Khu nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang có ý nghĩa quốc gia

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm việc về vấn đề triển khai xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang.

Sáng nay (17/1), đoàn công tác của Chính phủ, do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu, đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Hậu Giang về việc việc triển khai xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, theo Quyết định của Chính phủ.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang được triển khai có qui mô 5.200 ha, tại  4 xã Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A, Lương Tâm và Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Nhiệm vụ trọng tâm là tạo sản phẩm công nghệ cao phục vụ cho nông nghiệp của tỉnh, vùng và ứng dụng công nghệ cao để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa; thực hiện nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cung ứng dịch vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang ra đời không những góp phần nâng cao đời sống của người dân ở địa phương, thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển, mà còn phục vụ cho nền nông nghiệp của vủng ĐBSCL nên mang ý nghĩa quốc gia.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hậu Giang  ngay từ bây giờ tỉnh phải quan tâm giải quyết các khó khăn trước mắt. Trong đó, tập trung tuyên truyền để người dân nhận thức được tầm quan trọng của khu nông nghiệp này, để từ đó có sự chung tay, góp sức xây dựng. Cần quan tâm đến đầu vào phục vụ cho Khu nông nghiệp như giống, công cụ sản xuất, phân bón, hóa chất và tìm đầu ra cho nông sản hàng hóa khi đã sản xuất được, đặc biệt phải linh động vận dụng các cơ chế, chính sách để giải quyết khó khăn về vốn.

Dự án  Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được người dân ở 4 xã thuộc vùng dự án đều đồng tình nhất trí cao. Hiện tỉnh đang xúc tiến các bước để đến cuối tháng 2 năm nay trình Bộ Xây dựng thẩm định trình Chính phủ phê duyệt Qui hoạch chung.

Bên cạnh đó, để tạo hành lang pháp lý cho việc thu hút và lựa chọn các nhà đầu tư, tỉnh đã chỉ đạo các ngành nghiên cứu xây dựng dự thảo chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào khu nông nghiệp.

Để sớm khởi động dự án, kêu gọi được các nhà đầu tư trong khi đợi phê duyệt qui hoạch chung, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đề nghị Chính phủ cho chủ trương triển khai trước một số dự án và bố trí kế hoạch vốn giai đoạn 2013-2015 là 680 tỷ đồng.

Về hiệu quả kinh tế và xã hội của dự án sau khi đượng triển khai, ông Nguyễn Thành Nhơn- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cho biết: Hậu Giang có diện tích nông nghiệp chiếm gần 80%, cho nên chỉ có áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất thì mới vực dậy tiềm năng của nông nghiệp Hậu Giang, còn nếu sản xuất thuần túy trong lĩnh vực nông nghiệp thì nông nghiệp Hậu Giang không phát triển. Cho nên việc hình thành Khu nông nghiệp ứng dụng cao để giúp cho nông nghiệp Hậu Giang phát triển nhanh hơn, bền vững hơn”.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cũng đã đến thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang và đi thăm, tặng quà cho một số hộ gia đình chính sách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Hậu Giang
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Hậu Giang

(VOV) -Lãnh đạo tỉnh báo cáo với Phó Thủ tướng tiến độ triển khai xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Hậu Giang

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Hậu Giang

(VOV) -Lãnh đạo tỉnh báo cáo với Phó Thủ tướng tiến độ triển khai xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao