ĐH Luật Hà Nội kỷ niệm 35 năm ngày thành lập

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, hoạt động nghiên cứu khoa học của trường phải gắn với thực tiễn cuộc sống chính trị, kinh tế- xã hội.

Sáng 9/11 tại Hà Nội, trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức lễ kỉ niệm 35 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương độc lập hạng nhì. Tham dự buổi lễ có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường; Phó Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương Lê Thị Thu Ba, đại diện các tổ chức quốc tế, đông đảo giáo viên và sinh viên qua các thời kỳ của trường Đại học Luật Hà Nội. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gửi lẵng hoa chúc mừng.   

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương độc lập hạng Nhì cho trường Đại học Luật Hà Nội
Ngày 10/11/1979, Đại học Luật Hà Nội được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng pháp lý và khoa Luật trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Trải qua 35 năm phấn đấu không ngừng, Trường Đại học Luật Hà Nội đã trưởng thành vượt bậc, từ một cơ sở nhỏ bé, được thành lập ở thời điểm nước ta đang bộn bề công việc của quá trình tái thiết đất nước sau chiến tranh, khó khăn, thiếu thốn đủ bề, nay đã trở thành một cở sở đào tạo pháp luật lớn nhất cả nước, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt 35 năm qua, trường đã đào tạo được hàng trăm ngàn lượt sinh viên, học viên ở các trình độ, các hệ đào tạo, góp phần xây dựng chuẩn hoá đội ngũ cán bộ pháp luật, tư pháp, bổ trợ tư pháp cho đất nước.

Nhiều cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường đã và đang giữ trọng trách trong các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, bộ máy Nhà nước ở Trung ương và địa phương hoặc đang là các nhà giáo, các luật sư, thẩm phán, kiểm sát viên danh tiếng của đất nước. Ngoài ra, trường còn tham gia tích cực vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển hoạt động đào tạo luật ở Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo trường Đại học Luật Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những thành tích nổi bật mà Đại học Luật Hà Nội đạt được trong thời gian qua. Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị, Đại học Luật Hà Nội cần phấn đấu tạo sự chuyển biến về chất lượng đào tạo cả về chuyên môn, ngoại ngữ, tập trung đào tạo vào một số ngành mũi nhọn để từng bước tiếp cận và ngang bằng với các nước tiên tiến trên thế giới, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia theo luật pháp quốc tế. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình kết hợp với yêu cầu của thực tiễn để việc đào tạo gắn với đúng yêu cầu của xã hội. Đồng thời, tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để nâng cao trình độ giảng viên và quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo pháp luật cho cán bộ của các nước bạn Lào, Campuchia.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đại học Luật Hà Nội cần tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, tập trung nghiên cứu sâu các vấn đề pháp lý mang tính thời sự phục vụ tích cực trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước như: tổ chức thi hành Hiến pháp xây dựng nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà trường cần phát huy lợi thế là cơ sở đào tạo pháp luật lớn để đề xuất những sáng kiến giải pháp mới trong lĩnh vực pháp luật tư pháp, hoạt động nghiên cứu khoa học của trường phải gắn với thực tiễn cuộc sống chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước đặc biệt trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương độc lập hạng nhì cho Trường Đại học Luật Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Bộ Tư pháp
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Bộ Tư pháp

VOV.VN -Ông Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Tư pháp tập trung sớm hoàn thành các đề án theo sự phân công của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Bộ Tư pháp

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Bộ Tư pháp

VOV.VN -Ông Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Tư pháp tập trung sớm hoàn thành các đề án theo sự phân công của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách tư pháp
Đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách tư pháp

VOV.VN -Để đạt được mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, cần đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường nhận thức của người dân

Đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách tư pháp

Đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ cải cách tư pháp

VOV.VN -Để đạt được mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, cần đẩy mạnh tuyên truyền tăng cường nhận thức của người dân

“Có luật, MTTQ Việt Nam sẽ sớm khẳng định được vị trí, vai trò”
“Có luật, MTTQ Việt Nam sẽ sớm khẳng định được vị trí, vai trò”

VOV.VN - Nếu được thông qua, Luật MTTQ sẽ khẳng định vị trí vai trò trong hệ thống chính trị

“Có luật, MTTQ Việt Nam sẽ sớm khẳng định được vị trí, vai trò”

“Có luật, MTTQ Việt Nam sẽ sớm khẳng định được vị trí, vai trò”

VOV.VN - Nếu được thông qua, Luật MTTQ sẽ khẳng định vị trí vai trò trong hệ thống chính trị

Kết luận 92 - cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp đến 2020
Kết luận 92 - cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp đến 2020

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước và thực tiễn để quá trình luật hóa thực sự đi vào cuộc sống.   

Kết luận 92 - cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp đến 2020

Kết luận 92 - cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp đến 2020

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước và thực tiễn để quá trình luật hóa thực sự đi vào cuộc sống.   

 Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp là rất cấp thiết
Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp là rất cấp thiết

VOV.VN -Chủ tịch nước: Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự, dân sự là nhu cầu rất cấp thiết hiện nay.

 Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp là rất cấp thiết

Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp là rất cấp thiết

VOV.VN -Chủ tịch nước: Việc thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự, dân sự là nhu cầu rất cấp thiết hiện nay.

Bộ trưởng Tư pháp dự kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện MGIMO (Nga)
Bộ trưởng Tư pháp dự kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện MGIMO (Nga)

VOV.VN -Học viện MGIMO thông tin sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Bộ trưởng Tư pháp dự kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện MGIMO (Nga)

Bộ trưởng Tư pháp dự kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện MGIMO (Nga)

VOV.VN -Học viện MGIMO thông tin sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Một số đảng viên bị kỷ luật
Một số đảng viên bị kỷ luật

VOV.VN -Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư quyết định hình thức kỷ luật khai trừ Đảng đối với đồng chí Nguyễn Tố Tranh.

Một số đảng viên bị kỷ luật

Một số đảng viên bị kỷ luật

VOV.VN -Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư quyết định hình thức kỷ luật khai trừ Đảng đối với đồng chí Nguyễn Tố Tranh.

Luật Nghĩa vụ Quân sự bộc lộ một số bất cập, cần sửa đổi
Luật Nghĩa vụ Quân sự bộc lộ một số bất cập, cần sửa đổi

VOV.VN - Hiện nay, công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự chủ yếu là con em nông dân, là những người chưa có việc làm.

Luật Nghĩa vụ Quân sự bộc lộ một số bất cập, cần sửa đổi

Luật Nghĩa vụ Quân sự bộc lộ một số bất cập, cần sửa đổi

VOV.VN - Hiện nay, công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự chủ yếu là con em nông dân, là những người chưa có việc làm.