Lấy phiếu tín nhiệm: Tạm dừng chứ không dừng hẳn

VOV.VN - Sau lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên, một số vướng mắc đã nảy sinh cho nên QH sẽ tiến hành rút kinh nghiệm để nó thực chất hơn.

Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất trình Quốc hội đề xuất tạm dừng việc lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 7, diễn ra vào tháng 5 tới để chỉnh sửa Nghị quyết 35 của Quốc hội.

Theo giải thích của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động lấy phiếu tín nhiệm chỉ tạm dừng chứ không phải dừng hẳn bởi lẽ, sau lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên, một số khó khăn, vướng mắc đã nảy sinh. Vì vậy, Quốc hội sẽ tiến hành rút kinh nghiệm để hoạt động này diễn ra thực chất hơn.

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 13 vào tháng 6/2013, lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp, Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh lãnh đạo cao cấp trong bộ máy Nhà nước, trong đó có bộ máy điều hành của Chính phủ.

Hoạt động lấy phiếu tín nhiệm chỉ tạm dừng chứ không phải dừng hẳn
(ảnh: VnEconomy)

Trước gần 500 đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói rằng: “Động tác thả lá phiếu vào thùng rất đơn giản nhưng ý nghĩa của công việc này thì rất lớn. Lần đầu tiên, Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao về công tác nhân sự theo quyền của mình”.

Chưa bao giờ, hoạt động của Nghị trường lại được cử tri theo dõi sát sao như vậy. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được cập nhật từng giờ, từng phút trên các phương tiện thông tin đại chúng, thu hút sự quan tâm của cử tri cả nước.

Rất nhiều kỳ vọng đã được đặt vào lá phiếu tín nhiệm song nhiều câu hỏi, băn khoăn cũng được đặt ra. Đó là đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, thời gian, quy trình tiến hành lấy phiếu tín nhiệm… Chỉ riêng việc quy định 3 mức “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”, một số ý kiến cho rằng, làm như vậy, số phiếu sẽ không tập trung.

Ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng: “Do việc tiếp cận thông tin không đầy đủ nên một số phiếu rơi vào tính bình quân. Điều này đã được chúng tôi lường trước, không như các nước chỉ có 2 mức phiếu: tín nhiệm và không tín nhiệm. Cách làm của chúng ta chủ yếu là nhắc nhở nhau trong công việc, trị bệnh cứu người. Sau này chúng ta có quy trình tốt, có kinh nghiệm sẽ chỉ làm hai mức”.

Dù lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội hay HĐND, một kết quả khá thống nhất là khối lập pháp thường có phiếu tín nhiệm cao nhiều hơn khối hành pháp. Ông Dương Ngọc Sơn, nguyên Phó Tổng thanh tra Chính phủ cho rằng: chúng ta nên bỏ phiếu riêng từng khu vực riêng biệt thì sẽ hợp lý hơn...

Tiếp sau việc Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh lãnh đạo cao cấp, các địa phương trên toàn quốc đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp. Tuy nhiên, kết quả lấy phiếu tín nhiệm ở cấp địa phương dường như cũng chưa phản ánh đúng thực chất. Ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho biết: “Trong số những cuộc lấy phiếu tín nhiệm ở cấp tỉnh cũng chưa có vị nào có số phiếu tín nhiệm thấp quá bán dẫn đến việc phải tiếp tục xử lý. Còn ở cấp xã, theo tôi cũng có những trường hợp tín nhiệm thấp quá bán”.

Xuất phát từ những vướng mắc nảy sinh qua việc lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội cũng như HĐND các cấp, tại Thông báo số 149 ngày 20/12/2013, Bộ Chính trị đã đề nghị tạm dừng tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đầu năm 2014 để tiến hành nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nghị quyết 35 của Quốc hội.

Thực hiện Thông báo trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành đánh giá bước đầu về những ưu điểm, hạn chế, vướng mắc sau lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên.

Báo cáo này sẽ được trình bày tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 13, diễn ra vào giữa năm nay, trên cơ sở đó Quốc hội sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 35 theo hướng nào.  

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên họp thứ 25 của UB thường vụ Quốc hội đã khẳng định: “Chúng ta không phải dừng lấy phiếu tín nhiệm mà là chỉ tạm dừng trong kỳ họp đầu năm 2014 để chờ đánh giá, rút kinh nghiệm, sửa Nghị quyết 35 của Quốc hội. Sau đó, chúng tôi mới thống nhất để tiếp tục làm. Cách làm như vậy vừa đúng với chủ trương chung, vừa không tạo những cú sốc cho dư luận xã hội. Chúng ta đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm vừa qua rất nghiêm túc”.

Để hoạt động đánh giá tín nhiệm có hiệu quả, đúng thực chất, đó là mong muốn của các đại biểu Quốc hội cũng như cử tri khi tiến hành sửa đổi Nghị quyết 35 về lấy phiếu tín nhiệm ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm dừng lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội sắp tới
Tạm dừng lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội sắp tới

VOV.VN -Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý báo cáo Quốc hội xin ý kiến tạm dừng việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp giữa năm.

Tạm dừng lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội sắp tới

Tạm dừng lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Quốc hội sắp tới

VOV.VN -Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý báo cáo Quốc hội xin ý kiến tạm dừng việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp giữa năm.

Quốc hội giám sát phải làm rõ trách nhiệm
Quốc hội giám sát phải làm rõ trách nhiệm

VOV.VN - Các hoạt động giám sát phải làm rõ trách nhiệm đối tượng, nội dung giám sát, nếu thấy cần thiết thì kiến nghị xử lý.

Quốc hội giám sát phải làm rõ trách nhiệm

Quốc hội giám sát phải làm rõ trách nhiệm

VOV.VN - Các hoạt động giám sát phải làm rõ trách nhiệm đối tượng, nội dung giám sát, nếu thấy cần thiết thì kiến nghị xử lý.

HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế lấy phiếu tín nhiệm
HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế lấy phiếu tín nhiệm

(VOV) - Ngày 18/7, HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế khóa VI tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế lấy phiếu tín nhiệm

HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế lấy phiếu tín nhiệm

(VOV) - Ngày 18/7, HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế khóa VI tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn đạt 79,5% phiếu tín nhiệm cao
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn đạt 79,5% phiếu tín nhiệm cao

(VOV)-Chiều nay, HĐND tỉnh Bắc Kạn lấy phiếu tín nhiệm và công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn đạt 79,5% phiếu tín nhiệm cao

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn đạt 79,5% phiếu tín nhiệm cao

(VOV)-Chiều nay, HĐND tỉnh Bắc Kạn lấy phiếu tín nhiệm và công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Phó Chủ tịch tỉnh Đắc Nông có nhiều phiếu tín nhiệm thấp
Phó Chủ tịch tỉnh Đắc Nông có nhiều phiếu tín nhiệm thấp

VOV.VN - Ông Nguyễn Đức Luyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông có số phiếu tín nhiệm thấp với tỷ lệ 27%.

Phó Chủ tịch tỉnh Đắc Nông có nhiều phiếu tín nhiệm thấp

Phó Chủ tịch tỉnh Đắc Nông có nhiều phiếu tín nhiệm thấp

VOV.VN - Ông Nguyễn Đức Luyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Nông có số phiếu tín nhiệm thấp với tỷ lệ 27%.

Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Yên Bái
Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Yên Bái

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh quan tâm nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa

Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Yên Bái

Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Yên Bái

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh quan tâm nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa

Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Đồng Nai
Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Đồng Nai

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Đồng Nai

Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Đồng Nai

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1.