PGS.TS Đoàn Minh Huấn tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHND Trung Hoa tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 1/6, tại Hà Nội, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ.

Chào mừng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Học viện, PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, bày tỏ vui mừng được gặp lại Đại sứ Hà Vĩ kể từ sau khi tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc vào tháng 4 vừa qua.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn khẳng định, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là dấu mốc quan trọng, nâng tầm quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Dư âm của sự kiện đó ảnh hưởng sâu rộng đến quan hệ hai nước, thúc đẩy hai bên tăng cường hợp tác mạnh mẽ trên các lĩnh vực để cụ thể hoá nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.  

PGS.TS Đoàn Minh Huấn cho rằng, những thành tựu to lớn, vĩ đại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc trong cải cách mở cửa là trường học lớn cho Việt Nam. Để triển khai thực hiện nhiệm vụ “Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”, PGS.TS Đoàn Minh Huấn mong muốn đẩy mạnh hợp tác với các đối tác Trung Quốc, đặc biệt là sự đồng hành, hỗ trợ của ngài Đại sứ và Đại sứ quán Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam nhằm nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm tổng kết của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn cho biết, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các học viện trực thuộc có quan hệ hợp tác chặt chẽ với Trường Đảng Trung ương Trung Quốc và các trường Đảng các tỉnh. PGS.TS Đoàn Minh Huấn mong muốn Đại sứ Hà Vĩ thúc đẩy mời các chuyên gia hàng đầu Trung Quốc đến Học viện chia sẻ tại các lớp bồi dưỡng cán bộ chiến lược của Việt Nam với tần suất dày hơn; đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn với Trường Đảng Trung ương Trung Quốc và các trường Đảng địa phương để chia sẻ kinh nghiệm.

Khẳng định vai trò quan trọng của Đại sứ Hà Vĩ trong thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước nói chung, quan hệ giữa Học viện và các đối tác Trung Quốc nói riêng, PGS.TS Đoàn Minh Huấn mong muốn đại sứ sẽ tiếp tục là cầu nối để thúc đẩy hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường đại học, cơ sở đại học hàng đầu Trung Quốc.

Trân trọng cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của PGS.TS Đoàn Minh Huấn và các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt của lý luận đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc trước đây và trong sự nghiệp xây dựng và phát triển hiện nay.

Đại sứ Hà Vĩ nhất trí với các đề xuất của PGS.TS Đoàn Minh Huấn và tin tưởng rằng, sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên, nhất là trong hợp tác nghiên cứu, trao đổi lý luận, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ sẽ đóng góp to lớn, thiết thực và hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng của mỗi nước, đồng thời thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam.

Hai bên đã trao đổi về tình hình mỗi nước hiện nay, những vấn đề lý luận mới đặt ra, những nội dung hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, đặc biệt là nghiên cứu hợp tác về các chủ đề then chốt như an ninh ý thức hệ, an ninh cầm quyền, an ninh chế độ…

Hai bên cũng thảo luận về việc tiếp tục mở rộng cơ chế tổ chức các khoá học đào tạo cán bộ, giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đào tạo cán bộ lãnh đạo cho Lào
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đào tạo cán bộ lãnh đạo cho Lào

VOV.VN - Thời gian tới, các lớp bồi dưỡng chủ yếu được tổ chức tại Lào để tránh việc cán bộ phải rời vị trí công tác quá lâu gây đứt gãy công việc. Phía Việt Nam sẽ hỗ trợ xây dựng khung chương trình và cử chuyên gia sang giảng dạy.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đào tạo cán bộ lãnh đạo cho Lào

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đào tạo cán bộ lãnh đạo cho Lào

VOV.VN - Thời gian tới, các lớp bồi dưỡng chủ yếu được tổ chức tại Lào để tránh việc cán bộ phải rời vị trí công tác quá lâu gây đứt gãy công việc. Phía Việt Nam sẽ hỗ trợ xây dựng khung chương trình và cử chuyên gia sang giảng dạy.

Lan tỏa văn hóa Việt Nam tại ICIF-22 Thâm Quyến, Trung Quốc
Lan tỏa văn hóa Việt Nam tại ICIF-22 Thâm Quyến, Trung Quốc

VOV.VN - Từ ngày 21-25/5, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu phối hợp Thương hội Quốc tế Thâm Quyến xây dựng “Không gian văn hoá Việt Nam” tại Hội chợ Triển lãm Công nghiệp Văn hóa Quốc tế lần thứ 22 (ICIF-22) ở Thâm Quyến, Quảng Đông.

Lan tỏa văn hóa Việt Nam tại ICIF-22 Thâm Quyến, Trung Quốc

Lan tỏa văn hóa Việt Nam tại ICIF-22 Thâm Quyến, Trung Quốc

VOV.VN - Từ ngày 21-25/5, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu phối hợp Thương hội Quốc tế Thâm Quyến xây dựng “Không gian văn hoá Việt Nam” tại Hội chợ Triển lãm Công nghiệp Văn hóa Quốc tế lần thứ 22 (ICIF-22) ở Thâm Quyến, Quảng Đông.

Cà phê - cầu nối hợp tác Việt Nam-Vân Nam, Trung Quốc
Cà phê - cầu nối hợp tác Việt Nam-Vân Nam, Trung Quốc

VOV.VN - Cây cà phê đầu tiên trồng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc được mang đến từ Việt Nam. Tuy nhiên, nếu như cà phê Robusta là niềm tự hào của vùng Tây Nguyên, thì cà phê Arabica là giống cây trồng chính ở tỉnh Vân Nam. Tỉnh này đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp cà phê, mở ra các cơ hội hợp tác với Việt Nam.

Cà phê - cầu nối hợp tác Việt Nam-Vân Nam, Trung Quốc

Cà phê - cầu nối hợp tác Việt Nam-Vân Nam, Trung Quốc

VOV.VN - Cây cà phê đầu tiên trồng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc được mang đến từ Việt Nam. Tuy nhiên, nếu như cà phê Robusta là niềm tự hào của vùng Tây Nguyên, thì cà phê Arabica là giống cây trồng chính ở tỉnh Vân Nam. Tỉnh này đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp cà phê, mở ra các cơ hội hợp tác với Việt Nam.