Dù Covid-19, Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản vẫn thu hút hàng nghìn người

VOV.VN - Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản được tổ chức hàng năm. Năm nay, do dịch Covid-19, việc tổ chức lễ hội bị dời lại đến tháng 11.

Hôm nay (7/11), Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản 2020 đã khai mạc tại công viên Yoyogi có ở Thủ đô Tokyo. Được tổ chức trong bối cảnh đại dịch Covid-19, lễ hội đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, cũng như người Nhật Bản.

Tham dự lễ khai mạc có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam, Hạ nghị sỹ Aoyagi Yoichiro -Tổng thư ký Ban tổ chức lễ hội, đại diện của nhiều bộ, ngành Nhật Bản trong đó có Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, ông Washio Eiichiro…

Cảm nhận về lễ hội, Thứ trưởng ngoại giao Washio, Eiichiro nói: “Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang tiếp diễn, với sự hợp tác của hai nước, Lễ hội Việt Nam được tổ chức, theo tôi là một điều tuyệt vời”.

Đại sứ Vũ Hồng Nam, đồng Trưởng Ban tổ chức lễ hội phát biểu rằng ông rất vui mừng vì có thể tổ chức được sự kiện này trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp diễn. Đây là một lễ hội được tổ chức hàng năm, là nơi thể hiện tình cảm giữa nhân dân cũng như mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. 

Các đại biểu Nhật Bản đều cho rằng, sự kiện được tổ chức trong tình hình dịch bệnh Covid-19 là một điều tuyệt vời. Thông qua đây, giao lưu văn hóa hai nước sẽ được sâu sắc hơn.

Một người Việt Nam tham gia Lễ hội chia sẻ: "Vẫn đang chống dịch, nên người Việt ở đây rất ít có cơ hội giao lưu với nhau. Do đó, đây là một dịp đặc biệt. Rất nhiều bạn học sinh, người đi làm có cơ hội gặp nhau, trò chuyện về cuộc sống ở bên Nhật. Em mong muốn có nhiều cơ hội hơn nữa để chúng em có thể trò chuyện, giao lưu với nhau”.

“Em rất mong chờ lễ hội này, do dịch bệnh nên lễ hội năm nay dự kiến tổ chức vào hồi tháng 5 nhưng đã không tổ chức được. Biết tin lễ hội được tổ chức vào tháng 11 này, em rất là vui và rất muốn đến. Cả hôm nay và ngày mai em cũng sẽ đến để ủng hộ sự kiện của người Việt Nam”, một người Việt khác chia sẻ.

Có khoảng 60 gian hàng liên quan đến ẩm thực, giới thiệu và quảng bá sản phẩm, hỗ trợ người Việt Nam...tại lễ hội. Khách tham quan ngoài cơ hội được thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam, còn được thưởng thức các chương trình văn hóa, âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật do các nghệ sĩ Nhật Bản và Việt Nam biểu diễn.

Theo Ban tổ chức, lễ hội năm nay, mặc dù diễn ra trong tình hình dịch bệnh, nhưng dự kiến vẫn thu hút khoảng 200.000 người tham dự.

Sự kiện sẽ diễn ra đến hết ngày 8/11./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng dẫn ca dao Việt Nam khi dự Lễ hội hoa sen tại Nhật Bản
Thủ tướng dẫn ca dao Việt Nam khi dự Lễ hội hoa sen tại Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh, câu ca dao mang đầy ý nghĩa thay cho lời chúc Lễ hội hoa sen thành công tốt đẹp và chúc quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản

Thủ tướng dẫn ca dao Việt Nam khi dự Lễ hội hoa sen tại Nhật Bản

Thủ tướng dẫn ca dao Việt Nam khi dự Lễ hội hoa sen tại Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh, câu ca dao mang đầy ý nghĩa thay cho lời chúc Lễ hội hoa sen thành công tốt đẹp và chúc quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản