Ông Võ Văn Minh: Nghị quyết phải đo lường được, tạo chuyển biến trong đời sống

VOV.VN - Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM, nghị quyết không chỉ dừng ở tính đúng đắn, mà phải thực hiện được, đo lường được và sớm tạo chuyển biến trong quản trị, đầu tư, cung ứng dịch vụ công và đời sống nhân dân.

Sáng 27/8, HĐND TP.HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề).

Phát biểu tại kỳ họp, ông Võ Văn Minh – Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết: Luật Phát triển đô thị vừa được Quốc hội thông qua đã mở ra khuôn khổ pháp lý mới, tạo điều kiện để Thành phố chủ động hơn trong tổ chức phát triển đô thị, huy động và sử dụng các nguồn lực.

Theo ông Võ Văn Minh, kỳ họp xem xét nghị quyết quy định một số nội dung về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị.

Cùng với đó là nhiều nội dung về ngân sách, tài chính, quỹ đất thực hiện hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), đầu tư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị và kết nối các không gian phát triển.

Ngoài ra, kỳ họp xem xét các chính sách về đào tạo bác sĩ nội trú, cộng tác viên dân số, văn hóa - nghệ thuật, phát triển thanh niên, bảo vệ môi trường…

Ông Võ Văn Minh yêu cầu đảm bảo mỗi nghị quyết được thông qua phải đúng thẩm quyền, chặt chẽ về pháp lý, sát thực tiễn, rõ mục tiêu, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và có thể kiểm tra, giám sát. 

Theo ông, nghị quyết không chỉ dừng ở tính đúng đắn, mà phải thực hiện được, đo lường được và sớm tạo chuyển biến trong quản trị, đầu tư, cung ứng dịch vụ công và đời sống nhân dân.

"Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, Thành phố vừa phải phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; vừa phải đưa nhanh các chủ trương, cơ chế, chính sách mới vào thực tiễn và chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Đòi hỏi cả hệ thống phải chú trọng hơn, phối hợp chặt chẽ hơn, hành động quyết liệt hơn và chịu trách nhiệm cao hơn trước kết quả công việc", ông Minh nhấn mạnh.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Luật Phát triển đô thị: TP.HCM không giao quyền cho người không dám dùng quyền
Luật Phát triển đô thị: TP.HCM không giao quyền cho người không dám dùng quyền

VOV.VN - Sáng 26/8, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị. Hội nghị diễn ra trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các Đảng ủy cấp trên cơ sở trực tiếp trực thuộc Thành ủy TP.HCM và các xã, phường, đặc khu.

Luật Phát triển đô thị: TP.HCM không giao quyền cho người không dám dùng quyền

Luật Phát triển đô thị: TP.HCM không giao quyền cho người không dám dùng quyền

VOV.VN - Sáng 26/8, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị. Hội nghị diễn ra trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các Đảng ủy cấp trên cơ sở trực tiếp trực thuộc Thành ủy TP.HCM và các xã, phường, đặc khu.

Luật Phát triển đô thị trao quyền cho TP.HCM phát huy nguồn lực đất đai
Luật Phát triển đô thị trao quyền cho TP.HCM phát huy nguồn lực đất đai

VOV.VN - Theo dự kiến, Luật Phát triển đô thị sẽ được Quốc hội thông qua vào ngày 24/8 tới đây. Một trong những điểm mới được các chuyên gia, nhà quản lý tại TP.HCM đánh giá cao là quy định thẩm quyền của thành phố trong việc quyết định nguồn lực đất đai, triển khai dự án có sử dụng đất.

Luật Phát triển đô thị trao quyền cho TP.HCM phát huy nguồn lực đất đai

Luật Phát triển đô thị trao quyền cho TP.HCM phát huy nguồn lực đất đai

VOV.VN - Theo dự kiến, Luật Phát triển đô thị sẽ được Quốc hội thông qua vào ngày 24/8 tới đây. Một trong những điểm mới được các chuyên gia, nhà quản lý tại TP.HCM đánh giá cao là quy định thẩm quyền của thành phố trong việc quyết định nguồn lực đất đai, triển khai dự án có sử dụng đất.

Luật Phát triển đô thị: “Quyền được trao càng lớn, kiểm soát càng phải mạnh”
Luật Phát triển đô thị: “Quyền được trao càng lớn, kiểm soát càng phải mạnh”

VOV.VN - Luật Phát triển đô thị cần tạo khuôn khổ thể chế mới, tháo gỡ điểm nghẽn, phân quyền thực chất gắn với kiểm soát quyền lực, tạo động lực cho các đô thị phát triển bền vững.

Luật Phát triển đô thị: “Quyền được trao càng lớn, kiểm soát càng phải mạnh”

Luật Phát triển đô thị: “Quyền được trao càng lớn, kiểm soát càng phải mạnh”

VOV.VN - Luật Phát triển đô thị cần tạo khuôn khổ thể chế mới, tháo gỡ điểm nghẽn, phân quyền thực chất gắn với kiểm soát quyền lực, tạo động lực cho các đô thị phát triển bền vững.