Điện Biên luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt về cơ sở

VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên điều động nhân sự về 4 huyện, thị xã để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện, thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, các ông: Tô Trọng Thiện, Giám đốc Ban Quản lý các dự án giao thông tỉnh Điện Biên; Lê Xuân Cảnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh; ông Lường Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Hoàng Văn Quyền, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội được luân chuyển và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các huyện: Mường Ảng, Tuần Giáo, Tủa Chùa và thị xã Mường Lay.

Ông Tô Trọng Thiện được luân chuyển và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy.

Ông Lê Xuân Cảnh được luân chuyển và chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Huyện ủy Tuần Giáo và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy. 

Ông Lường Tuấn Anh được luân chuyển và chỉ định tham gia ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Huyện ủy Tủa Chùa và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy. 

Ông Hoàng Văn Quyền được luân chuyển và chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thị ủy Mường Lay và giữ chức Phó Bí thư Thị ủy.

Theo phương án sắp xếp, luân chuyển, điều động và bố trí cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, các nhân sự được luân chuyển về 4 huyện, thị xã lần này sẽ được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện, thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cho biết, các nhân sự được điều động đều có rất nhiều kinh nghiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ bản thân trong thời gian qua. Với việc kế thừa và phát huy kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ các huyện, thị xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Từ đó, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cao Bằng điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt
Cao Bằng điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

VOV.VN - Ngày 29/8, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác cán bộ. 

Cao Bằng điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Cao Bằng điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

VOV.VN - Ngày 29/8, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác cán bộ. 

Quảng Ngãi luân chuyển, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở ngành, địa phương
Quảng Ngãi luân chuyển, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở ngành, địa phương

VOV.VN - Sáng nay (25/7), UBND tỉnh Quảng Ngãi công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở ngành, địa phương.

Quảng Ngãi luân chuyển, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở ngành, địa phương

Quảng Ngãi luân chuyển, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở ngành, địa phương

VOV.VN - Sáng nay (25/7), UBND tỉnh Quảng Ngãi công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm nhiều cán bộ sở ngành, địa phương.

Thanh Hoá luân chuyển 37 cán bộ cấp tỉnh giữ các chức danh chủ chốt cấp huyện
Thanh Hoá luân chuyển 37 cán bộ cấp tỉnh giữ các chức danh chủ chốt cấp huyện

VOV.VN - Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) đến nay, Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã luân chuyển 37 cán bộ từ cấp tỉnh về giữ các chức danh chủ chốt ở cấp huyện.

Thanh Hoá luân chuyển 37 cán bộ cấp tỉnh giữ các chức danh chủ chốt cấp huyện

Thanh Hoá luân chuyển 37 cán bộ cấp tỉnh giữ các chức danh chủ chốt cấp huyện

VOV.VN - Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) đến nay, Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã luân chuyển 37 cán bộ từ cấp tỉnh về giữ các chức danh chủ chốt ở cấp huyện.