Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản giúp tăng cường hòa bình, an ninh và ổn định khu vực

VOV.VN - Tăng cường hợp tác song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản góp phần vào tăng trưởng, hòa bình và ổn định khu vực cũng như hiện thực hóa các mục tiêu của Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Đại sứ Nhật Bản tại ASEAN Kiya Masahiko nhận định.

Theo Đại sứ Nhật Bản tại ASEAN Kiya Masahiko, Hội nghị cấp cao ASEAN - Nhật Bản kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ là một sự kiện quan trọng. Các nước sẽ cùng nhau đặt ra tầm nhìn để tạo dựng kỷ nguyên mới cho mối quan hệ và tăng cường hơn nữa hợp tác song phương. Hội nghị cũng một lần nữa khẳng định tinh thần “Cơ hội vàng, Tình bạn vàng”, với hi vọng rằng thế hệ sau sẽ ghi nhận năm nay là “Cơ hội vàng” để truyền lại “Tình bạn vàng” lâu đời giữa Nhật Bản và ASEAN cho thế hệ sau.  Ngoài ra, tại hội nghị các nước sẽ cùng nhau tạo dựng tương lai thịnh vượng cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bao gồm giải quyết các thách thức, hiện thực hóa một khu vực “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương” tự do và rộng mở.  

Theo Đại sứ Nhật Bản, ASEAN có một nền kinh tế đang phát triển và dân số đông, trong khi Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm, chuyên gia và công nghệ. Sự hợp tác giữa hai bên có thể giúp thể giải quyết được các thách thức kinh tế đang nổi lên cũng như nhiều lĩnh vực khác. Cả ASEAN và Nhật Bản đều cam kết và có thiện chí hợp tác để thúc đẩy quan hệ song phương với những kết quả cụ thể mang lại lợi ích cho thế hệ mai sau.

Việt Nam là một thành viên tích cực trong ASEAN. Đại sứ Kiya Masahiko nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong việc thúc đẩy quan hệ Nhật Bản - ASEAN:

"Việt Nam và Nhật Bản năm nay cũng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Việt Nam nằm trên tuyến đường biển quan trọng giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương là đối tác chính để giải quyết các thách thức an ninh trong khu vực và quốc tế. Không chỉ vấn đề an ninh, Việt Nam cũng là quốc gia có nền kinh tế phát triển trong ASEAN. Việt Nam đang chú trọng sản xuất trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng và là một trong những điểm đến đầy hứa hẹn của các công ty Nhật Bản. Nhật Bản hiện là nhà đầu tư cũng như cung cấp ODA lớn cho Việt Nam. Vì vậy tăng cường hợp tác song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ góp phần vào tăng trưởng, hòa bình và ổn định khu vực cũng như hiện thực hóa các mục tiêu của Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

Đề cập những lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian tới, Đại sứ Kiya Masahiko cho biết, trước hết là lĩnh vực hợp tác an ninh với các dự án đang được tiếp tục trong “Hiệp định giữa Nhật Bản và Việt Nam về đối thoại chuyển giao thiết bị và Công nghệ quốc phòng". Thứ hai là lĩnh vực hợp tác kinh tế và đầu tư.  Đối với các công ty Nhật Bản, Việt Nam đã trở thành một thị trường quan trọng, cơ sở sản xuất cho chuỗi cung ứng. Trong lĩnh vực đầu tư, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam và đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản năm nay vào Việt Nam đã vượt 20 tỷ USD. Ngoài ra vốn ODA dành cho Việt Nam rất lớn, đóng góp vào cơ sở hạ tầng của Việt Nam. Đại sứ Kiya Masahiko cũng đặc biệt nhấn mạnh đến thúc đẩy hợp tác giao lưu nhân dân.

“Số lượng người Việt Nam tại Nhật Bản vào khoảng 500.000 người và rất nhiều chuyên gia đang làm việc tại Nhật Bản, bao gồm cả thực tập sinh kỹ thuật, công nhân lành nghề, sinh viên, y tá... Ngoài ra, có khoảng 20.000 người Nhật hiện đang sống ở Việt Nam. Du lịch cũng là một lĩnh vực tiềm năng lớn. Sự đóng góp của cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản là rất lớn. Vì vậy, thúc đẩy giao lưu nhân dân để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương cũng là một trong những hướng ưu tiên trong thời gian tới”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sôi nổi Festival Thanh niên ASEAN – Nhật Bản 2023
Sôi nổi Festival Thanh niên ASEAN – Nhật Bản 2023

VOV.VN - Tối 13/12, tại TP.HCM, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình chào mừng Festival Thanh niên ASEAN – Nhật Bản năm 2023. 

Sôi nổi Festival Thanh niên ASEAN – Nhật Bản 2023

Sôi nổi Festival Thanh niên ASEAN – Nhật Bản 2023

VOV.VN - Tối 13/12, tại TP.HCM, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình chào mừng Festival Thanh niên ASEAN – Nhật Bản năm 2023. 

Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản
Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản.

Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản

Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản.

Mốc son 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản: Cơ hội vàng, tình bạn vàng
Mốc son 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản: Cơ hội vàng, tình bạn vàng

VOV.VN - Hội nghị cấp cao ASEAN Nhật Bản- ASEAN kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ hợp tác diễn ra tại thủ đô Tokyo từ ngày 15 đến ngày 17/12. Nhân dịp này.

Mốc son 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản: Cơ hội vàng, tình bạn vàng

Mốc son 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản: Cơ hội vàng, tình bạn vàng

VOV.VN - Hội nghị cấp cao ASEAN Nhật Bản- ASEAN kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ hợp tác diễn ra tại thủ đô Tokyo từ ngày 15 đến ngày 17/12. Nhân dịp này.

Ngoại trưởng ASEAN ra Tuyên bố về vụ tấn công khủng bố ở Philippines
Ngoại trưởng ASEAN ra Tuyên bố về vụ tấn công khủng bố ở Philippines

VOV.VN - ASEAN lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố tại thành phố Marawi của Philippines hôm mùng 3/12 vừa qua, đồng thời khẳng định sát cánh cùng người dân Philippines trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Ngoại trưởng ASEAN ra Tuyên bố về vụ tấn công khủng bố ở Philippines

Ngoại trưởng ASEAN ra Tuyên bố về vụ tấn công khủng bố ở Philippines

VOV.VN - ASEAN lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố tại thành phố Marawi của Philippines hôm mùng 3/12 vừa qua, đồng thời khẳng định sát cánh cùng người dân Philippines trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Giới báo chí ASEAN trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị tòa soạn số
Giới báo chí ASEAN trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị tòa soạn số

VOV.VN - Sáng 7/12, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội thảo báo chí quốc tế “Quản trị toà soạn báo chí số: Lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm tại khu vực ASEAN”, với sự tham dự của 7 đoàn đại biểu quốc tế đến từ Liên đoàn báo chí ASEAN, gồm Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore.

Giới báo chí ASEAN trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị tòa soạn số

Giới báo chí ASEAN trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị tòa soạn số

VOV.VN - Sáng 7/12, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội thảo báo chí quốc tế “Quản trị toà soạn báo chí số: Lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm tại khu vực ASEAN”, với sự tham dự của 7 đoàn đại biểu quốc tế đến từ Liên đoàn báo chí ASEAN, gồm Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore.