Không để cán bộ vi phạm đứng vào hàng ngũ lãnh đạo cấp cao

VOV.VN - Những đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự, Ban Tiếp dân phối hợp với Ủy ban Kiểm tra T.Ư xử lý, không để cán bộ vi phạm đứng vào hàng ngũ lãnh đạo cao cấp.

Năm 2016, nhiệm vụ tiếp công dân gắn với xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, đặc biệt những vụ việc đông người phức tạp được Ban Tiếp công dân Trung ương tăng cường, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm phục vụ có hiệu quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sắp diễn ra.

Phóng viên VOV phỏng vấn ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban Tiếp công dân trung ương, Thanh tra Chính phủ về vấn đề này.

Tiếp công dân, xử lý đơn thư hướng đến tạo lòng tin cho nhân dân

PV: Thưa ông, khiếu kiện đông người ngày càng gia tăng với chiều hướng phức tạp, có tổ chức. Theo ông, đâu là giải pháp cho tình trạng này?

Ông Nguyễn Hồng Điệp: Các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người tại trụ sở tiếp công dân, chúng tôi sẽ cùng với chính quyền địa phương tổ chức đối thoại. Có thể đối thoại tại Ban tiếp công dân Trung ương, hoặc đối thoại tại cơ sở để tìm ra hướng giải quyết. 

Đối với những vụ việc đông người, phức tạp cần thiết phải đề xuất với Thủ tướng Chính phủ thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra. Nếu giải quyết đúng rồi, nhưng đời sống của người dân vẫn còn vất vả, đời sống còn khó khăn thì cần vận dụng những chính sách khác về an sinh xã hội để đảm bảo đời sống cho họ. 

PV: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đang đến rất gần, việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến công tác nhân sự trước Đại hội đã được Ban Tiếp công dân triển khai như thế nào và sau Đại hội Đảng công việc này có được tiếp tục thực hiện không?

Ông Nguyễn Hồng Điệp: Có rất nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xử lý nội dung này. Không để những thông tin không được xử lý, không để những cán bộ có vi phạm về điều lệ Đảng đứng vào hàng ngũ cán bộ các cấp, nhưng cũng không vì nội dung đơn thư này làm rối thêm tình hình. 

Đối với các tố cáo liên quan đến Đại hội Đảng các cấp, cấp cao, chúng tôi trực tiếp báo cáo với Tổng Thanh tra Chính phủ và làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những nội dung sau khi Đại hội Đảng xét thấy cần thiết, Ủy ban Kiểm tra trung ương vẫn có thể thành lập đoàn kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng. 

Trong đó có cả việc lực lượng an ninh xử lý một số phần tử cơ hội lợi dụng người dân tham gia biểu tình để làm xấu hình ảnh đất nước, hình ảnh của Đảng.

PV: Năm 2016, để năng cao hiệu quả hoạt động trong tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ban Tiếp công dân tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể gì thưa ông?

Ông Nguyễn Hồng Điệp: Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 là tiếp công dân, xử lý đơn thư phục vụ cho Đại hội Đảng toàn quốc. Nhiệm vụ xuyên suốt nữa là phục vụ cho công tác bầu cử Hội đồng Nhân dân và Bầu cử Quốc hội. Ngoài ra, chúng tôi cũng đặt ra nhiệm vụ tổng kết 1 năm thực hiện Luật Tiếp công đân, để đánh giá hiệu quả, cũng như có những nội dung cần sửa đổi, đưa công tác vào nề nếp.

Đặc biệt, năm 2016, ngành thanh tra xây dựng chiến lược ngành đã được Thủ tướng phê duyệt. Trước mắt, chúng tôi sửa Luật Phòng, chống tham nhũng, theo đó sửa đổi Luật Thanh tra theo hướng tăng thẩm quyền mà chiến lược ngành đã đề ra. 

Có thể nói, đây là một năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã được Đại hội Đảng đề ra, Bầu cử Quốc hội, nhưng trọng tâm là phục vụ cho các kỳ họp trung ương, kỳ họp Quốc hội đưa đất nước bước sang kế hoạch mới, kế hoạch dài hơn để giữ vững ổn định chính trị, phát triển đất nước phồn vinh.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Góp ý ĐH Đảng: Dẹp người 'cho chạy chức' thì sẽ hết người chạy chức
Góp ý ĐH Đảng: Dẹp người 'cho chạy chức' thì sẽ hết người chạy chức

VOV.VN -Ông Nguyễn Đức Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên: Chỉ khi không còn người “cho chạy” thì người ta mới không chạy chức chạy quyền nữa.

Góp ý ĐH Đảng: Dẹp người 'cho chạy chức' thì sẽ hết người chạy chức

Góp ý ĐH Đảng: Dẹp người 'cho chạy chức' thì sẽ hết người chạy chức

VOV.VN -Ông Nguyễn Đức Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên: Chỉ khi không còn người “cho chạy” thì người ta mới không chạy chức chạy quyền nữa.

Vì sao Đảng luôn xác định phải đổi mới toàn diện, đồng bộ?
Vì sao Đảng luôn xác định phải đổi mới toàn diện, đồng bộ?

VOV.VN - Trước thềm Đại hội Đảng XII, nhắc lại dấu son Đại hội VI của Đảng và những thành tựu qua 30 năm đổi mới để kiên định con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

Vì sao Đảng luôn xác định phải đổi mới toàn diện, đồng bộ?

Vì sao Đảng luôn xác định phải đổi mới toàn diện, đồng bộ?

VOV.VN - Trước thềm Đại hội Đảng XII, nhắc lại dấu son Đại hội VI của Đảng và những thành tựu qua 30 năm đổi mới để kiên định con đường đi lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

Không có chuyện lãnh đạo cấp cao mất đoàn kết, tranh giành quyền lực
Không có chuyện lãnh đạo cấp cao mất đoàn kết, tranh giành quyền lực

Ông Vũ Ngọc Hoàng: Qua nắm bắt quá trình chuẩn bị nhân sự và đặc biệt qua Hội nghị trung ương 14 tôi thấy tình hình không phải như những lời xuyên tạc, bịa đặt trên mạng.

Không có chuyện lãnh đạo cấp cao mất đoàn kết, tranh giành quyền lực

Không có chuyện lãnh đạo cấp cao mất đoàn kết, tranh giành quyền lực

Ông Vũ Ngọc Hoàng: Qua nắm bắt quá trình chuẩn bị nhân sự và đặc biệt qua Hội nghị trung ương 14 tôi thấy tình hình không phải như những lời xuyên tạc, bịa đặt trên mạng.

“Một cán bộ biến chất vào Trung ương có thể làm đảo lộn cả đất nước“
“Một cán bộ biến chất vào Trung ương có thể làm đảo lộn cả đất nước“

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: "Để lọt một cán bộ biến chất vào Trung ương sẽ rất nguy hiểm. Họ có thể làm đảo lộn đất nước"

“Một cán bộ biến chất vào Trung ương có thể làm đảo lộn cả đất nước“

“Một cán bộ biến chất vào Trung ương có thể làm đảo lộn cả đất nước“

VOV.VN - PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc: "Để lọt một cán bộ biến chất vào Trung ương sẽ rất nguy hiểm. Họ có thể làm đảo lộn đất nước"

“Trung ương không hề phân tán như thông tin bịa đặt ở bên ngoài“
“Trung ương không hề phân tán như thông tin bịa đặt ở bên ngoài“

VOV.VN - Ông Nguyễn Thế Kỷ khẳng định: Trong Trung ương, trong Bộ Chính trị, trong Ban Bí thư có sự đoàn kết rất lớn, không hề có sự phân tán, không hề có sự lo lắng như những thông tin xấu, độc đưa ra.

“Trung ương không hề phân tán như thông tin bịa đặt ở bên ngoài“

“Trung ương không hề phân tán như thông tin bịa đặt ở bên ngoài“

VOV.VN - Ông Nguyễn Thế Kỷ khẳng định: Trong Trung ương, trong Bộ Chính trị, trong Ban Bí thư có sự đoàn kết rất lớn, không hề có sự phân tán, không hề có sự lo lắng như những thông tin xấu, độc đưa ra.

Hơn 600 phóng viên đăng ký đưa tin về Đại hội Đảng XII
Hơn 600 phóng viên đăng ký đưa tin về Đại hội Đảng XII

VOV.VN - Hiện đã có hơn 600 phóng viên trong nước và quốc tế đăng ký đưa tin về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hơn 600 phóng viên đăng ký đưa tin về Đại hội Đảng XII

Hơn 600 phóng viên đăng ký đưa tin về Đại hội Đảng XII

VOV.VN - Hiện đã có hơn 600 phóng viên trong nước và quốc tế đăng ký đưa tin về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Không phải cứ Trung ương giới thiệu là đã trúng cử
Không phải cứ Trung ương giới thiệu là đã trúng cử

Quyền quyết định cuối cùng về nhân sự thuộc về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chứ không phải cứ TW giới thiệu là đã trúng, vì bầu có số dư.

Không phải cứ Trung ương giới thiệu là đã trúng cử

Không phải cứ Trung ương giới thiệu là đã trúng cử

Quyền quyết định cuối cùng về nhân sự thuộc về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, chứ không phải cứ TW giới thiệu là đã trúng, vì bầu có số dư.

Bỏ phiếu hai lần cho 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt
Bỏ phiếu hai lần cho 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt

Lần đầu là do Trung ương giới thiệu, quyết định bằng phiếu kín để chốt danh sách. Vòng hai là bỏ phiếu chính thức đối với nhân sự cụ thể của từng chức danh.

Bỏ phiếu hai lần cho 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt

Bỏ phiếu hai lần cho 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt

Lần đầu là do Trung ương giới thiệu, quyết định bằng phiếu kín để chốt danh sách. Vòng hai là bỏ phiếu chính thức đối với nhân sự cụ thể của từng chức danh.

“Lợi dụng Đại hội Đảng để nói xấu lãnh đạo là một sự ảo tưởng“
“Lợi dụng Đại hội Đảng để nói xấu lãnh đạo là một sự ảo tưởng“

VOV.VN - Nhà báo Đức Lượng: "Người ta không thể xuyên tạc quan điểm, chính sách thì moi móc cá nhân để đánh gục vai trò lãnh đạo của Đảng là một sự ảo tưởng".

“Lợi dụng Đại hội Đảng để nói xấu lãnh đạo là một sự ảo tưởng“

“Lợi dụng Đại hội Đảng để nói xấu lãnh đạo là một sự ảo tưởng“

VOV.VN - Nhà báo Đức Lượng: "Người ta không thể xuyên tạc quan điểm, chính sách thì moi móc cá nhân để đánh gục vai trò lãnh đạo của Đảng là một sự ảo tưởng".

Trước thềm Đại hội Đảng XII: Phải giữ vững thế trận lòng dân
Trước thềm Đại hội Đảng XII: Phải giữ vững thế trận lòng dân

VOV.VN - Nhiều người cho rằng để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, thế trận quốc phòng toàn dân rất quan trọng. Đặc biệt là giữ vững và phát huy được thế trận lòng dân.

Trước thềm Đại hội Đảng XII: Phải giữ vững thế trận lòng dân

Trước thềm Đại hội Đảng XII: Phải giữ vững thế trận lòng dân

VOV.VN - Nhiều người cho rằng để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, thế trận quốc phòng toàn dân rất quan trọng. Đặc biệt là giữ vững và phát huy được thế trận lòng dân.

Trước thềm ĐH Đảng XII: Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc
Trước thềm ĐH Đảng XII: Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc

VOV.VN - “Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc” vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại trong 5 năm tới.

Trước thềm ĐH Đảng XII: Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc

Trước thềm ĐH Đảng XII: Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc

VOV.VN - “Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc” vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại trong 5 năm tới.

Kiểm tra việc diễn tập công tác tổ chức Đại hội Đảng
Kiểm tra việc diễn tập công tác tổ chức Đại hội Đảng

VOV.VN - Đoàn đi kiểm tra hoạt động của Hội trường chính, trung tâm báo chí, trung tâm thông tin, hệ thống an ninh, hậu cần... phục vụ Đại hội Đảng XII.

Kiểm tra việc diễn tập công tác tổ chức Đại hội Đảng

Kiểm tra việc diễn tập công tác tổ chức Đại hội Đảng

VOV.VN - Đoàn đi kiểm tra hoạt động của Hội trường chính, trung tâm báo chí, trung tâm thông tin, hệ thống an ninh, hậu cần... phục vụ Đại hội Đảng XII.

Ông Đinh Thế Huynh: Đại hội Đảng lần thứ XII có 1.510 đại biểu tham dự
Ông Đinh Thế Huynh: Đại hội Đảng lần thứ XII có 1.510 đại biểu tham dự

VOV.VN - Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Ông Đinh Thế Huynh: Đại hội Đảng lần thứ XII có 1.510 đại biểu tham dự

Ông Đinh Thế Huynh: Đại hội Đảng lần thứ XII có 1.510 đại biểu tham dự

VOV.VN - Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII dự kiến có 180 ủy viên chính thức
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII dự kiến có 180 ủy viên chính thức

VOV.VN - Dự kiến, Ban Chấp hành khoá XII sẽ có 180 uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết. Tuy nhiên, con số chính thức phải được Đại hội bầu.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII dự kiến có 180 ủy viên chính thức

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII dự kiến có 180 ủy viên chính thức

VOV.VN - Dự kiến, Ban Chấp hành khoá XII sẽ có 180 uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết. Tuy nhiên, con số chính thức phải được Đại hội bầu.

156 thư điện của các đảng chúc mừng Đại hội XII
156 thư điện của các đảng chúc mừng Đại hội XII

VOV.VN - Ông Hoàng Bình Quân – Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng cho biết, 156 thư điện chúc mừng là con số cao nhất ở các kỳ Đại hội Đảng.

156 thư điện của các đảng chúc mừng Đại hội XII

156 thư điện của các đảng chúc mừng Đại hội XII

VOV.VN - Ông Hoàng Bình Quân – Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng cho biết, 156 thư điện chúc mừng là con số cao nhất ở các kỳ Đại hội Đảng.