Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Áo: Thúc đẩy hợp tác đầu tư hai chiều

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa phối hợp với Phòng Kinh tế Áo (WKO) tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam– Áo, thu hút sự tham gia của lãnh đạo 45 doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam và Áo.

Sự kiện được tổ chức tại thủ đô Viena, Cộng hoà Áo, trong khuôn khổ các sự kiện “Ngày Việt Nam tại Cộng hoà Áo năm 2022”. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thành Sơn tới sự và phát biểu.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh sự kiện diễn ra trong thời điểm quan trọng, đánh dấu 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, là cơ hội thiết thực để doanh nghiệp hai nước tích cực trao đổi, tìm hiểu và thúc đẩy các dự án hợp tác, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế Việt Nam – Áo. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam là quốc gia có một nền kinh tế sôi động, ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, đồng thời là một điểm đến hấp dẫn và đáng tin cậy ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương để hợp tác đầu tư kinh tế và thương mại.

Trong những năm qua, nhờ mối quan hệ truyền thống, hữu nghị giữa hai nước, các chính sách của Chính phủ hai bên cũng khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hợp tác thực chất và hiệu quả, quan hệ kinh tế giữa hai nước không ngừng phát triển. Từ khi Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thương mại hai chiều giữa hai nước trong năm 2021 đã đạt trên 3,3 tỷ USD; đầu tư của hai bên mặc dù còn khiêm tốn nhưng đã có những bước phát triển tích cực, thể hiện qua con số 60 doanh nghiệp Áo hiện đang đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và tiềm năng như công nghệ cao, năng lượng sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu, đào tạo nghề, chuyển đổi số, dược phẩm, du lịch và thương mại nông sản.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Phòng Kinh tế Áo bà Amelie Gross đã cảm ơn và đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng như sự tham gia tích cực của đoàn doanh nghiệp Việt Nam tại Diễn đàn; qua đó cho thấy sự quan tâm và mong muốn tăng cường hợp tác của doanh nghiệp hai nước.

Giám đốc khu vực châu Á của Phòng Kinh tế Áo bà Christina Schoesser nhận định, Việt Nam là quốc gia đang tăng trưởng nhanh và ổn định, có các điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp Áo đầu tư. Trong các năm qua, Việt Nam đã trở thành thị trường nhập khẩu lớn thứ ba của Áo tại châu Á và thị trường tiềm năng cho các dự án hợp tác đầu tư của doanh nghiệp Áo. Các doanh nghiệp Áo chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng có thế mạnh trong các thị trường ngách mà Việt Nam có nhu cầu, đặc biệt là công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Trên cơ sở đó, Phòng Kinh tế Áo mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam và Áo có nhiều cơ hội hơn để trao đổi và hợp tác trong tương lai.

Tại Diễn đàn, với kinh nghiệm hơn 20 năm hiện diện tại Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn AVL của Áo đã giới thiệu kinh nghiệm hợp tác tại Việt Nam với các Viện nghiên cứu và các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất pin cho xe ô tô điện cũng như khả năng ứng dụng trong lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp. Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh, ông Hồ Huy cũng đã giới thiệu về nhu cầu tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển sang sử dụng năng lượng xanh cho các phương tiện của Tập đoàn Mai Linh.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã làm việc với Phó Chủ tịch và Lãnh đạo Phòng Kinh tế Áo. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng đề nghị Phòng Kinh tế Áo tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế thông qua các hoạt động đào tạo nghề; tổ chức các đoàn doanh nghiệp và khuyến khích doanh nghiệp Áo sang Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác; có tiếng nói thúc đẩy Quốc hội Áo sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên