Hà Nội thực hiện 7 đợt tinh giản biên chế, giảm 240 biên chế

VOV.VN - Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo khối chính quyền thực hiện 7 đợt tinh giản biên chế, giảm 240 biên chế.

Sáng nay 8/1, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 22, nhằm kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy  Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị. 

Hội nghị lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Hà Nội. (Ảnh: ANTĐ)

Thực hiện chủ đề công tác “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2019”, Thành ủy Hà Nội đã triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy một số ban Đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc. Theo đó, thành phố sẽ sắp xếp, chuyển giao 178 tổ chức cơ sở Đảng với gần 7.000 đảng viên; giảm 5 phòng, 1 bí thư và 5 trưởng phòng. Thành ủy cũng đã chỉ đạo khối chính quyền thực hiện 7 đợt tinh giản biên chế, giảm 240 biên chế, trong đó có 219 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, 21 trường hợp cho thôi việc... 

Năm nay, kế hoạch công tác kiểm tra giám sát của ban chấp hành đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ tập trung tăng cường kiểm tra giám sát thường xuyên trên các lĩnh vực chuyên môn, tập trung kiểm tra giám sát những địa bàn, những lĩnh vực còn hạn chế yếu kém, những vụ việc nổi cộm gây bức xúc mà Đảng viên và nhân dân quan tâm. Đồng thời, Thành ủy Hà Nội sẽ thực hiện một cuộc kiểm tra chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, kế hoạch của thành ủy về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội lần thứ 17 đại hội đảng bộ thành phố.
Ông Hà Minh Hải, Bí thư quận ủy Đống Đa cho rằng: “Việc chỉ đạo triển khai quyết liệt xây dựng các kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế qua công tác kiểm điểm, qua thanh tra, kiểm toán. Chủ đề công tác năm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cũng đã được ban thường vụ chỉ đạo triển khai quyết liệt đạt hiệu quả cao. Đặc biệt đã chỉ đạo hoàn thiện đề án thí điểm quản lý chính quyền đô thị để trình bộ chính trị và Quốc hội thông qua. Đặc biệt trong đó cũng có rất nhiều đề xuất về cơ chế chính sách đặc thù.”

Trong sáng nay, hội nghị cũng nghe váo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Thành ủy Hà Nội và kế hoạch công tác kiểm tra giám sát của ban chấp hành đảng bộ thành phố Hà Nội năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ TP Hạ Long sau sáp nhập
Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ TP Hạ Long sau sáp nhập

VOV.VN-Thành lập Đảng bộ thành phố Hạ Long là bước đi cụ thể hóa Nghị quyết số 837 của Ủy ban TVQH về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tỉnh Quảng Ninh.

Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ TP Hạ Long sau sáp nhập

Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ TP Hạ Long sau sáp nhập

VOV.VN-Thành lập Đảng bộ thành phố Hạ Long là bước đi cụ thể hóa Nghị quyết số 837 của Ủy ban TVQH về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã tỉnh Quảng Ninh.

Nhận diện cán bộ “phòng thủ” trước Đại hội Đảng bộ các cấp
Nhận diện cán bộ “phòng thủ” trước Đại hội Đảng bộ các cấp

VOV.VN - Cần phải sớm nhận diện thái độ “phòng thủ”, nhất là ở thời điểm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng đang đến gần.

Nhận diện cán bộ “phòng thủ” trước Đại hội Đảng bộ các cấp

Nhận diện cán bộ “phòng thủ” trước Đại hội Đảng bộ các cấp

VOV.VN - Cần phải sớm nhận diện thái độ “phòng thủ”, nhất là ở thời điểm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội 13 của Đảng đang đến gần.

TPHCM công bố dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ XI
TPHCM công bố dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ XI

VOV.VN -Kết quả thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X cho thấy, TP. HCM đã đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực.

TPHCM công bố dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ XI

TPHCM công bố dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ lần thứ XI

VOV.VN -Kết quả thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X cho thấy, TP. HCM đã đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực.