Ông Nguyễn Văn Nên: Thành tựu phát huy, sai phải xử lý

VOV.VN - Đây là khẳng định của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trong cuộc gặp mặt cán bộ quân đội cấp cao nghỉ hưu.

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020), 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2020), sáng 22/12, UBND TPHCM tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội cao cấp nghỉ hưu.

Dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ TPHCM; các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã báo cáo một số kết quả quan trọng mà TPHCM đã đạt được trong thời gian qua. Theo đó, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19, nhưng TPHCM vẫn đạt nhiều thành tựu quan trọng. Đó là, kinh tế tăng 1,39% so với cùng kỳ, thu ngân sách ước đạt 352 ngàn tỷ đồng, đạt 86,7% kế hoạch, đóng góp 25% ngân sách quốc gia.

Trong công tác phòng chống Covid-19, TPHCM kiên trì 6 nguyên tắc chống dịch, phương châm 5 tại chỗ; đẩy lùi ba đợt dịch bệnh trong thời gian nhanh nhất. Thành phố cũng đã kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất; hỗ trợ 611 tỷ đồng cho hơn 559.000 người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…

TPHCM đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, xây dựng 51 chương trình đề án tạo tiền đề quan trọng định hướng sự phát triển của Thành phố trong thời gian tới. Thành phố được Trung ương chấp nhận thực hiện nhiều nội dung quan trọng như: Tổ chức chính quyền đô thị, thực hiện Nghị quyết 111 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM. S

ong song đó, TPHCM tiếp tục đeo bám đề án điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2026 - 2030 để tăng thu ngân sách Trung ương và tạo tiền đề để Thành phố phát triển nhanh, bền vững…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ TPHCM cho rằng, những thành tựu của TPHCM trong thời gian có sự đóng góp rất lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các tướng lĩnh, gia đình tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp trên địa bàn TPHCM.

Theo Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên, năm 2021 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực. Tình hình trên đặt ra nhiều vấn đề mới, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa. 

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên cho biết, TPHCM sẽ kế thừa và phát huy các thành tựu, tiếp tục những việc đang dở dang, trong đó có các vấn đề như Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

"Thành tựu chúng ta tiếp tục phát huy, cái gì trước đây chưa làm được thì tiếp tục làm, cái nào dở dang sẽ tiếp tục xây dựng; cái gì cần uốn nắn phải uốn nắn, sửa chữa và thậm chí cái nào sai phải xử lý. Rất rõ ràng, xử lý trên quan điểm không tránh né, sai chỗ nào làm rõ, xử lý chỗ đấy, người nào sai xử lý người đó, tổ chức nào sai xử lý tổ chức ấy, với động cơ trong sáng nhất", Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Tất Thành Cang bị đình chỉ chức Phó Trưởng Ban Biên soạn Lịch sử Đảng bộ TPHCM
Ông Tất Thành Cang bị đình chỉ chức Phó Trưởng Ban Biên soạn Lịch sử Đảng bộ TPHCM

VOV.VN - Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã có quyết định tạm đình chỉ 3 tháng chức vụ Phó Trưởng Ban Biên soạn Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Tất Thành Cang bị đình chỉ chức Phó Trưởng Ban Biên soạn Lịch sử Đảng bộ TPHCM

Ông Tất Thành Cang bị đình chỉ chức Phó Trưởng Ban Biên soạn Lịch sử Đảng bộ TPHCM

VOV.VN - Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã có quyết định tạm đình chỉ 3 tháng chức vụ Phó Trưởng Ban Biên soạn Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

TPHCM có 2 tân Phó Chủ tịch UBND
TPHCM có 2 tân Phó Chủ tịch UBND

Ngày 19/12, UBND TPHCM đã tổ chức Lễ công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 tân Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.

TPHCM có 2 tân Phó Chủ tịch UBND

TPHCM có 2 tân Phó Chủ tịch UBND

Ngày 19/12, UBND TPHCM đã tổ chức Lễ công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 tân Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021.

TPHCM đặt mục tiêu top 5 địa phương dẫn đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
TPHCM đặt mục tiêu top 5 địa phương dẫn đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

VOV.VN - Sau 3 ngày làm việc, chiều nay (9/12), kỳ họp thứ 23, HĐND TPHCM khóa 9 đã bế mạc. Kỳ họp đã thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng.

TPHCM đặt mục tiêu top 5 địa phương dẫn đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

TPHCM đặt mục tiêu top 5 địa phương dẫn đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

VOV.VN - Sau 3 ngày làm việc, chiều nay (9/12), kỳ họp thứ 23, HĐND TPHCM khóa 9 đã bế mạc. Kỳ họp đã thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng.