Đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Đức

Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức ngày càng phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.  

Chiều 14/9, trong buổi tiếp ông Erwin Sellering, Thủ hiến bang Mecklenburg-Vorpommern, CHLB Đức, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của ông Erwin Sellering và đoàn doanh nghiệp bang Mecklenburg-Vorpommern tại Việt Nam sẽ góp phần tích cực và thiết thực thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và bang Mecklenburg-Vorpommern nói riêng, CHLB Đức nói chung lên một tầm cao mới, vì quyền lợi của nhân dân hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông Erwin Sellering
(Ảnh: TTXVN)

Chính phủ, nhân dân Việt Nam vui mừng thấy quan hệ giữa Việt Nam và CHLB Đức đã và đang phát triển tốt đẹp ở nhiều lĩnh vực, góp phần tích cực xây dựng nền hòa bình, ổn định, phát triển cho hai nước, khu vực và thế giới, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Đức, trong đó có các doanh nghiệp bang Mecklenburg-Vorpommern đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, hàng hải, giáo dục đào tạo...

Ông Erwin Sellering cho biết nhân dân bang Mecklenburg-Vorpommern nói riêng và CHLB Đức nói chung ngưỡng mộ và đánh giá cao những nỗ lực của nhân dân Việt Nam vượt qua khó khăn, khắc phục những hậu quả chiến tranh để đạt được những thành quả tích cực như hiện nay.

Thủ hiến bang Mecklenburg-Vorpommern Erwin Sellering khẳng định: Trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa bang Mecklenburg-Vorpommern và các địa phương của Việt Nam cũng như mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và CHLB Đức hiện nay, các doanh nghiệp bang mong muốn đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, vì quyền lợi của cả hai dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên