Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, Long An cần tập trung phục hồi kinh tế hậu Covid-19.

Sáng nay (14/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức. Đến dự có ông Trương Hoà Bình - Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Trần Cẩm Tú - Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương, ông Trương Tấn Sang – nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước. Dự đại hội còn có lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành Trung ương, đại diện các địa phương.

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Long An Phạm Văn Rạnh cho biết, 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Long An tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đạt nhiều thành tựu quan trọng.

Dấu ấn quan trọng trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020 là việc đổi mới công tác đánh giá cán bộ, tinh gọn bộ máy chính trị và đưa Long An luôn nằm trong tốp đầu, vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những thành viên năng động, tích cực của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế Long An phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng ước đạt 9,1%. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 77 triệu đồng, gấp hơn 1,5 lần so với năm 2015. Dự kiến GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 115 - 220 triệu đồng… Đây là tiền đề vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững trong thời gian sắp tới.

Nhiệm kỳ 2020 -2025, ngoài việc tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Long An tập trung phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường... Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, giữ vững vị trí dẫn đầu Vùng đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao những kết quả Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông của tỉnh còn thiếu, chưa đồng bộ, nhân lực chất lượng cao còn thiếu, chưa đáp ứng được sự phát triển của tỉnh nhà; đời sống một số bộ phận người dân vẫn còn khó khăn.

Do đó đề nghị Đại hội thảo luận đưa ra giải pháp quyết liệt trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt là nhiệm vụ phục hồi kinh tế hậu Covid-19, phát huy nội lực, lợi thế hiện có, tiếp tục đưa Long An nằm trong tốp đầu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: "Một trong những nhiệm vụ quan trọng là bầu Ban chấp hành Đảng bộ. Với tinh thần đoàn kết trách nhiệm cao, Đại hội sẽ dân chủ phát huy những thành tựu quan trọng nhiệm kỳ qua. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Long An sẽ thực hiện thành công nghị quyết của Đại hội"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Long An cắt giảm hơn 4 tỷ đồng kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ
Long An cắt giảm hơn 4 tỷ đồng kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ

VOV.VN - Ban đầu kinh phí dự kiến tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An là hơn 8,1 tỷ đồng, nhưng sau khi cắt giảm, tiết kiệm chỉ còn 4,2 tỷ đồng.

Long An cắt giảm hơn 4 tỷ đồng kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ

Long An cắt giảm hơn 4 tỷ đồng kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ

VOV.VN - Ban đầu kinh phí dự kiến tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An là hơn 8,1 tỷ đồng, nhưng sau khi cắt giảm, tiết kiệm chỉ còn 4,2 tỷ đồng.