"Không có sản xuất không nói gì đến chuyện khác cả"

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: Xây dựng nông thôn mới phải gắn với việc xóa đói giảm nghèo. Do đó phải xây dựng mô hình sản xuất.

Chiều 8/7, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ Vũ Văn Ninh cùng đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo TP. Cần Thơ về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong 6 tháng đầu năm.

Buổi làm việc của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh với lãnh đạo thành phố Cần Thơ

Trong 6 tháng, thành phố Cần Thơ đã tập trung chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh; đồng thời, quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh xuất khẩu và điều hành ngân sách. Từ đó, đã góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế; quốc phòng an ninh được giữ vững. Theo đó, tổng sản phẩm GDP ước đạt hơn 23.000 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 6%; đặc biệt tạo việc làm cho hơn 22.000 lao động, tỷ lệ qua đào tạo nghề là 55%.

Tuy nhiên, thời gian qua, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố còn nhiều khó khăn do chi phí đầu vào cao; cơ sở hạ tầng còn yếu; nhân lực một số bệnh viện còn thiếu cả về số lượng và chất lượng; cơ cấu ngành nghề đào tạo chưa thật sự phù hợp với cơ cấu ngành nghề của thị trường lao động.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Cần Thơ kiến nghị Chính phủ về việc đầu tư xây dựng một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố; đồng thời, cho phép Cần Thơ được giữ lại quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sau khi các công ty này thực hiện cổ phần hóa.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao những kết quả thành phố Cần Thơ đã đạt được trong thời gian qua; Khẳng định đây là sự nỗ lực rất cao của Cần Thơ và là tiền đề để hoàn thành các kế hoạch trong thời gian tới.

Trước những khó khăn trong sản xuất, Phó Thủ tướng đề nghị Cần Thơ tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vượt qua những thách thức; đồng thời, chủ động trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tìm kiếm thêm nhiều thị trường mới.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định Cần Thơ cần đổi mới các đơn vị sự nghiệp có thu; đẩy mạnh việc quản lý giá cả thị trường và đảm bảo công tác an ninh quốc phòng trước những diễn biến phức tạp hiện nay. Đồng thời Cần Thơ cần xây dựng mô hình phát triển sản xuất tạo sự gắn kết giữa nông dân và doanh nghiệp để tìm kiếm thị trường mới, tạo đầu ra cho sản phẩm.

“Xây dựng nông thôn mới phải gắn với việc xóa đói giảm nghèo. Do đó phải xây dựng mô hình sản xuất, để mô hình sản xuất bền vững phải có liên kết giữa dân với dân, dân với doanh nghiệp thì mới tìm được thị trường. Có thị trường thì mới tiêu thụ và phát triển được. Đó là điểm mấu chốt. Xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo cũng vậy, không có sản xuất không nói gì đến chuyện khác cả”, Phó Thủ tướng nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị
Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị  về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị

Hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị  về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Thanh tra Chính phủ Lào
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Thanh tra Chính phủ Lào

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một sẽ làm hết mình để vun đắp cho mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa 2 nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Thanh tra Chính phủ Lào

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Thanh tra Chính phủ Lào

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một sẽ làm hết mình để vun đắp cho mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa 2 nước.

HĐND Thành phố Hà Nội họp bàn nhiều vấn đề quan trọng
HĐND Thành phố Hà Nội họp bàn nhiều vấn đề quan trọng

VOV.VN - Bà Ngô Thị Doãn Thanh đề nghị đại biểu nghiên cứu thấu đáo, chỉ rõ yếu kém, nguyên nhân để có đề xuất đi đến thống nhất các giải pháp khắc phục.

HĐND Thành phố Hà Nội họp bàn nhiều vấn đề quan trọng

HĐND Thành phố Hà Nội họp bàn nhiều vấn đề quan trọng

VOV.VN - Bà Ngô Thị Doãn Thanh đề nghị đại biểu nghiên cứu thấu đáo, chỉ rõ yếu kém, nguyên nhân để có đề xuất đi đến thống nhất các giải pháp khắc phục.

Quán triệt sâu sắc ý nghĩa của chính sách và công tác dân tộc
Quán triệt sâu sắc ý nghĩa của chính sách và công tác dân tộc

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Chúng ta thực hiện không tốt chính sách dân tộc là không ổn định và không ổn định thì không phát triển bền vững được".

Quán triệt sâu sắc ý nghĩa của chính sách và công tác dân tộc

Quán triệt sâu sắc ý nghĩa của chính sách và công tác dân tộc

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Chúng ta thực hiện không tốt chính sách dân tộc là không ổn định và không ổn định thì không phát triển bền vững được".