Ông Võ Văn Thưởng thăm các đơn vị Hải quân tại Căn cứ Cam Ranh

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Vùng 4 Hải quân và mong muốn trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Chiều nay (24/12), tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn tàu ngầm 189.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 đã báo cáo khái quát một số kết quả của Bộ Tư lệnh đạt được trong năm 2021. Cụ thể, các đơn vị của Vùng chủ động, bám sát tình hình nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được phân công, giữ vững môi trường hòa bình trên biển; làm tốt công tác tìm kiếm, cứu nạn giúp đỡ ngư dân trên biển; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Vùng 4 Hải quân và mong muốn trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tiếp tục thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng lực lượng vững mạnh, chính quy và tinh nhuệ; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng; làm tốt công tác dân vận, là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển.

“Vùng 4 là điểm tựa tin cậy cho ngư dân bám biển. Công tác cứu hộ cứu nạn thời gian vừa qua rất tốt. Trong việc thực hiện xây dựng lực lượng quân đội chính quy hiện đại, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã quan tâm, đầu tư trang thiết bị, khí tài hiện đại, để đảm đương nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên vùng biển có nhiều biến động, cạnh tranh chiến lược với những diễn biến phức tạp khó lường. Chúng ta đã nỗ lực tiếp cận, làm chủ thiết bị khí tài hiện đại. Với sự thông minh, nhạy bén, kiên trì, học tập, nghiên cứu, các cán bộ vùng 4 đã làm tốt điều này”, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã tặng quà và gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân và gia đình.

Ông Võ Văn Thưởng cũng đi thăm tàu 016 – Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 vừa đạt thành tích cao tại Hội thao quân sự quốc tế Army Game 2021 và Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng 4 Hải quân: Bảo vệ chủ quyền biển đảo trong bất luận hoàn cảnh nào
Vùng 4 Hải quân: Bảo vệ chủ quyền biển đảo trong bất luận hoàn cảnh nào

VOV.VN - Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, Vùng 4 Hải quân cũng sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu thắng lợi để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Vùng 4 Hải quân: Bảo vệ chủ quyền biển đảo trong bất luận hoàn cảnh nào

Vùng 4 Hải quân: Bảo vệ chủ quyền biển đảo trong bất luận hoàn cảnh nào

VOV.VN - Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, Vùng 4 Hải quân cũng sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu thắng lợi để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chiến thắng trận đầu truyền lửa cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân
Chiến thắng trận đầu truyền lửa cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân

VOV.VN - 57 năm đã trôi qua, kế tục truyền thống vẻ vang của cha anh, những bài học kinh nghiệm từ chiến thắng trận đầu đã truyền lửa cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ Hải quân hôm nay.

Chiến thắng trận đầu truyền lửa cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân

Chiến thắng trận đầu truyền lửa cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân

VOV.VN - 57 năm đã trôi qua, kế tục truyền thống vẻ vang của cha anh, những bài học kinh nghiệm từ chiến thắng trận đầu đã truyền lửa cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ Hải quân hôm nay.

Vùng 4 Hải quân cùng ngư dân Bình Định vươn khơi bám biển
Vùng 4 Hải quân cùng ngư dân Bình Định vươn khơi bám biển

VOV.VN - Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tặng 700 lá cờ Tổ quốc, 150 áo phao, phát 500 tờ rơi cho bà con ngư dân Bình Định với các nội dung tuyên truyền về vai trò, vị trí của biển, đảo Việt Nam...

Vùng 4 Hải quân cùng ngư dân Bình Định vươn khơi bám biển

Vùng 4 Hải quân cùng ngư dân Bình Định vươn khơi bám biển

VOV.VN - Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tặng 700 lá cờ Tổ quốc, 150 áo phao, phát 500 tờ rơi cho bà con ngư dân Bình Định với các nội dung tuyên truyền về vai trò, vị trí của biển, đảo Việt Nam...