Nghị quyết 57: Chuyển từ “khai mở” sang tạo chuyển biến thực chất

VOV.VN - Tại cuộc họp với Hội đồng Tư vấn quốc gia, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh Nghị quyết 57 đã hoàn thành giai đoạn “khai mở” về tư duy, thể chế và nguồn lực; trọng tâm hiện nay là tổ chức thực hiện để tạo chuyển biến thực chất trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ngày 7/9, tại trụ sở Bộ Công an, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57 Trung ương) có cuộc họp với thành viên Hội đồng Tư vấn quốc gia thuộc Ban Chỉ đạo.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn quốc gia, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nêu ý kiến góp ý, hiến kế cụ thể nhằm thúc đẩy việc triển khai Nghị quyết 57 trong thời gian tới. Điểm đáng chú ý được đặt ra là Nghị quyết 57 đã hoàn thành một giai đoạn quan trọng – khai mở về tư duy, thể chế và nguồn lực, tạo nền tảng cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đại tướng Lương Tam Quang chỉ rõ, tại cuộc họp kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 57, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, Nghị quyết 57 đã hoàn thành giai đoạn mở đường rất quan trọng, đó là khơi thông tư duy, thể chế và nguồn lực cho phát triển. Nếu như trước đây điểm nghẽn lớn nhất là nhận thức, thể chế và cơ chế chính sách, thì hiện nay điểm nghẽn chủ yếu đã chuyển sang khâu tổ chức thực hiện. Nói cách khác, Nghị quyết 57 đã hoàn thành giai đoạn khai mở đường đi, nay chuyển sang giai đoạn đi đến đích. Việc kiện toàn Ban chỉ đạo cũng chính là sự chuyển giao từ giai đoạn hoạch định chiến lược sang giai đoạn kiến tạo kết quả.

“Tại Cuộc họp này chúng ta sẽ không bàn về việc cần làm gì, các đồng chí trao đổi làm thế nào để tạo ra được những chuyển biến thật sự trong thực tiễn? Làm thế nào để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trở thành phương thức phát triển mới của đất nước ở mỗi bộ, ngành, địa phương”, Đại tướng Lương Tam Quang nêu rõ.

Các thành viên Hội đồng Tư vấn quốc gia đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, trong đó nhấn mạnh việc phải xác định rõ sản phẩm, nhiệm vụ, nguồn lực và chủ thể chịu trách nhiệm. Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT cho rằng, khi Nghị quyết 57 đã hoàn thành giai đoạn “khai mở”, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là tổ chức hành động để tạo ra kết quả thực chất, có sức lan tỏa. Với danh mục 10 công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược, từng nhiệm vụ cần được triển khai theo tinh thần “6 rõ”.

“Cái thiếu của chúng ta chính '6 rõ' là: sản phẩm, mô hình, thời hạn báo, rồi chúng ta phải nói rõ đầu tư bao nhiêu, thu lại thế nào; và đặc biệt là rõ về nguồn lực. Tóm lại, mong muốn mỗi danh mục chúng ta sẽ phải rất chi tiết và phải có một người chịu trách nhiệm chính”, ông Trương Gia Bình nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC cho rằng, khi điểm nghẽn đang chuyển từ thể chế sang tổ chức thực hiện, một trong những vấn đề then chốt là cơ chế tuyển chọn lực lượng đủ năng lực triển khai các nhiệm vụ công nghệ chiến lược.

“Chính phủ và Ban Chỉ đạo có thể chọn ra từ 5 đến 10 doanh nghiệp dẫn dắt còn gọi là doanh nghiệp đầu tàu. Trong 10 doanh nghiệp này thì phải xác định cho mỗi một  doanh nghiệp có thế mạnh gì, từng doanh nghiệp cũng sẽ phải trình bày lên thế mạnh, và trên cơ sở đấy thì mình sẽ phải xây dựng một cái cơ chế để làm sao mà tuyển chọn được đúng người mà mình sẽ giao nhiệm vụ. Hiện nay chúng ta đã xác định được 10 bài toán về công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm, lấy đấy chính là đầu bài để chúng ta tuyển chọn những cái doanh nghiệp mà đáp ứng được các cái yêu cầu”, theo ông Nguyễn Trung Chính.

Đại tướng Lương Tam Quang đánh giá cao các ý kiến tâm huyết của chuyên gia, nhà khoa học, mong muốn Hội đồng Tư vấn quốc gia trở thành “ngọn hải đăng soi đường”, góp phần tạo đột phá trong thực hiện Nghị quyết 57. Thời gian tới, Hội đồng tập trung ba nhóm nhiệm vụ: đề xuất ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vào từng ngành, lĩnh vực, địa phương; xác định quy định, quy trình và giải pháp có thể triển khai ngay; nghiên cứu phát triển các tổ chức trung gian kết nối, chuyển giao, kiểm thử và giao dịch công nghệ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nghị quyết 57: Cần thêm “bệ phóng” cho doanh nghiệp khởi nguồn từ viện, trường
Nghị quyết 57: Cần thêm “bệ phóng” cho doanh nghiệp khởi nguồn từ viện, trường

VOV.VN - Doanh nghiệp spin-off (doanh nghiệp khởi nguồn từ viện, trường) được xem là một trong những giải pháp quan trọng để đưa kết quả nghiên cứu, phát minh, sáng chế khoa học công nghệ ra thị trường, tạo giá trị kinh tế. Đây cũng là hướng đi nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thương mại hóa đang tồn tại tại nhiều viện, trường.

Nghị quyết 57: Cần thêm “bệ phóng” cho doanh nghiệp khởi nguồn từ viện, trường

Nghị quyết 57: Cần thêm “bệ phóng” cho doanh nghiệp khởi nguồn từ viện, trường

VOV.VN - Doanh nghiệp spin-off (doanh nghiệp khởi nguồn từ viện, trường) được xem là một trong những giải pháp quan trọng để đưa kết quả nghiên cứu, phát minh, sáng chế khoa học công nghệ ra thị trường, tạo giá trị kinh tế. Đây cũng là hướng đi nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thương mại hóa đang tồn tại tại nhiều viện, trường.

Những định hướng lớn trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW giai đoạn tới
Những định hướng lớn trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW giai đoạn tới

VOV.VN - Chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả; Chuyển căn bản từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia là những định hướng lớn theo Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Những định hướng lớn trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW giai đoạn tới

Những định hướng lớn trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW giai đoạn tới

VOV.VN - Chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả; Chuyển căn bản từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia là những định hướng lớn theo Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Phú Thọ ký hợp tác với nhiều bộ, ngành trong thực hiện Nghị quyết 57
Phú Thọ ký hợp tác với nhiều bộ, ngành trong thực hiện Nghị quyết 57

VOV.VN - Chiều 4/8, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phú Thọ ký hợp tác với nhiều bộ, ngành trong thực hiện Nghị quyết 57

Phú Thọ ký hợp tác với nhiều bộ, ngành trong thực hiện Nghị quyết 57

VOV.VN - Chiều 4/8, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nghị quyết 57: Giải pháp cho các công trình khoa học đang "nằm im" trên giấy
Nghị quyết 57: Giải pháp cho các công trình khoa học đang "nằm im" trên giấy

VOV.VN - Mục đích của việc nghiên cứu, phát minh, sáng chế khoa học công nghệ (KHCN) là tạo ra những giá trị khoa học trong thực tiễn và giá trị gia tăng về kinh tế nhằm mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và xã hội. Tuy nhiên, quá trình này tại Việt Nam đang còn nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ...

Nghị quyết 57: Giải pháp cho các công trình khoa học đang "nằm im" trên giấy

Nghị quyết 57: Giải pháp cho các công trình khoa học đang "nằm im" trên giấy

VOV.VN - Mục đích của việc nghiên cứu, phát minh, sáng chế khoa học công nghệ (KHCN) là tạo ra những giá trị khoa học trong thực tiễn và giá trị gia tăng về kinh tế nhằm mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và xã hội. Tuy nhiên, quá trình này tại Việt Nam đang còn nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ...

Nghị quyết 57: Chuyển đổi số trong sản xuất, nhà máy thông minh thay đổi cuộc chơi
Nghị quyết 57: Chuyển đổi số trong sản xuất, nhà máy thông minh thay đổi cuộc chơi

VOV.VN - Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, mô hình nhà máy thông minh được xem là chìa khóa giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất, tối ưu chi phí và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nghị quyết 57: Chuyển đổi số trong sản xuất, nhà máy thông minh thay đổi cuộc chơi

Nghị quyết 57: Chuyển đổi số trong sản xuất, nhà máy thông minh thay đổi cuộc chơi

VOV.VN - Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, mô hình nhà máy thông minh được xem là chìa khóa giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất, tối ưu chi phí và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.