Đoàn công tác UBTV Quốc hội giám sát tại Đắk Lắk và Đắk Nông

VOV.VN -Đắk Lắk và Đắk Nông là 2 tỉnh có tốc độ xây dựng nông thôn mới chậm nhất vùng Tây Nguyên nên cần chú trọng trọng hơn nữa đến công tác này.

Chiều 21/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Nguyễn Kim Khoa, ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắc Nông, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk khẳng định, đến nay, tỉnh đã giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh gắn với việc củng cố và xây dựng hệ thống hệ thống chính trị ở cơ sở, kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh. 5 năm qua, kinh tế Đắk Lắk tăng trưởng bình quân 8% năm, thu ngân sách năm 2014 đạt 3600 tỷ đồng. Tỉnh đã đầu tư hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới cho 76% diện tích cây trồng cần tưới, phát triển mạng lưới giao thông thông tin liên lạc đến tất cả các xã, cung cấp điện cho 97% số hộ, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân với 100% trạm y tế có bác sỹ, 2/3 số xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế…

Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (ảnh: báo Đầu tư)

Đối với Đắk Nông, trong 5 năm qua, tỉnh đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định trên 13% /năm, cao gấp đôi tốc độ tăng trưởng bình quân chung của cả nước; quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,8 lần, nâng thu nhập bình quân đầu người lên gần 33 triệu đồng năm 2014, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 13%. Nhờ thu hút và triển khai hiệu quả các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống hạ tầng ở Đắk Nông ngày càng được nâng cấp, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tỉnh đã thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội và công tác tôn giáo dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Biểu dương sự cố gắng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc ở Đắk Lắk, Đắk Nông trong việc chú trọng phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, ông Nguyễn Kim Khoa góp ý, Đắk Lắk và Đắk Nông là 2 tỉnh có tốc độ xây dựng nông thôn mới chậm nhất vùng Tây Nguyên. Vì vậy, cần chú trọng trọng hơn nữa đến công tác này. Hai tỉnh cũng cần quan tâm đầu tư cho vùng biên giới, triển khai có hiệu quả các chương trình dự án vào vùng này; thực hiện tốt các chính sách dân tộc tôn giáo, giảm nghèo bền vững cho người dân.

Trong công tác đảm bảo an ninh biên giới, ông Nguyễn Kim Khoa cho biết: “Hai tỉnh thuộc tam giác phát triển Campuchia – Lào- Việt Nam, mà cam kết của chính phủ 3 nước và Ủy ban Quốc phòng 3 bên đã họp 2 lần về việc này. Chúng ta quan hệ đối ngoại tốt, cùng nhau phát triển kinh tế thì mới đẩy lùi các nguy cơ liên quan đến an ninh biên giới. Chủ trương của chúng ta là phải quan hệ một cách toàn diện, nhưng mà cũng phải rất linh hoạt để đảm bảo có trọng tâm trọng điểm, xử lý tình huống ngoại giao và tình huống an ninh chính trị cho phù hợp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Nông: Bùng phát dịch lở mồm long móng trên đàn bò giống
Đắk Nông: Bùng phát dịch lở mồm long móng trên đàn bò giống

VOV.VN -Hàng chục con bò giống ở hai huyện Đắk G’long và Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã phát bệnh lở mồm long móng, trong đó có những con bị bệnh nặng không thể đứng được.

Đắk Nông: Bùng phát dịch lở mồm long móng trên đàn bò giống

Đắk Nông: Bùng phát dịch lở mồm long móng trên đàn bò giống

VOV.VN -Hàng chục con bò giống ở hai huyện Đắk G’long và Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã phát bệnh lở mồm long móng, trong đó có những con bị bệnh nặng không thể đứng được.

Cần xây dựng Đắk Nông thành trung tâm Alumin của Việt Nam
Cần xây dựng Đắk Nông thành trung tâm Alumin của Việt Nam

VOV.VN - Tại Hội thảo, đa số các đại biểu cho rằng, tiềm năng Bauxit-nhôm của tỉnh Đắk Nông phải được khai thác sao cho có hiệu quả tổng hợp. 

Cần xây dựng Đắk Nông thành trung tâm Alumin của Việt Nam

Cần xây dựng Đắk Nông thành trung tâm Alumin của Việt Nam

VOV.VN - Tại Hội thảo, đa số các đại biểu cho rằng, tiềm năng Bauxit-nhôm của tỉnh Đắk Nông phải được khai thác sao cho có hiệu quả tổng hợp. 

Cán bộ kiểm lâm bị lâm tặc tấn công ở Đắk Nông
Cán bộ kiểm lâm bị lâm tặc tấn công ở Đắk Nông

VOV.VN - Do nhóm lâm tặc quá đông và manh động nên chỉ đến khi lực lượng công an địa phương xuống ứng cứu các kiểm lâm viên mới được giải cứu.      

Cán bộ kiểm lâm bị lâm tặc tấn công ở Đắk Nông

Cán bộ kiểm lâm bị lâm tặc tấn công ở Đắk Nông

VOV.VN - Do nhóm lâm tặc quá đông và manh động nên chỉ đến khi lực lượng công an địa phương xuống ứng cứu các kiểm lâm viên mới được giải cứu.      

Thay chủ đầu tư Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Đắk Lắk
Thay chủ đầu tư Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN -UBND tỉnh Đắk Lắk thay thế Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Đắk Lắk 

Thay chủ đầu tư Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Đắk Lắk

Thay chủ đầu tư Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN -UBND tỉnh Đắk Lắk thay thế Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Đắk Lắk 

2 năm tới phải hoàn thành dứt điểm đường Trường Sơn Đông qua Đắk Lắk
2 năm tới phải hoàn thành dứt điểm đường Trường Sơn Đông qua Đắk Lắk

VOV.VN - Khảo sát tuyến đường Trường Sơn Đông, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nhà thầu và các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ

2 năm tới phải hoàn thành dứt điểm đường Trường Sơn Đông qua Đắk Lắk

2 năm tới phải hoàn thành dứt điểm đường Trường Sơn Đông qua Đắk Lắk

VOV.VN - Khảo sát tuyến đường Trường Sơn Đông, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nhà thầu và các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ

Đắk Nông: 3 công an xã đánh chết người lĩnh án tù
Đắk Nông: 3 công an xã đánh chết người lĩnh án tù

VOV.VN -Trong quá trình lấy lời khai, 3 công an viên đã tát và dùng gậy cao su đánh nhiều cái vào người Nghĩa khiến nạn nhân tử vong không lâu sau đó.

Đắk Nông: 3 công an xã đánh chết người lĩnh án tù

Đắk Nông: 3 công an xã đánh chết người lĩnh án tù

VOV.VN -Trong quá trình lấy lời khai, 3 công an viên đã tát và dùng gậy cao su đánh nhiều cái vào người Nghĩa khiến nạn nhân tử vong không lâu sau đó.

Đắk Lắk có Chủ tịch UBND tỉnh mới
Đắk Lắk có Chủ tịch UBND tỉnh mới

Ông Phạm Ngọc Nghị sinh năm 1965, quê quán tỉnh Quảng Ngãi.

Đắk Lắk có Chủ tịch UBND tỉnh mới

Đắk Lắk có Chủ tịch UBND tỉnh mới

Ông Phạm Ngọc Nghị sinh năm 1965, quê quán tỉnh Quảng Ngãi.

Đắk Lắk: Người dân TP Buôn Ma Thuột khổ sở vì thiếu nước
Đắk Lắk: Người dân TP Buôn Ma Thuột khổ sở vì thiếu nước

VOV.VN -Do hạn hán kéo dài, mực nước ngầm tụt giảm, nên bình quân mỗi ngày đêm, thành phố Buôn Ma Thuột thiếu khoảng 10.000m3 nước.

Đắk Lắk: Người dân TP Buôn Ma Thuột khổ sở vì thiếu nước

Đắk Lắk: Người dân TP Buôn Ma Thuột khổ sở vì thiếu nước

VOV.VN -Do hạn hán kéo dài, mực nước ngầm tụt giảm, nên bình quân mỗi ngày đêm, thành phố Buôn Ma Thuột thiếu khoảng 10.000m3 nước.