Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang

VOV.VN - Chiều nay (5/5), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Đỗ Văn Chiến cùng các thành viên trong đoàn có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang.

Theo báo cáo của Uỷ ban Bầu cử tỉnh Kiên Giang, sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tiến hành thực hiện các bước để những người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện việc vận động bầu cử, báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình.

UBND các xã phường, thị trấn đã thành lập xong 1.768 tổ bầu cử với 1.768 khu vực bỏ phiếu. Ở mỗi khu vực bỏ phiếu đều bố trí 1 hòm phiếu chính và 1 hòm phiếu phụ. Ủy ban Bầu cử cấp xã phân công thành viên tiến hành rà soát nắm chính xác số lượng cử trí theo từng khu vực bỏ phiếu. Tổng số cử tri đã niêm yết trên địa bàn tỉnh là 1.185.486 cử tri.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ủy ban Bầu cử tỉnh chỉ đạo tiểu ban an ninh, trật tự và y tế phối hợp với các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiêm chủng vaccine Covid-19; tập trung truy vết, cách ly những trường hợp nhập cảnh trái phép, giám sát chặt chẽ các khu cách ly tập trung; điều trị, quản lý, giám sát, theo dõi sức khoẻ các trường hợp mắc bệnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai các nhiệm vụ về công tác bầu cử của tỉnh Kiên Giang.   

Về những nhiệm vụ trọng tâm từ nay cho đến ngày bầu cử và tình hình dịch Covid-19 đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến yêu cầu tỉnh Kiên Giang sẵn sàng phương án tổ chức bầu cử trong điều kiện phát sinh bùng phát dịch Covid-19 và các sự cố thiên tai do biến đổi khí hậu. Chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo tại các địa điểm bỏ phiếu để ngày bầu cử diễn ra thuận lợi.

Nắm chắc tình hình trong nhân dân, nhất là những nơi tiềm ẩn bức xúc của nhân dân liên quan đến quản lý đất đai, bồi thường, tái định cư, những nơi phức tạp liên quan đến môi trường, dân tộc, tôn giáo, các khu tập trung đông công nhân, các khu công nghiệp…. Kịp thời giải quyết, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh, liên quan đến công tác bầu cử, liên quan đến người ứng cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; chú trọng ổn định tình hình, đập tan âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội, đảm bảo cử tri đi bầu cử với tỷ lệ cao…

Trước tình hình diễn biến về dịch Covid-19 đang có chiều hướng phức tạp, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết: "Đề nghị các đồng chí chủ động, tích cực phòng chống Covid-19, đây là nhiệm vụ rất quan trọng đối với tỉnh Kiên Giang vì địa phương có 56km biên giới đường bộ, có bờ biển rất dài, gần với các nước đang có dịch bệnh rất phức tạp; quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là chúng ta không lơ là chủ quan nhưng phải bình tĩnh, chủ động, không hoang mang dao động. Cùng với đó phải có phương án nếu tình hình thời tiết không thuận lợi"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ứng viên ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương tiếp xúc cử tri
Ứng viên ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Hôm nay (5/5), Ủy ban MTTQ thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri TP. Hải Dương với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026.

Ứng viên ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương tiếp xúc cử tri

Ứng viên ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Hôm nay (5/5), Ủy ban MTTQ thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri TP. Hải Dương với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Thành công của bầu cử phụ thuộc vào an ninh và dịch bệnh
Phó Chủ tịch Quốc hội: Thành công của bầu cử phụ thuộc vào an ninh và dịch bệnh

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bình Định đặc biệt lưu tâm đến tình hình an ninh trật tự và dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Thành công của bầu cử phụ thuộc vào an ninh và dịch bệnh

Phó Chủ tịch Quốc hội: Thành công của bầu cử phụ thuộc vào an ninh và dịch bệnh

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bình Định đặc biệt lưu tâm đến tình hình an ninh trật tự và dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kiểm tra công tác bầu cử tại Huế
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kiểm tra công tác bầu cử tại Huế

VOV.VN - Ngày 4/5, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kiểm tra công tác bầu cử tại Huế

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kiểm tra công tác bầu cử tại Huế

VOV.VN - Ngày 4/5, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.