Hướng tới quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam- Indonesia

Chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Indonesia đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo bước phát triển mới trong quan hệ hai nước  

Đêm ngày 14/9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Indonesia theo mời của Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

Mặc dù chỉ diễn ra trong 1 ngày nhưng chuyến thăm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo bước phát triển mới, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống và đẩy hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực giữa Việt Nam và Indonesia hướng tới quan hệ đối tác chiến lược.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trả lời phóng vấn báo chí về những kết quả nổi bật của chuyến thăm cũng như triển vọng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono

PV: Chuyến thăm chính thức Indonesia của Thủ tướng đã thành công tốt đẹp, xin Bộ trưởng cho biết kết quả nổi bật của chuyến thăm này? 

Bộ trưởng Phạm Bình Minh: Kết quả nổi bật nhất sau chuyến thăm là Thủ tướng Chính phủ và Ngài Tổng thống Susilo đã đạt nhận thức chung về nhiều vấn đề quan trọng và đã  nhất trí thúc đẩy quan hệ hai nước hướng tới đối tác chiến lược. Tôi cho rằng điều này đã không chỉ đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, mà còn vì hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển và phồn vinh ở khu vực và trên thế giới.

Cũng trong chuyến thăm, hai bên đã  ký  hai văn kiện: Chương trình Hành động Việt Nam - Indonesia giai đoạn 2012-2015 triển khai Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hợp tác Hữu nghị và Toàn diện giữa hai nước và Bản ghi nhớ giữa hai Bộ Ngoại giao về các hoạt động chung nhằm Tăng cường Trao đổi thông tin và Tham khảo song phương. Đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để các Bộ/ngành hai nước triển khai hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể. Kết thúc chuyến thăm, hai bên đã ra Thông cáo chung.

Về quan hệ song phương, Thủ tướng Chính phủ và Tổng thống Indonesia đã trao đổi nhiều biện pháp thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước và nhất trí cho rằng trong thời gian qua, hai nước đã hợp tác và phối hợp rất hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, bao gồm chính trị, an ninh- quốc phòng, kinh tế- thương mại- đầu tư, nông- ngư nghiệp, văn hóa, giáo dục- đào tạo, thể dục- thể thao. Cụ thể, về chính trị hai bên đã đạt được nhất trí về việc thúc đẩy triển khai cơ chế Uỷ ban hỗn hợp về Hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao họp hai năm/lần. Về kinh tế, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 5 tỷ USD trước năm 2015.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên đã chia sẻ quan điểm chung về duy trì hoà bình, ổn định, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải trên Biển Đông nghiêm túc thực hiện Tuyên bố về cách Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và tiến tới xây dựng bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC). Thủ tướng Chính phủ và Ngài Tổng thống đánh giá cao sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn quốc tế và khu vực. Việt Nam chúc mừng Indonesia đang đảm đương rất thành công vai trò Chủ tịch ASEAN; bày tỏ ủng hộ tích cực, phối hợp chặt chẽ với Indonesia và tin tưởng chắc chắn Indonesia sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2011.

PV: Qua chuyến thăm này, xin Bộ trưởng đánh giá về quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia cũng như triển vọng hợp tác giữa hai nước?

Bộ trưởng Phạm Bình Minh: Việt Nam và Indonesia thiết lập quan hệ ngoại giao khá sớm, tính đến nay đã được hơn 55 năm. Năm 2003, hai nước đã ra Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hữu nghị và Hợp tác Toàn diện tiến vào thế kỷ XXI nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Megawati.

Được các thế hệ Lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Việc trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao ngày càng trở nên sôi động, nổi bật gần đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Susilo (10/2010) và của Chủ tịch Hội đồng Hiệp thương Nhân dân Taufik Kiemas (12/2010).

Quan hệ kinh tế- thương mại- đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển ổn định; kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng tốt, đạt 3,3 tỷ USD năm 2010 và hơn 2,4 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2011, phấn đấu đạt 5 tỷ USD trước năm 2015. Hợp tác trong các lĩnh vực an ninh-quốc phòng, nông nghiệp, giáo dục-đào tạo, văn hoá, du lịch… đều có những bước tiến mới.

Trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, hai nước đã phối hợp và hợp tác rất chặt chẽ. Indonesia coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong ASEAN; ủng hộ ta hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN, AIPA và tham dự các Hội nghị Cấp cao của G20 trong năm 2010 với tư cách Chủ tịch ASEAN.

Tôi cho rằng Việt Nam và Indonesia có nhiều tiềm năng để phát triển quan hệ, nhiều thế mạnh có thể bổ sung cho nhau và đã hợp tác và phối hợp rất hiệu quả trong thời gian qua; hiện nay Chính phủ hai nước đang tiếp tục nỗ lực đưa quan hệ Việt Nam – Indonesia lên một tầm cao mới, hướng tới quan hệ đối tác chiến lược, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển và phồn vinh ở khu vực và trên thế giới. Những nội dung này đã được thể hiện hết sức cụ thể trong Thông cáo chung và Chương trình Hành động Việt Nam – Indonesia giai đoạn 2012-2015 vừa được ký nhân chuyến thăm.

PV: Xin cảm ơn Bộ trưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên