng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X tiếp tục bầu ông Trần Trí Dũng làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Trần Trí Dũng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Ông Trần Trí Dũng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X tiếp tục bầu ông Trần Trí Dũng làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
Ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Bí thư Thành ủy làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Ông Nguyễn Xuân Anh được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Bí thư Thành ủy làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Đảng bộ tỉnh Kiên Giang chính thức khai mạc Đại hội lần thứ X
Đảng bộ tỉnh Kiên Giang chính thức khai mạc Đại hội lần thứ X

VOV.VN - Chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, ông Lê Hồng Anh yêu cầu trước mắt sớm xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Đảng bộ tỉnh Kiên Giang chính thức khai mạc Đại hội lần thứ X

Đảng bộ tỉnh Kiên Giang chính thức khai mạc Đại hội lần thứ X

VOV.VN - Chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, ông Lê Hồng Anh yêu cầu trước mắt sớm xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: "Chúng tôi sẽ đi lên từ nông nghiệp"
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: "Chúng tôi sẽ đi lên từ nông nghiệp"

VOV.VN - Sau khi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Trần Công Chánh cho biết, tỉnh sẽ tập trung cho sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: "Chúng tôi sẽ đi lên từ nông nghiệp"

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: "Chúng tôi sẽ đi lên từ nông nghiệp"

VOV.VN - Sau khi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Trần Công Chánh cho biết, tỉnh sẽ tập trung cho sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, phát triển bền vững.

Đóng góp ý kiến Văn kiện Đại hội Đảng XII về Dự báo tình hình thế giới
Đóng góp ý kiến Văn kiện Đại hội Đảng XII về Dự báo tình hình thế giới

VOV.VN - Một cán bộ quân đội hưu trí đã đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng phần dự báo tình hình thế giới.

Đóng góp ý kiến Văn kiện Đại hội Đảng XII về Dự báo tình hình thế giới

Đóng góp ý kiến Văn kiện Đại hội Đảng XII về Dự báo tình hình thế giới

VOV.VN - Một cán bộ quân đội hưu trí đã đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng phần dự báo tình hình thế giới.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII
Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII

VOV.VN -Chỉ đạo đại hội, lãnh đạo trung ương đề nghị thời gian tới, Hà Tĩnh cần phát triển nhanh, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII

VOV.VN -Chỉ đạo đại hội, lãnh đạo trung ương đề nghị thời gian tới, Hà Tĩnh cần phát triển nhanh, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại.