Tổng Bí thư: Phú Quốc phải rất quan tâm giữ gìn an ninh quốc phòng

VOV.VN -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng Phú Quốc cũng phải coi phát triển du lịch là một khâu đột phá với nhiều loại hình du lịch.

Tiếp tục chuyến công tác tại khu vực Tây Nam Bộ, ngày 16/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang để kiểm tra về tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng đảng. Cùng đi với Tổng Bí thư có lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. 


Tổng Bí thư phát biểu tại buổi làm việc với huyện đảo Phú Quốc

Huyện đảo Phú Quốc có diện tích 593 km2, bao gồm 27 đảo lớn nhỏ, trong đó đảo Phú Quốc là lớn nhất với diện tích 567 km2. Với ưu thế về điều kiện tự nhiên, diện tích rừng chiếm 66%, bờ biển dài 150km với nhiều bãi biển đẹp, Phú Quốc có tiềm năng to lớn để phát triển du lịch, khai thác và nuôi trồng thủy sản.

Trong những năm qua, được sự đầu tư của Trung ương và của tỉnh, ở Phú Quốc, nhiều công trình, dự án trọng điểm được hoàn thành đưa vào sử dụng như Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Cảng biển quốc tế An Thới, trục giao thông chính từ phía Bắc sang phía Nam đảo, đường vòng quanh đảo, đường điện cáp ngầm Hà Tiên – Phú Quốc, nâng cấp nhà máy nước... tạo nên diện mạo và sức sống mới, hỗ trợ tích cực cho sinh hoạt, sản xuất của người dân; thu hút đầu tư, khách du lịch. 

 Tổng Bí thư dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ Phú Quốc

Báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo huyện Phú Quốc cho biết trong giai đoạn 2011-2013,  tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 26%/năm.Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 70 triệu đồng/người/năm, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Tỷ trọng dịch vụ - du lịch trong cơ cấu kinh tế đến đầu năm nay đã lên tới hơn 60%. Khách du lịch tăng bình quân trên 13%/năm. Tổng thu ngân sách đạt gần 1000 tỷ đồng, vượt 78% chỉ tiêu nghị quyết.

Huyện cũng tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tạo chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường kiểm tra, giám sát nhất là ở những lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nghe Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Sơn báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm nay và việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao những kết quả phát triển khá nhanh và toàn diện, khá nổi trội của huyện đảo Phú Quốc nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung trong thời gian qua. Ví dụ Kiên Giang đạt sản lượng lương thực lên tới 4,6 triệu tấn và hoàn toàn có khả năng nâng cao hơn nữa nếu đầu tư đưa giống mới, khoa học công nghệ, công nghiệp chế biến và đẩy mạnh xuất khẩu thì hiệu quả còn tăng hơn nữa. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị làm bài bản, có tác dụng tốt sau khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; đang tích cực chuẩn bị đại hội đảng các cấp. Riêng ở Phú Quốc, qua nghe báo cáo và trực tiếp thị sát, Tổng Bí thư ấn tượng về việc tập trung vào phát triển hạ tầng cơ sở, trường học, bệnh viện, đường giao thông, khu hành chính, khu nghỉ dưỡng.

Tổng Bí thư thăm Khu di tích nhà tù Phú Quốc

Tổng Bí thư nêu rõ: huyện Phú Quốc nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung có vị trí chiến lược rất quan trọng về an ninh- quốc phòng và phát triển kinh tế đất nước. Trong thời gian tới, Đảng bộ Kiên Giang và huyện Phú Quốc cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành cho tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2011-2015; một số công việc đã có chủ trương làm nhưng có vướng mắc thì dồn sức tháo gỡ. Đồng thời với công việc này phải chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ các cấp. Quá trình chuẩn bị đại hội cũng là dịp để tự đánh giá lại và đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ cho phát triến sắp tới, tập trung vào những khâu đột phá phát huy thế mạnh.

Về việc phát triển đảo Phú Quốc thành Đặc khu kinh tế - hành chính, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng đây là một công việc đòi hỏi phải nghiên cứu cẩn thận, chắc chắn, kỹ lưỡng trước khi quyết định về mô hình bởi đây là công việc chưa có tiền lệ, liên quan rất nhiều tới việc tìm cơ chế, chính sách và pháp luật phù hợp. Trong thời gian hoàn thiện Đề án, Tổng Bí thư cho rằng Phú Quốc nên tập trung vào những thế mạnh hiện có, đã rõ, đã được khẳng định là kinh tế biển và du lịch chất lượng cao; coi đây là khâu đột phá.

Tổng Bí thư đề nghị Kiên Giang nói chung và huyện Phú Quốc nói riêng, phải rất quan tâm tới vấn đề an ninh quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự trong nội địa; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, không để bị động bất ngờ từ mọi hướng; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Đảng có vững, có tốt  mới có thể làm nòng cốt để toàn dân đoàn kết.

Tổng Bí thư thăm cơ sở chế biến nước mắm Khải Hoàn

Trong thời gian ở thăm Phú Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dâng hương, đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ đảo Phú Quốc đặt tại khu phố 10, thị trấn Dương Đông. Đây là nơi yên nghỉ của 3.305 liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dâng hương và đặt vòng hoa tưởng nhớ những chiến sĩ cách mạng đã hy sinh tại Khu di tích nhà tù Phú Quốc. Nhà tù Phú Quốc còn được biết đến với cái tên khác là “Nhà Lao Cây Dừa” nằm tại thị trấn An Thới. Nhà tù Phú Quốc do Mỹ - ngụy xây dựng có gần 500 nhà giam. Chúng giam giữ gần 40.000 chiến sĩ cách mạng.

Tổng Bí thư rất xúc động khi đi xem các hiện vật, hình ảnh và câu chuyện nói về tội ác cực kỳ dã man, tàn bạo của bọn thực dân, đế quốc và ý chí đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ cách mạng Việt Nam.

Lưu bút tại Khu di tích nhà tù Phú Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết “Tôi mong đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nói riêng và nhân dân cả nước nói chung tiếp tục giữ gìn, tôn tạo Khu di tích lịch sử quý giá, không ngừng giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc ta và đời đời ghi nhớ công lao, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã tới thăm cơ sở sản xuất nước mắm Khải Hoàn; thăm dự án khu nghỉ dưỡng Vincom Group và rừng quốc gia Phú Quốc và cảng biển Bãi Vòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư: Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam
Tổng Bí thư: Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam

VOV.VN - Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam coi Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Tổng Bí thư: Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam

Tổng Bí thư: Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam

VOV.VN - Tổng Bí thư khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam coi Hoa Kỳ là một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Tổng Bí thư thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa
Tổng Bí thư thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

VOV.VN -Tổng Bí thư mong muốn Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới.

Tổng Bí thư thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Tổng Bí thư thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

VOV.VN -Tổng Bí thư mong muốn Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Hậu Giang
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Hậu Giang

VOV.VN -Tổng Bí thư cho rằng hướng phát triển của Hậu Giang vẫn phải tập trung cho nông nghiệp quy mô lớn, chất lượng cao.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Hậu Giang

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Hậu Giang

VOV.VN -Tổng Bí thư cho rằng hướng phát triển của Hậu Giang vẫn phải tập trung cho nông nghiệp quy mô lớn, chất lượng cao.

Tổng Bí thư giao nhiệm vụ cho các Đại sứ, Trưởng đại diện ở nước ngoài
Tổng Bí thư giao nhiệm vụ cho các Đại sứ, Trưởng đại diện ở nước ngoài

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu quán triệt đầy đủ và nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đường lối đối ngoại

Tổng Bí thư giao nhiệm vụ cho các Đại sứ, Trưởng đại diện ở nước ngoài

Tổng Bí thư giao nhiệm vụ cho các Đại sứ, Trưởng đại diện ở nước ngoài

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu quán triệt đầy đủ và nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đường lối đối ngoại

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Hà Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Hà Nam

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nam đạt được thời gian qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Hà Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Hà Nam

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nam đạt được thời gian qua.

Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng thăm Khu Kinh tế Nghi Sơn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Khu Kinh tế Nghi Sơn

VOV.VN - Sáng nay (1/8), trong chuyến công tác tại tỉnh Thanh Hóa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm và làm việc tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng thăm Khu Kinh tế Nghi Sơn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Khu Kinh tế Nghi Sơn

VOV.VN - Sáng nay (1/8), trong chuyến công tác tại tỉnh Thanh Hóa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm và làm việc tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Cần Thơ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Cần Thơ

VOV.VN - Tổng Bí thư mong muốn Cần Thơ phát huy cao độ mọi nguồn lực cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Cần Thơ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Cần Thơ

VOV.VN - Tổng Bí thư mong muốn Cần Thơ phát huy cao độ mọi nguồn lực cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020.