Nghệ thuật chớp thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Thiếu tướng, PGS.TS Vũ Quang Đạo - Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam trao đổi về nội dung này.

Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), chúng ta lại nhớ đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 40 năm trước, bộ đội ta trên các chiến trường nhận được một bức mật lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chỉ thị cho toàn quân đánh nhanh, thắng nhanh nhằm giải phóng miền Nam trong thời gian sớm nhất.

Bức mật lệnh có đoạn viết: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ từng phút xốc tới chiến trường giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng”. Mật lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa là mệnh lệnh, vừa là lời hịch cổ vũ tinh thần đối với cán bộ, chiến sỹ trên chiến trường vào thời điểm vô cùng quan trọng của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.

Trong chuyên mục hướng tới kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam 30/4 trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam, chúng tôi mời đến trường quay Thiếu tướng, PGS.TS Vũ Quang Đạo - Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam để cùng hiểu thêm về bối cảnh lịch sử, thời cơ và nghệ thuật quân sự của quân đội ta trong thời điểm đó.

Mời quý độc giả cùng theo dõi:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên